Phụ huynh sốc khi thầy cô dạy trẻ tiểu học tự kích thích "vùng kín"

Khánh Minh |

Phụ huynh ở Anh đang phẫn nộ khi hơn 240 trường tiểu học dạy học sinh "tự kích thích" trong chương trình giáo dục giới tính.

Sách hướng dẫn giảng dạy được tờ Mail đăng tải hôm 22.9, đưa ra hướng dẫn cách dạy trẻ từ 6 đến 10 tuổi các "quy tắc tự kích thích".

Các bài học là một phần của chương trình All About Me (Tất cả những điều về tôi) được triển khai ở hơn 240 trường tiểu học ở miền trung nước Anh. Chương trình được thiết kế để giảng dạy theo chương trình bắt buộc Giáo dục Quan hệ và Giới tính (RSE) sẽ được triển khai trên toàn nước Anh vào tháng 9 năm tới.

Trong mục "Touching Myself" (Đụng chạm vào mình), giáo viên được hướng dẫn dạy trẻ rằng, "nhiều người thích tự cù hay vuốt ve mình vì họ cảm thấy dễ chịu, kể cả chạm vào các vùng kín". Trẻ được dạy rằng "điều này là rất bình thường", mặc dù "một số người có thể nói nó bẩn".

Trẻ được cảnh báo rằng "không lịch sự" khi tự sờ mó trong lớp hay ở những nơi công cộng, và chỉ nên làm điều đó khi "ở một mình, có thể khi tắm hoặc khi trên giường".

Một số phụ huynh sốc với chương trình, nói rằng trẻ em ở độ tuổi nhỏ như vậy không nên tiếp xúc với những vấn đề trưởng thành như thủ dâm.

"Dạy trẻ tự kích thích là điều hoàn toàn không phù hợp" - một phụ huynh có tên Matthew Seymour nói với tờ Mail. "Họ không gọi đây là thủ dâm mà gọi là tự động chạm, nhưng khi đọc thì ai cũng biết chính xác ý nghĩa của việc đó là gì".

Các bậc phụ huynh không đồng tình với kiểu giáo dục giới tính này đã đón con về khi lớp có tiết học này. Một số chuyên gia về giáo dục và giáo viên chỉ trích từ ngữ của chương trình quá mơ hồ và không phù hợp với học sinh tiểu học.

"Chúng tôi không bao giờ sử dụng từ tự kích thích, không phải ở trường tiểu học. Đối với chúng tôi điều đó không phù hợp" - giáo viên Lynette Smith nói.

Ngay cả một số chính trị gia ủng hộ ý tưởng giáo dục giới tính bắt buộc cũng nghi ngờ về chương trình All About Me. Nghị sĩ đảng Bảo thủ David Davies bày tỏ "giận dữ" về chương trình. "Những tiết học này đi quá xa so với hướng dẫn của chính phủ" - ông nói.

Trong khi đó, Hội đồng giáo dục hạt Warwickshire vẫn khẳng định rằng các bài học chỉ đơn giản là cho học sinh biết "cách phân biệt giữa hành vi động chạm phù hợp và không phù hợp" và phân biệt giữa "các hành vi riêng tư và công khai".

Trang web của Hội đồng nói rằng chương trình giúp phát triển các kỹ năng cần thiết để quản lý "các mối quan hệ lành mạnh", "xây dựng lòng tự trọng" và cho phép trẻ em "khám phá bản sắc cá nhân".

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trẻ từ 3-5 tuổi được học về giáo dục giới tính, bảo vệ cơ thể

Anh Nhàn |

Trẻ từ 3-5  tại Thành phố Hồ Chí Minh được học để nhận biết giới tính bản thân, hiểu biết về các bộ phận trên cơ thể và cách phòng tránh nguy hiểm.

Học sinh yêu sớm, có thai ngoài ý muốn: Lúng túng giáo dục giới tính

Đặng Chung |

“Làm mẹ bất đắc dĩ” khi đang ở độ tuổi cắp sách đến trường, “áo trắng đánh ghen”, học sinh lớp 8 có thai vì bị thầy giáo xâm hại…. Những sự việc đau lòng liên tục xảy ra. Theo các chuyên gia, có nguyên nhân của việc học sinh đang bị thiếu những kỹ năng, kiến thức về giới tính cần thiết để bảo vệ mình.

Dư luận Malaysia chỉ trích sách giáo dục giới tính cho trẻ

NGỌC DIỆP |

Bộ Giáo dục Malaysia cho biết, họ không nên công bố hình minh họa trong sách giáo khoa rằng các bé gái phải ăn mặc kín đáo, nếu không có thể sẽ bị tẩy chay.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trẻ từ 3-5 tuổi được học về giáo dục giới tính, bảo vệ cơ thể

Anh Nhàn |

Trẻ từ 3-5  tại Thành phố Hồ Chí Minh được học để nhận biết giới tính bản thân, hiểu biết về các bộ phận trên cơ thể và cách phòng tránh nguy hiểm.

Học sinh yêu sớm, có thai ngoài ý muốn: Lúng túng giáo dục giới tính

Đặng Chung |

“Làm mẹ bất đắc dĩ” khi đang ở độ tuổi cắp sách đến trường, “áo trắng đánh ghen”, học sinh lớp 8 có thai vì bị thầy giáo xâm hại…. Những sự việc đau lòng liên tục xảy ra. Theo các chuyên gia, có nguyên nhân của việc học sinh đang bị thiếu những kỹ năng, kiến thức về giới tính cần thiết để bảo vệ mình.

Dư luận Malaysia chỉ trích sách giáo dục giới tính cho trẻ

NGỌC DIỆP |

Bộ Giáo dục Malaysia cho biết, họ không nên công bố hình minh họa trong sách giáo khoa rằng các bé gái phải ăn mặc kín đáo, nếu không có thể sẽ bị tẩy chay.