Phòng thí nghiệm Vũ Hán cho phóng viên Mỹ vào thăm

Thanh Hà |

Phòng thí nghiệm Vũ Hán, Trung Quốc, nơi bị cáo buộc phát tán COVID-19 đã mở cửa cho đoàn phóng viên truyền hình Mỹ để khẳng định 100% rằng đại dịch toàn cầu không có nguồn gốc từ đây như những đồn đoán lan truyền.

Đoàn phóng viên truyền hình của hãng tin Mỹ NBC News đã dành gần 5 tiếng bên trong Viện Virus học Vũ Hán hôm 7.8.

Đây là hãng truyền thông phương Tây đầu tiên được phép vào bên trong Viện Virus học Vũ Hán kể từ thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát.

Đoàn phóng viên của NBC News là đơn vị truyền thông phương Tây đầu tiên được phép vào bên trong Viện Virus học Vũ Hán kể từ khi đại dịch bùng phát. Nguồn: NBC News.
Đoàn phóng viên của NBC News là đơn vị truyền thông phương Tây đầu tiên được phép vào bên trong Viện Virus học Vũ Hán kể từ khi đại dịch bùng phát. Nguồn: NBC News.

Đoàn phóng viên NBC được trực tiếp tham quan cận cảnh phòng thí nghiệm BSL-4. Tại đây, các kỹ thuật viên mặc đồ bảo hộ đang nghiên cứu những loại virus nguy hiểm nhất thế giới, trong đó những loại giống như virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19 được cho là có nguồn gốc từ dơi.

Phó Chủ nhiệm phòng thí nghiệm BSL-4 Yuan Zhiming khẳng định, ông biết rõ "100%" rằng đại dịch COVID-19 không bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm này.

Ông Yuan Zhiming cũng nhấn mạnh, không có ai trong phòng thí nghiệm đã dương tính với COVID-19 hoặc có các kháng thể cho thấy họ từng bị lây nhiễm bệnh.

Phó Chủ nhiệm Yuan Zhiming nhắc lại rằng, phòng thí nghiệm chỉ được tiếp cận với virus vào cuối tháng 12 khi được yêu cầu điều tra "bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân" bắt đầu lây lan tại các bệnh viện ở Vũ Hán. 

Bên trong phòng thí nghiệm BSL-4 của Viện Virus học Vũ Hán. Nguồn: NBC News.
Bên trong phòng thí nghiệm BSL-4 của Viện Virus học Vũ Hán. Nguồn: NBC News.

“Chúng tôi chưa từng gặp loại virus Corona mới trước đây và không có loại virus này thì chẳng có chuyện nó bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm" - ông chia sẻ với đài NBC.

Trong khi đó, Giám đốc Viện Virus học Vũ Hán Wang Yanyi chia sẻ với NBC rằng, cơ quan này hiện sẽ "hỗ trợ toàn diện” Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khi tổ chức này cử một nhóm chuyên gia tới Trung Quốc để phỏng vấn các nhà khoa học ở Vũ Hán về nguồn gốc đại dịch.

“Thật không may là chúng tôi đã bị nhắm đến như một vật tế thần cho nguồn gốc của virus" - bà nói.

"Bất kỳ cá nhân nào chắc chắn sẽ cảm thấy rất tức giận hoặc bị hiểu lầm khi bị cáo buộc vô căn cứ hoặc ác ý trong khi đang nghiên cứu và tiến hành các công việc liên quan tới cuộc chiến chống virus" - Giám đốc Viện Virus học Vũ Hán nói thêm.

Các nhà khoa học Trung Quốc đang làm việc trong phòng thí nghiệm BSL-4 tại Viện Virus học Vũ Hán. Các kỹ thuật viên được đào tạo ở Lyon, Pháp và ít nhất 2 trong số các kỹ thuật viên được đào tạo ở Galveston, Texas, Mỹ, theo phòng thí nghiệm. Ảnh: NBC News.
Các nhà khoa học Trung Quốc đang làm việc trong phòng thí nghiệm BSL-4 tại Viện Virus học Vũ Hán. Các kỹ thuật viên được đào tạo ở Lyon, Pháp và ít nhất 2 trong số các kỹ thuật viên được đào tạo ở Galveston, Texas, Mỹ, theo phòng thí nghiệm. Ảnh: NBC News.

Nói về căng thẳng liên quan tới nguồn gốc đại dịch COVID-19, Phó Chủ nhiệm phòng thí nghiệm BSL-4 Yuan Zhiming nói rằng: "Trong đại dịch này, tôi nghĩ chúng ta vẫn cần tin vào khoa học, tôn trọng khoa học và tin tưởng vào các nhà khoa học".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dân Trung Quốc đổ xô về Vũ Hán sau lũ lụt và COVID-19

Khánh Minh |

Du khách Trung Quốc bắt đầu đổ về Vũ Hán khi thành phố cố gắng phục hồi sau ảnh hưởng của dịch COVID-19 và lũ lụt.

Trung Quốc xây dựng thêm 7 phòng thí nghiệm virus "kiểu Vũ Hán"

Song Minh |

Trung Quốc sẽ xây tới 7 phòng thí nghiệm virus mới giống ở Vũ Hán, trong đó 1 cơ sở chỉ cách biên giới Nga vài giờ.

Nhà khoa học hàng đầu phòng thí nghiệm Vũ Hán đòi ông Trump xin lỗi

Ngọc Vân |

Nhà khoa học hàng đầu Viện Virus học Vũ Hán (Trung Quốc) kêu gọi Tổng thống Donald Trump xin lỗi về tuyên bố COVID-19 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Dân Trung Quốc đổ xô về Vũ Hán sau lũ lụt và COVID-19

Khánh Minh |

Du khách Trung Quốc bắt đầu đổ về Vũ Hán khi thành phố cố gắng phục hồi sau ảnh hưởng của dịch COVID-19 và lũ lụt.

Trung Quốc xây dựng thêm 7 phòng thí nghiệm virus "kiểu Vũ Hán"

Song Minh |

Trung Quốc sẽ xây tới 7 phòng thí nghiệm virus mới giống ở Vũ Hán, trong đó 1 cơ sở chỉ cách biên giới Nga vài giờ.

Nhà khoa học hàng đầu phòng thí nghiệm Vũ Hán đòi ông Trump xin lỗi

Ngọc Vân |

Nhà khoa học hàng đầu Viện Virus học Vũ Hán (Trung Quốc) kêu gọi Tổng thống Donald Trump xin lỗi về tuyên bố COVID-19 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.