Phó Tổng thống Pence: Mỹ an toàn hơn sau khi hạ sát tướng Iran Soleimani

Song Minh |

Phó Tổng thống Mike Pence tuyên bố, nước Mỹ ngày nay an toàn hơn so với trước cuộc không kích hạ sát tướng Iran Qasem Soleimani.

"Tôi tin rằng hôm nay chúng ta an toàn hơn so với trước khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh hạ sát tướng Iran Qasem Soleimani" - Phó Tổng thống Mike Pence trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình CBS Evening News.

Ông Pence cho biết về những thách thức mà Mỹ phải đối mặt. "Qasem Soleimani trên thực tế là lãnh đạo chính của các dân quân được Iran tài trợ trên khắp miền bắc Iran và có ảnh hưởng ở Syria, nhưng chúng tôi đang gửi một thông điệp rất rõ ràng như chúng tôi đã làm với 5 cuộc không kích vào các căn cứ của dân quân rằng chúng tôi sẽ không dung thứ bạo lực" - ông Pence nói.

Phó Tổng thống cũng cho biết Mỹ đã nhận được một số "thông tin tình báo đáng khích lệ" rằng Iran đang gửi thông điệp tới các dân quân đừng có động thái chống lại các mục tiêu hoặc thường dân Mỹ.

"Chúng tôi đã nhận được thông tin tình báo trong nhiều ngày trước đó rằng có thể có các cuộc tấn công sắp xảy ra. Chúng tôi nghe thấy những lời đe dọa. Thế giới đã nghe những lời đe dọa từ Iran. Chúng tôi di chuyển lực lượng, chúng tôi tăng cường bảo vệ lực lượng theo chỉ đạo của Tổng thống. Thực ra chúng tôi có các hệ thống cảnh báo sớm cho phép di chuyển người Mỹ và các đồng minh của chúng tôi ra khỏi vùng nguy hiểm" - ông Pence trả lời câu hỏi Mỹ có được cảnh báo trước cuộc tấn công của Iran hôm 8.1 hay không.

"Hôm nay tôi tin rằng chúng ta an toàn hơn trước khi Tổng thống Trump ra lệnh cho quân đội của chúng ta hạ sát Qasem Soleimani. Đây là một người đàn ông đã lãnh đạo một tổ chức khủng bố trong khu vực" - ông Pence nói.

"Chúng tôi có một Tổng thống luôn sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự của Mỹ để bảo vệ cuộc sống của người Mỹ" - Phó Tổng thống Pence khẳng định.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng về hành động tiếp theo với Iran

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8.1 đã có bài phát biểu tại Nhà Trắng về cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq để trả thù cho việc việc giết chết tướng Iran Qasem Soleimani.

Tổng thống Trump gọi tướng Iran bị sát hại là "khủng bố"

HỒNG HẠNH |

Tổng tống Donald Trump ra lệnh giết tướng Iran Qasem Soleimani nhằm phá hủy kế hoạch các cuộc tấn công mới vào các mục tiêu của Mỹ.

Đại giáo chủ Iran: Tấn công tên lửa chỉ là bước đầu

Ngọc Vân |

Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố, việc Iran tấn công căn cứ Mỹ mới chỉ là đòn trả đũa ban đầu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng về hành động tiếp theo với Iran

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8.1 đã có bài phát biểu tại Nhà Trắng về cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq để trả thù cho việc việc giết chết tướng Iran Qasem Soleimani.

Tổng thống Trump gọi tướng Iran bị sát hại là "khủng bố"

HỒNG HẠNH |

Tổng tống Donald Trump ra lệnh giết tướng Iran Qasem Soleimani nhằm phá hủy kế hoạch các cuộc tấn công mới vào các mục tiêu của Mỹ.

Đại giáo chủ Iran: Tấn công tên lửa chỉ là bước đầu

Ngọc Vân |

Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố, việc Iran tấn công căn cứ Mỹ mới chỉ là đòn trả đũa ban đầu.