"Phó tướng" của ông Biden phác thảo ưu tiên riêng về đối ngoại

Hải Anh |

Kamala Harris, "phó tướng" của ông Joe Biden, có kế hoạch ưu tiên an ninh mạng và y tế toàn cầu trong nền tảng chính sách đối ngoại.

Trong khi chính quyền Tổng thống Joe Biden giải quyết các cuộc khủng hoảng trong nước bắt nguồn từ đại dịch COVID-19, Phó Tổng thống Kamala Harris đang chú ý tới phạm vi ngoài biên giới Mỹ nhằm phát triển danh mục chính sách đối ngoại của bà, theo CBS.

Các trợ lý của bà Harris từ chối tiết lộ chi tiết các lĩnh vực bà chịu trách nhiệm hàng đầu về đối nội, nhưng 2 quan chức Nhà Trắng tiết lộ, bà Harris có ít nhất 2 ưu tiên rộng có kế hoạch tập trung chính trên trường quốc tế.

Theo đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có những mối quan tâm đặc biệt của riêng bà, ngoài các danh mục hàng đầu trong chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Bà có kế hoạch đặt hai ưu tiên hàng đầu là an ninh mạng và công nghệ cùng với sức khỏe toàn cầu.

Những người thân cận với bà Harris nói rằng, cả hai mối quan tâm này đều hình thành từ khi bà còn là thượng nghị sĩ của California và kinh nghiệm của bà với tư cách là thành viên Ủy ban Tình báo Thượng viện.

Tổng thống Joe Biden từng tuyên bố ưu tiên quốc tế hàng đầu của ông là trấn an các đồng minh rằng Mỹ luôn sát cánh cùng các đồng minh.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã là một phần không thể thiếu trong nỗ lực này. Bà đã có các cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Cuộc điện đàm đầu tiên của bà Harris với một nhà lãnh đạo quốc tế là với Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới - Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, sau khi chính quyền ông Biden đảo ngược việc Mỹ rút khỏi tổ chức.

Phó Tổng thống Harris cũng có một số cuộc điện đàm khác với các nhà lãnh đạo thế giới, các quan chức tiết lộ nhưng không thông tin cụ thể đó là những nhà lãnh đạo nào.

Một quan chức hàng đầu của Nhà Trắng cho biết: "Sức khỏe toàn cầu, an ninh mạng, Trung Quốc, khí hậu, các vấn đề khu vực: Bạn không thể làm được trừ khi có các đối tác mạnh mẽ. Và tôi nghĩ đó là cách mà phó tổng thống đang nghĩ tới và tại sao bà lại đặt ưu tiên vào sửa chữa những mối quan hệ đó".

Tuần này, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng tham gia cuộc gặp song phương đầu tiên của ông Biden với Thủ tướng Canada Trudeau.

Những người thân cận với bà Harris cho biết, bà thể hiện mối quan tâm sâu sắc cũng như kiến thức về các công nghệ xử lý 5G và truy cập băng thông rộng. Một số vấn đề sức khỏe toàn cầu được bà Harris đặc biệt quan tâm ngoài ứng phó đại dịch COVID-19 là sức khỏe bà mẹ, trẻ em, tình trạng mất an ninh lương thực và nước.

Khi còn là phó tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã tham gia công việc về chính sách đối ngoại. Tổng thống Barack Obama đã giao một số khu vực và lãnh thổ cho ông Biden phụ trách, trong đó có Iraq. Các trợ lý của phó tổng thống Harris cho biết, bà vẫn chưa được giao giám sát khu vực cụ thể nào bởi mối quan tâm hàng đầu của chính quyền Tổng thống Joe Biden hiện tại là kiểm soát đại dịch.

Cả Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đều không có kế hoạch thực hiện bất kỳ chuyến công du nước ngoài nào trong 6 tháng đầu tiên nhậm chức.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tỉ lệ ủng hộ ông Biden về gói "giải cứu nước Mỹ" trị giá 1,9 nghìn tỉ USD

Thanh Hà |

Ba phần tư tổng số người Mỹ được hỏi, bao gồm 60% đảng viên Đảng Cộng hòa, ủng hộ kế hoạch gói giải cứu 1,9 nghìn tỉ USD của Tổng thống Joe Biden.

Cuộc điện đàm hé lộ trọng trách ông Biden giao cho "phó tướng" Harris

Thanh Hà |

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ hai (15.2), bày tỏ cam kết tăng cường quan hệ song phương.

Con riêng của chồng bà Harris ký hợp đồng với công ty người mẫu

Hải Anh |

Ella Emhoff, con gái riêng của đệ nhị phu quân Doug Emhoff, chồng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, đang lấn sân sang lĩnh vực người mẫu, People đưa tin.

Nguyễn Thị Oanh đoạt huy chương vàng điền kinh Châu Á 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam, khi về nhất ở nội dung 1.500m tại Giải điền kinh trong nhà vô địch Châu Á 2023 vào tối 11.2.

Chelsea chia điểm thất vọng trước West Ham

Văn An |

West Ham và Chelsea cầm chân nhau với tỉ số 1-1 tại vòng 23 Premier League.

Nhịp Showbiz: MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường làm từ thiện ở Ấn Độ

HOÀNG HUÊ |

MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường đi làm từ thiện ở Ấn Độ... là những tin tức nổi bật của showbiz Việt ngày 11.2.

Chứng khoán Bản Việt phủ nhận tin đồn thao túng cổ phiếu EIB

Đức Mạnh |

Chứng khoán Bản Việt khẳng định, các thông tin liên quan đến thao túng cổ phiếu EIB là hoàn toàn sai lệch, không chính xác và bịa đặt.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 11.2 đến 21.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 11.2.2023 - 21.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Tỉ lệ ủng hộ ông Biden về gói "giải cứu nước Mỹ" trị giá 1,9 nghìn tỉ USD

Thanh Hà |

Ba phần tư tổng số người Mỹ được hỏi, bao gồm 60% đảng viên Đảng Cộng hòa, ủng hộ kế hoạch gói giải cứu 1,9 nghìn tỉ USD của Tổng thống Joe Biden.

Cuộc điện đàm hé lộ trọng trách ông Biden giao cho "phó tướng" Harris

Thanh Hà |

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ hai (15.2), bày tỏ cam kết tăng cường quan hệ song phương.

Con riêng của chồng bà Harris ký hợp đồng với công ty người mẫu

Hải Anh |

Ella Emhoff, con gái riêng của đệ nhị phu quân Doug Emhoff, chồng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, đang lấn sân sang lĩnh vực người mẫu, People đưa tin.