Phó tướng của ông Trump điện đàm đề xuất hỗ trợ lễ nhậm chức của ông Biden

Thanh Hà |

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence có cuộc trao đổi qua điện thoại đầu tiên với "phó tướng" của ông Joe Biden - Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris vào ngày 14.1.

Phó Tổng thống Mike Pence trao đổi qua điện thoại với Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris để đưa ra đề nghị hỗ trợ trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào tuần tới, một nguồn tin xác nhận với The Hill.

Cuộc trò chuyện đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo trao đổi kể từ cuộc tranh luận phó tổng thống trong cuộc bầu cử Mỹ 2020 diễn ra vào tháng 10 năm ngoái và diễn ra chỉ vài ngày trước khi bà Harris nhậm chức.

Tổng thống Donald Trump vẫn chưa gọi điện cho Tổng thống đắc cử Joe Biden. Tuần trước, lần đầu tiên ông Trump nói rằng, sẽ có "một quá trình chuyển giao suôn sẻ, có trật tự và liền mạch."

Phó Tổng thống Mike Pence đã dự một cuộc họp báo về an ninh lễ nhậm chức ngày 20.1 vào ngày 14.1. Cùng ngày, ông cũng chào mừng các thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đóng tại Điện Capitol sau vụ hỗn loạn tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1

Ông Pence cũng đến dự đám tang của phi công quá cố Chuck Yeager vào ngày 15.1 và dự kiến có bài phát biểu trong các ngày 16 và 17.1 tại California và New York, để giới thiệu những thành tựu quân sự của chính quyền.

Phó Tổng thống Mike Pence dự kiến tham dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden vào ngày 20.1 trong khi Tổng thống Trump dự kiến rời Washington D.C sớm hơn vào sáng sớm cùng ngày.

Cuộc điện thoại giữa ông Pence và bà Harris diễn ra hơn một tuần sau khi những phần tử kích động tràn vào Điện Capitol ngày Quốc hội Mỹ họp chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Đám đông đã đe dọa ông Pence và các nhà lập pháp khác. Nhiều người đã thiệt mạng trong vụ hỗn loạn, trong đó có 1 cảnh sát ở Điện Capitol.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ cân nhắc nâng mức đe dọa khủng bố quốc gia trước nhậm chức của ông Biden

Hải Anh |

Trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, giới chức Mỹ đang cân nhắc nâng mức đe dọa khủng bố quốc gia.

Ông Trump kêu gọi người Mỹ và Big Tech giúp chuyển giao quyền lực hòa bình

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump kêu gọi "tất cả người dân Mỹ" giúp "làm dịu căng thẳng và giữ bình tĩnh" cũng như yêu cầu Big Tech (các tập đoàn công nghệ lớn) tham gia vào nỗ lực này.

Tổng thống Trump "lên án dứt khoát" vụ hỗn loạn ở tòa Quốc hội Mỹ

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, "không có người ủng hộ thực sự nào" có thể đe dọa bạo lực trong bài phát biểu mới nhất sau cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Mỹ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Mỹ cân nhắc nâng mức đe dọa khủng bố quốc gia trước nhậm chức của ông Biden

Hải Anh |

Trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, giới chức Mỹ đang cân nhắc nâng mức đe dọa khủng bố quốc gia.

Ông Trump kêu gọi người Mỹ và Big Tech giúp chuyển giao quyền lực hòa bình

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump kêu gọi "tất cả người dân Mỹ" giúp "làm dịu căng thẳng và giữ bình tĩnh" cũng như yêu cầu Big Tech (các tập đoàn công nghệ lớn) tham gia vào nỗ lực này.

Tổng thống Trump "lên án dứt khoát" vụ hỗn loạn ở tòa Quốc hội Mỹ

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, "không có người ủng hộ thực sự nào" có thể đe dọa bạo lực trong bài phát biểu mới nhất sau cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Mỹ.