“Phơi bày” lối sống khác xa phim Hollywood của những người siêu giàu Singapore

Hải Anh |

Trong bộ phim nổi tiếng Hollywood "Crazy Rich Asians", những người siêu giàu Singapore lái xế sang Ferrari và Lamborghini, di chuyển bằng phi cơ riêng và tổ chức các bữa tiệc xa hoa trên biển, nhưng sự hào nhoáng trên phim khác xa với lối sống của những người cực kỳ giàu có ở Singapore, theo AFP.

Ông chủ câu lạc bộ bóng đá "lánh" truyền thông

Peter Lim - một tỷ phú tự thân người Singapore - là chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Valencia. Theo AFP, ông là người kín đáo, hiếm khi trả lời phỏng vấn hoặc xuất hiện trước công chúng và cuộc sống riêng của ông dường như không được tiết lộ.

Doanh nhân 65 tuổi có tài sản trị giá khoảng 2,45 tỉ USD, theo Forbes. Ông là con trai của một người bán cá. Ông làm giàu nhờ môi giới chứng khoán.

Hiện tỷ phú người Singapore kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, y tế và thể thao.

Peter Lim là người hâm mộ cuồng nhiệt của câu lạc bộ Manchester United.

Năm 2014, ông mua Valencia FC với gia 420 triệu euro (480 triệu USD), trong đó có 200 triệu euro để xóa nợ cho CLB này. Tuy nhiên, ông đã thất bại trong nỗ lực mua Liverpool vào năm 2010.

Ông trùm bất động sản tín đồ Cơ đốc giáo

Ông trùm bất động sản Singapore Philip Ng là một tín đồ Cơ đốc giáo. Ông được mô tả là người điềm đạm, khiêm tốn và thường trích dẫn các câu nói trong Kinh thánh khi trò chuyện.

Ông thận trọng với nguy cơ tiền bạc thay đổi con người, trong đó dẫn một câu chuyện quen thuộc trong Kinh thánh về một người giàu muốn lên thiên đàng nhưng không chịu chia tài sản của mình.

Ông Philip Ng và người anh em trai Robert Ng cùng quản lý tập đoàn bất động sản Far East Organization và được Forbes bình chọn là những người giàu nhất Singapore, với tổng tài sản trị giá 11,9 tỷ USD.

Doanh nhân sơn say mê du thuyền

Goh Cheng Liang - người giàu thứ ba của Singapore - có xuất thân nghèo khó, cha thất nghiệp còn mẹ làm nghề giặt là. Gia đình khốn khó tới mức sống trong một căn phòng thuê chen chúc chật hẹp ở Singapore.

Ông có tài sản trị 8,5 tỷ USD, theo ước tính của Forbes. Doanh nhân 91 tuổi bắt đầu gây dựng đế chế kinh doanh sau khi mua một vài thùng sơn.

Sau khi làm việc như một nhân viên bán hàng trong một cửa hàng vật liệu xây dựng, ông đã mua vài thùng sơn từ cuộc đấu giá do quân đội Anh tổ chức năm 1949.

Đây là khởi đầu của đế chế kinh doanh lớn, công ty của ông đang sở hữu cổ phần lớn trong công ty sơn Nippon của Nhật Bản và kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác, trong đó có bất động sản.

Doanh nhân người Singapore có niềm đam mê lớn với du thuyền nhưng không quan tâm đến bất kỳ hình thức giải trí nào khác.

"Tôi không thích điện ảnh, không thích âm nhạc, không thích karaoke, không thích quán bar" - ông trả lời phỏng vấn Business Times của Singapore.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Choáng với khoản tiền những người giàu có nhất nước Mỹ chi để xây nhà

Phan Anh |

Sở hữu khối tài sản khổng lồ, khoản tiền mà những tỷ phú giàu có nhất nước Mỹ bỏ ra cho ngôi nhà của mình chắc hẳn khiến nhiều người choáng váng.

Người giàu có nhất nước Anh mua Chelsea với giá 2 tỉ bảng?

MẠNH HÀO |

Một nguồn tin khẳng định Chelsea sẽ được bán cho tỉ phú Jim Ratcliffe với giá 2 tỉ bảng, dù ông bầu Roman Abramovich khẳng định ngược lại.

Cổ phiếu tụt dốc, ông chủ Facebook ngậm đắng rời khỏi Top 5 người giàu nhất thế giới

Tu Anh |

Sau khi Facebook bốc hơi 150 tỷ USD – mức giảm kỷ lục trên thị trường chứng khoán Mỹ, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đã rời khỏi Top 5 người giàu nhất thế giới.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Choáng với khoản tiền những người giàu có nhất nước Mỹ chi để xây nhà

Phan Anh |

Sở hữu khối tài sản khổng lồ, khoản tiền mà những tỷ phú giàu có nhất nước Mỹ bỏ ra cho ngôi nhà của mình chắc hẳn khiến nhiều người choáng váng.

Người giàu có nhất nước Anh mua Chelsea với giá 2 tỉ bảng?

MẠNH HÀO |

Một nguồn tin khẳng định Chelsea sẽ được bán cho tỉ phú Jim Ratcliffe với giá 2 tỉ bảng, dù ông bầu Roman Abramovich khẳng định ngược lại.

Cổ phiếu tụt dốc, ông chủ Facebook ngậm đắng rời khỏi Top 5 người giàu nhất thế giới

Tu Anh |

Sau khi Facebook bốc hơi 150 tỷ USD – mức giảm kỷ lục trên thị trường chứng khoán Mỹ, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đã rời khỏi Top 5 người giàu nhất thế giới.