Phòng dịch, Nga cho người dân nghỉ việc nguyên lương gần tháng rưỡi

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho người dân Nga nghỉ việc nguyên lương thêm 11 ngày để ngăn chặn COVID-19.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gia hạn thời gian nghỉ có lương trên toàn quốc để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 đến ngày 11.5.

"Chúng ta hiện đang phải đối mặt với một giai đoạn mới, có lẽ là giai đoạn khốc liệt nhất trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Nguy cơ bị nhiễm bệnh COVID-19 đã lên đến đỉnh điểm. Mối đe dọa, nguy cơ chết người của virus vẫn còn và điều này có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người" - TASS dẫn lời Tổng thống Nga Putin phát biểu trong cuộc họp chính phủ trực tuyến hôm 28.4.

Tại cuộc họp, ông Putin đã chỉ thị cho chính phủ chuẩn bị trước ngày 5.5 một kế hoạch dỡ bỏ dần các hạn chế liên quan đến đại dịch từ ngày 12.5. Ông cũng yêu cầu chính phủ chuẩn bị một gói các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế.

Trước đó, Nga đã cho người dân nghỉ việc có lương 1 tháng, từ ngày 30.3 đến ngày 30.4 và chính quyền khu vực đã dừng hoạt động của hầu hết các doanh nghiệp.

Hiện nay, hầu hết các khu vực đã thực hiện tự cách ly hoặc hạn chế đi lại. Mọi người chỉ được phép ra ngoài để được chăm sóc y tế, đi làm, mua sắm tại cửa hàng hay hiệu thuốc gần nhất hoặc dắt thú cưng đi dạo.

Ngày 28.4, Nga có 6.411 ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ, với tổng số ca mắc tăng lên 93.558, trong đó 867 người tử vong.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga vượt Trung Quốc sau khi ghi nhận hơn 6.000 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ

Lê Thanh Hà |

Hôm 27.4, tổng số ca mắc COVID-19 tại Nga đã vượt Trung Quốc sau khi nước này ghi nhận tới hơn 6.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua.

Nga cho người dân nghỉ làm thêm 1 tháng và được hưởng nguyên lương

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban bố việc gia hạn cho người dân nước này nghỉ làm thêm 1 tháng nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nga vượt Trung Quốc sau khi ghi nhận hơn 6.000 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ

Lê Thanh Hà |

Hôm 27.4, tổng số ca mắc COVID-19 tại Nga đã vượt Trung Quốc sau khi nước này ghi nhận tới hơn 6.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua.

Nga cho người dân nghỉ làm thêm 1 tháng và được hưởng nguyên lương

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban bố việc gia hạn cho người dân nước này nghỉ làm thêm 1 tháng nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.