Phóng viên ở Daegu nhiễm COVID-19, tòa báo đóng cửa, đồng nghiệp bị cách ly

Hải Anh |

Một phóng viên ở Daegu, Hàn Quốc đã dương tính với COVID-19 hôm 2.3, ca đầu tiên trong ngành báo chí ở nước này nhiễm virus.

Thông tin được Korea Times đăng tải ngày 4.3 cho biết, nam phóng viên nhiễm COVID-19 làm việc cho nhật báo Daegu Ilbo.

Nhật báo hiện tạm thời đóng cửa để khử trùng và 5 đồng nghiệp làm việc cùng phóng viên nhiễm virus đang được tự cách ly sau xét nghiệm.

Văn phòng báo chí và phòng PR của nhật báo ở quận Buk-gu, thành phố Daegu hiện cũng đã đóng cửa để khử trùng.

Một số phóng viên và quan chức quận có tiếp xúc trực tiếp với phóng viên nhiễm COVID-19 cũng đang trong thời gian cách ly, theo Korea Times.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ vì sao phóng viên trên nhiễm virus.

Daegu Ilbo cho biết, tất cả các nhân viên của hãng đã được xét nghiệm COVID-19 để đảm bảo phát hiện sớm nếu có ca lây nhiễm khác đồng thời làm giảm bớt lo ngại của đội ngũ phóng viên và những người mà các phóng viên và nhân viên của  Daegu Ilbo đã tiếp xúc để trao đổi công việc, đưa tin.

Daegu là tâm của đợt bùng phát dịch COVID-19 ở Hàn Quốc. Số ca nhiễm virus ở Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc gần đó chiếm gần 90% trong tổng số 5.328 ca nhiễm virus ở nước này, theo số liệu mới nhất.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc có 5.328 ca nhiễm COVID-19, Daegu đã đạt đỉnh dịch?

Hải Anh |

Hàn Quốc ghi nhận có 518 ca nhiễm COVID-19  tính đến sáng ngày 4.3, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 5.328 trong khi tình hình dịch ở thành phố Daegu - điểm nóng dịch ở Hàn Quốc - đã có dấu hiệu chậm lại.

Lý do tỷ lệ tử vong do COVID-19 đang giảm sâu ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Có nhiều lý do giúp giải thích tại sao tỷ lệ tử vong vì COVID-19 đang giảm mạnh ở Trung Quốc.

Lý do số phụ nữ, thanh niên ngoài 20 tuổi mắc COVID-19 cao ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã lên tới gần 5.000 ca, trong đó đáng chú ý là số bệnh nhân ngoài 20 tuổi có số lượng lớn và lượng nữ vượt trội so với nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàn Quốc có 5.328 ca nhiễm COVID-19, Daegu đã đạt đỉnh dịch?

Hải Anh |

Hàn Quốc ghi nhận có 518 ca nhiễm COVID-19  tính đến sáng ngày 4.3, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 5.328 trong khi tình hình dịch ở thành phố Daegu - điểm nóng dịch ở Hàn Quốc - đã có dấu hiệu chậm lại.

Lý do tỷ lệ tử vong do COVID-19 đang giảm sâu ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Có nhiều lý do giúp giải thích tại sao tỷ lệ tử vong vì COVID-19 đang giảm mạnh ở Trung Quốc.

Lý do số phụ nữ, thanh niên ngoài 20 tuổi mắc COVID-19 cao ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã lên tới gần 5.000 ca, trong đó đáng chú ý là số bệnh nhân ngoài 20 tuổi có số lượng lớn và lượng nữ vượt trội so với nam.