Phụ huynh Nhật Bản khổ sở khi con chưa đi học trở lại do COVID-19

HỒNG HẠNH |

Nhiều phụ huynh Nhật Bản, đặc biệt là các phụ huynh đơn thân hoặc có con khuyết tật khổ sở đối phó với việc các con chưa đi học lại do COVID-19.

Cô Keiko Kobayashi đã đưa con trai 7 tuổi đến văn phòng ở Tokyo vào ngày 2.3 sau khi các trường học Nhật Bản đóng cửa nhằm ngăn sự lây lan của COVID-19.

Cô may mắn hơn vô số các phụ huynh khác trong thời điểm dịch bệnh khi được sếp đồng ý việc đưa con đến chỗ làm.

"Tôi đã bị sốc vì thông báo các trường học Nhật Bản đóng cửa do virus", Mainichi dẫn lời cô. "Không có biện pháp cụ thể nào được đưa ra để đối phó với việc này".

Thủ tướng Abe Shinzo công bố các trường học Nhật Bản bắt đầu đóng cửa từ ngày 2.3 đến cuối tháng. Ngoài ra, Thủ tướng còn nhận định thời gian sắp tới rất quan trọng trong việc kiểm soát dịch COVID-19.

Việc đóng cửa trường học dẫn đến các kỳ thi cuối kỳ và lễ tốt nghiệp cho 12,7 triệu học sinh của quốc gia này tạm thời lùi lại.

Kobayashi cho biết, cô vẫn đang tìm kiếm lựa chọn phù hợp, hoặc là gửi con trai đến một trung tâm trông trẻ công cộng hoặc cô sẽ làm việc ở nhà để trông con.

"Tuy nhiên, nếu tôi làm việc ở nhà, tôi cũng không thể để mắt đến con thường xuyên được. Con sẽ xem tivi hoặc rất nhiều cám dỗ khác", cô chia sẻ. "Có một môi trường để con tôi tập trung vào việc học là một thử thách ở thời điểm này".

Trước đó, Thủ tướng Abe Shinzo loại trừ các trung tâm trông trẻ và các câu lạc bộ khỏi danh sách các trường học buộc phải đóng cửa để giúp những phụ huynh không thể tan làm sớm. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về hiệu quả của việc đóng cửa trường học.

Nhiều chuyên gia cũng lưu ý, trẻ em dường như ít có khả năng dương tính với COVID-19 hơn. Do đó, chính phủ Nhật Bản nên tập trung vào người già và bệnh nhân đang nhiễm virus.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trong số hơn 44.000 ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc, chỉ có 2,1% ở độ tuổi dưới 20.

Mika Nakajima, một nhân viên bảo tàng và là bà mẹ đơn thân có con trai (15 tuổi) mắc chứng tự kỷ cho biết, cô đã sử dụng hết những ngày nghỉ phép để chăm sóc cha mẹ già và con trai. Nếu nghỉ tiếp, cô sẽ phải đối mặt với việc bị sa thải.

"Vì vậy, tôi thực sự không thể mất công việc này", cô nói. "Đây là thời gian khó khăn cho các gia đình có con nhỏ. Chính phủ nên có hình thức hỗ trợ khác".

Ngoài ra, phụ huynh Kozue có con học cấp 2 cho biết, cô sợ mất việc hơn là virus. Sếp của cô đã cho phép cô làm việc tại nhà cho đến giữa tháng 3. Tuy nhiên, sau đó cô sẽ phải gửi con gái cho cha mẹ ở Nagano, miền Trung Nhật Bản.

Nhân viên văn phòng Megumi Aoki cho biết, cô làm việc ở nhà hai ngày một tuần nhưng phải tìm ai đó chăm sóc hai đứa con tiểu học trong suốt thời gian còn lại trong tuần, hoặc cô buộc nghỉ những ngày đó mà không được trả lương. Cô nói đó là một lựa chọn tốt nhất vì chồng cô có thu nhập tốt hơn, cần đi làm để nuôi sống gia đình. Tuy nhiên, điều này như một chướng ngại vật trong sự nghiệp của cô.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

COVID-19: Nhật Bản tạo quỹ trợ cấp để người lao động ở nhà chăm con

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tạo ra một quỹ để giúp các công ty trả trợ cấp cho những người lao động cần nghỉ việc để chăm sóc con cái trong khi các trường học đóng cửa vì COVID-19.

Chính phủ Nhật Bản khuyên học sinh nên ở trong nhà do COVID-19

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Nhật Bản khuyến khích học sinh nên ở trong nhà khi các trường mầm non, cấp 1 và cấp 2 đóng cửa khoảng một tháng do COVID-19.

Hàn Quốc tạo điều kiện để người lao động ở nhà trông con phòng COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trong bối cảnh dịch bệnh do COVID-19 đang diễn biến phức tạp và lây lan nhanh chóng mặt, việc trông con do trường học đóng cửa hai tuần đã trở thành nỗi lo không nhỏ với các bậc cha mẹ tại Hàn Quốc, Yonhap đưa tin.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

COVID-19: Nhật Bản tạo quỹ trợ cấp để người lao động ở nhà chăm con

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tạo ra một quỹ để giúp các công ty trả trợ cấp cho những người lao động cần nghỉ việc để chăm sóc con cái trong khi các trường học đóng cửa vì COVID-19.

Chính phủ Nhật Bản khuyên học sinh nên ở trong nhà do COVID-19

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Nhật Bản khuyến khích học sinh nên ở trong nhà khi các trường mầm non, cấp 1 và cấp 2 đóng cửa khoảng một tháng do COVID-19.

Hàn Quốc tạo điều kiện để người lao động ở nhà trông con phòng COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trong bối cảnh dịch bệnh do COVID-19 đang diễn biến phức tạp và lây lan nhanh chóng mặt, việc trông con do trường học đóng cửa hai tuần đã trở thành nỗi lo không nhỏ với các bậc cha mẹ tại Hàn Quốc, Yonhap đưa tin.