Phòng thí nghiệm Vũ Hán công bố tin bất ngờ về COVID-19

Khánh Minh |

Phòng thí nghiệm Vũ Hán có 3 chủng virus Corona dơi, nhưng không có loại nào phù hợp COVID-19.

Các nhà khoa học nghĩ rằng dịch bệnh COVID-19 - lần đầu tiên xuất hiện ở Vũ Hán và đã làm hơn 340.000 người tử vong trên toàn thế giới - có nguồn gốc từ loài dơi và có thể đã được truyền sang người thông qua một động vật có vú khác.

Giám đốc Viện Virus học Vũ Hán đã nói với đài truyền hình trung ương Trung Quốc CGTN rằng các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump và những người khác về việc virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán là “thuần tuý bịa đặt“.

Trong cuộc phỏng vấn được quay vào ngày 13.5 và phát sóng vào tối 23.5, giám đốc Viện Virus học Vũ Hán Wang Yanyi cho biết trung tâm đã "cô lập và thu được một số virus Corona từ dơi".

"Bây giờ chúng tôi có 3 chủng virus sống... Nhưng độ tương đồng cao nhất của chúng với SARS-CoV-2 chỉ đạt 79,8%" - bà Wang nói, đề cập đến chủng virus Corona gây ra COVID-19.

Một trong những nhóm nghiên cứu của viện do giáo sư Thạch Chính Lệ dẫn đầu đã nghiên cứu virus Corona ở dơi từ năm 2004 và tập trung vào "truy tìm nguồn gốc của SARS" - chủng virus gây bùng phát Hội chứng hô hấp cấp tính nặng gần hai thập kỷ trước.

"Chúng tôi biết rằng toàn bộ bộ gene của SARS-CoV-2 chỉ tương đương 80% so với SARS. Đó là một sự khác biệt rõ ràng" - bà Wang nói. "Vì vậy, trong nghiên cứu trước đây của giáo sư Thạch Chính Lệ, họ đã không chú ý đến những virus ít giống với virus SARS”.

Tin đồn về phòng thí nghiệm an toàn sinh học có liên quan đến việc bùng phát dịch bệnh COVID-19 đã lan truyền trong nhiều tháng trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố có bằng chứng mầm bệnh đến từ phòng thí nghiệm.

Phòng thí nghiệm Vũ Hán cho biết họ đã nhận được các mẫu virus chưa được biết đến vào ngày 30.12.2019, xác định trình tự bộ gene của virus vào ngày 2.1 và gửi thông tin về mầm bệnh cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 11.1.

Bà Wang nói trong cuộc phỏng vấn rằng trước khi nhận được mẫu vào tháng 12, nhóm của bà chưa bao giờ “bắt gặp, nghiên cứu hoặc lưu giữ virus".

"Trên thực tế, giống như những người khác, chúng tôi thậm chí còn không biết virus tồn tại. Làm thế nào nó có thể bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm của chúng tôi khi chúng tôi không bao giờ có nó?" - bà Wang nói.

Trong một cuộc phỏng vấn với Science American, giáo sư Thạch Chính Lệ cũng cho biết trình tự bộ gene SARS-CoV-2 không phù hợp với bất kỳ loại virus Corona nào mà phòng thí nghiệm của bà đã thu thập và nghiên cứu trước đây.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Cựu nhân viên phòng thí nghiệm Vũ Hán giục đồng nghiệp lên tiếng

Song Minh |

Một cựu nhân viên phòng thí nghiệm Vũ Hán giục đồng nghiệp chủ động nói hết sự thật để làm sáng tỏ thông tin sai lệch về nguồn gốc COVID-19.

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc tiết lộ tin mới về COVID-19 ở Vũ Hán

Ngọc Vân |

Thông tin chấn động về dịch COVID-19 ở Vũ Hán thời kỳ đầu đã được chuyên gia hô hấp hàng đầu Trung Quốc tiết lộ.

Phòng thí nghiệm Vũ Hán - tâm điểm tranh cãi về nguồn gốc COVID-19

Ngọc Vân |

Viện Virus học Vũ Hán với nhiều phòng thí nghiệm nghiên cứu các chủng loại virus, đang là tâm điểm gây tranh cãi về nguồn gốc của COVID-19.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cựu nhân viên phòng thí nghiệm Vũ Hán giục đồng nghiệp lên tiếng

Song Minh |

Một cựu nhân viên phòng thí nghiệm Vũ Hán giục đồng nghiệp chủ động nói hết sự thật để làm sáng tỏ thông tin sai lệch về nguồn gốc COVID-19.

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc tiết lộ tin mới về COVID-19 ở Vũ Hán

Ngọc Vân |

Thông tin chấn động về dịch COVID-19 ở Vũ Hán thời kỳ đầu đã được chuyên gia hô hấp hàng đầu Trung Quốc tiết lộ.

Phòng thí nghiệm Vũ Hán - tâm điểm tranh cãi về nguồn gốc COVID-19

Ngọc Vân |

Viện Virus học Vũ Hán với nhiều phòng thí nghiệm nghiên cứu các chủng loại virus, đang là tâm điểm gây tranh cãi về nguồn gốc của COVID-19.