Phòng không Syria nghênh chiến máy bay lạ

Song Minh |

Các đơn vị phòng không Syria đối đầu với một máy bay chiến đấu lạ tại căn cứ không quân Shayrat, tỉnh Homs đêm 7.8.

Một nguồn tin địa phương nói với tờ Al Masdar News, chiếc máy bay được cho là máy bay không người lái giống như chiếc đã được sử dụng để tấn công căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Latakia.

Nguồn tin không nói rõ chiếc máy bay đã bị tiêu diệt hay chưa.

Căn cứ không quân Shayrat là nơi Mỹ nã tên lửa hành trình Tomahawk hồi tháng 4.2017. Căn cứ này cũng bị không quân Israel nhằm mục tiêu tấn công hồi đầu năm nay.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman tuyên bố trong chuyến thăm Cao nguyên Golan hôm 7.8 rằng quân đội Syria (SAA) đang xây dựng lực lượng "bộ binh mới có quy mô lớn".

"Chúng tôi nhận thấy quân đội Syria, chưa hài lòng với việc nắm quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Syria, rõ ràng đang xây dựng một lực lượng bộ binh mới trên quy mô lớn, vượt xa quy mô trước đây" - tờ Jerusalem Post dẫn lời ông Lieberman.

"Do đó, chúng tôi theo sát mọi diễn tiến và sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào" - Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói thêm.

Quân đội Syria đã giành lại được biên giới ở Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng từ cuối tháng trước, sau chiến dịch kéo dài 5 tuần ở khu vực tây nam.

Kể từ khi chiếm lại các tỉnh Daraa và Al-Quneitra, Phái bộ Giám sát rút quân của Liên Hợp Quốc (UNDOF) đã quay trở lại các vị trí ở Cao nguyên Golan sau 1 năm vắng bóng.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trùm tình báo Israel bình luận choáng váng về vụ ám sát chuyên gia vũ khí hàng đầu Syria

Hải Anh |

Bộ trưởng tình báo Israel Yisrael Katz hoan nghênh việc một nhà khoa học vũ khí hàng đầu Syria bị ám sát nhưng từ chối bình luận về thông tin cáo buộc chính phủ Israel đứng sau vụ đánh bom đẫm máu.

Vừa mở mặt trận ở tây nam, quân tinh nhuệ Syria đã thắng đậm

Song Minh |

Ngày 6.8, quân đội Syria bắt đầu cuộc tấn công ở Sweida sau các cuộc không kích mở đường của Nga và đã thắng đậm.

Nga vừa mở lời về Syria, Mỹ đã dội gáo nước lạnh

Khánh Minh |

Một lần nữa, Mỹ từ chối đề xuất của Nga tham gia vào việc tái thiết sau chiến tranh và hồi hương người tị nạn Syria.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Trùm tình báo Israel bình luận choáng váng về vụ ám sát chuyên gia vũ khí hàng đầu Syria

Hải Anh |

Bộ trưởng tình báo Israel Yisrael Katz hoan nghênh việc một nhà khoa học vũ khí hàng đầu Syria bị ám sát nhưng từ chối bình luận về thông tin cáo buộc chính phủ Israel đứng sau vụ đánh bom đẫm máu.

Vừa mở mặt trận ở tây nam, quân tinh nhuệ Syria đã thắng đậm

Song Minh |

Ngày 6.8, quân đội Syria bắt đầu cuộc tấn công ở Sweida sau các cuộc không kích mở đường của Nga và đã thắng đậm.

Nga vừa mở lời về Syria, Mỹ đã dội gáo nước lạnh

Khánh Minh |

Một lần nữa, Mỹ từ chối đề xuất của Nga tham gia vào việc tái thiết sau chiến tranh và hồi hương người tị nạn Syria.