Phong trào phản chiến lan rộng sau khi Mỹ tấn công Syria

Song Minh |

Các nhà hoạt động chống chiến tranh ở Mỹ, Anh và nhiều nước đã tổ chức loạt cuộc biểu tình để phản đối việc Tổng thống Donald Trump cho tấn công Syria.

"Không hề có đặc quyền pháp lý nào hết, công nhiên vi phạm luật pháp quốc tế, chính quyền Donald Trump đã khởi đầu cuộc tấn công Syria bằng lực lượng lớn nhất của hải quân Mỹ kể từ thời điểm cuộc xâm lược Iraq năm 2003, kể cả hàng không mẫu hạm và tàu ngầm hạt nhân Mỹ. Cuộc tấn công mang tính tội phạm của ông Donald Trump và Lầu Năm Góc giáng vào Syria đang đe dọa tất cả chúng ta" - Sputnik dẫn thông cáo báo chí của Liên minh Thống nhất Dân tộc chống chiến tranh (UNAC) đưa ra sau các cuộc không kích đêm 13.4 theo giờ địa phương.

"Đã đến lúc tất cả chúng ta cần bày tỏ lập trường kiên quyết của mình phản đối những vụ ném bom Mỹ ở Syria..." - thông cáo báo chí khẳng định.

Các cuộc biểu tình diễn ra ở Atlanta, Dallas, Detroit và Washington D.C trong ngày 14.4 và New York, Oakland CA, Minneapolis, cùng hàng chục thành phố khác trong ngày 15.4.

Trong khi đó ở Anh, các nhà hoạt động của tổ chức Chấm dứt Liên minh Chiến tranh (STWC) đã tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài dinh thự của Thủ tướng Theresa May, kêu gọi bà không tham gia vào liên minh do Mỹ dẫn dầu tấn công Syria.

Những người biểu tình đã trình một bức thư có chữ ký của một số chính trị gia, người nổi tiếng, học giả và các nhà công đoàn rằng "can thiệp quân sự của Donald Trump, Theresa May hay Emmanuel Macron, không phải là một giải pháp".

Theo các nhà vận động của STWC, sự can thiệp quân sự của nước ngoài, kể cả của Anh, chỉ làm trầm trọng và kéo dài thêm cuộc xung đột Syria.

Tại Athens, cảnh sát Hy Lạp cho biết khoảng 6.000-7.000 người tuần hành ở trung tâm thủ đô trong cuộc tuần hành do Đảng Cộng sản Hy Lạp tổ chức, để phản đối các cuộc tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu vào Syria.

Người biểu tình tập trung tại quảng trường Syntagma ở trung tâm Athens trước khi tuần hành đến đại sứ quán Mỹ.

Một số hình ảnh người dân Anh biểu tình phản đối Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria.

d

d

d

d

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Vài giờ sau khi Mỹ tấn công, Syria tuyên bố thắng lợi hoàn toàn ở Đông Ghouta

Ngọc Vân |

Nhóm phiến quân cuối cùng đã rời thành trì cuối cùng ở Douma, Đông Ghouta chưa đầy 24 giờ sau khi phương Tây không kích hơn 100 tên lửa vào Syria.

Hỗn loạn thông tin 71 tên lửa bị Syria bắn hạ: Nga nói có, Mỹ bảo không

K.M |

Lầu Năm Góc ngày 14.4 cho biết Mỹ đã áp đảo và tránh được hệ thống phòng không Syria để tấn công mọi mục tiêu chính yếu của chương trình vũ khí hóa học Syria.

Nga lại thất bại trong nỗ lực ở Liên Hợp Quốc về Syria

S.M |

Nỗ lực của Nga để Hội đồng Bảo an lên án các cuộc không kích của Mỹ, Anh và Pháp nhắm vào Syria lại thất bại hôm 14.4. Đây là dự thảo thất bại thứ 3 của Nga trong chưa đầy 1 tuần.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vài giờ sau khi Mỹ tấn công, Syria tuyên bố thắng lợi hoàn toàn ở Đông Ghouta

Ngọc Vân |

Nhóm phiến quân cuối cùng đã rời thành trì cuối cùng ở Douma, Đông Ghouta chưa đầy 24 giờ sau khi phương Tây không kích hơn 100 tên lửa vào Syria.

Hỗn loạn thông tin 71 tên lửa bị Syria bắn hạ: Nga nói có, Mỹ bảo không

K.M |

Lầu Năm Góc ngày 14.4 cho biết Mỹ đã áp đảo và tránh được hệ thống phòng không Syria để tấn công mọi mục tiêu chính yếu của chương trình vũ khí hóa học Syria.

Nga lại thất bại trong nỗ lực ở Liên Hợp Quốc về Syria

S.M |

Nỗ lực của Nga để Hội đồng Bảo an lên án các cuộc không kích của Mỹ, Anh và Pháp nhắm vào Syria lại thất bại hôm 14.4. Đây là dự thảo thất bại thứ 3 của Nga trong chưa đầy 1 tuần.