Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris làm gì trong ngày đầu tại vị?

Khánh Minh |

Kamala Harris đã làm nên lịch sử, trở thành người phụ nữ đầu tiên và người Mỹ da màu gốc Nam Á đầu tiên giữ chức vụ Phó Tổng thống Mỹ.

Một phó tổng thống làm gì?

BBC dẫn lời bà Barbara Perry - Giám đốc nghiên cứu tổng thống tại Trung tâm Miller của Đại học Virginia - cho biết: "Vai trò của phó tổng thống, thẳng thắn mà nói, rất gần với tổng thống". Trừ khi tổng thống qua đời, hoặc ốm nặng, công việc của phó tổng thống phần lớn là ngồi một chỗ và chờ đợi.

Bà Perry nói: "Một trong những phó tổng thống vào đầu thế kỷ 20 nói: Mỗi ngày tôi bấm chuông cửa ở Nhà Trắng và hy vọng tổng thống sẽ trả lời”.

Phải đến những năm 1970, dưới thời Tổng thống Jimmy Carter, phó tổng thống mới bắt đầu đảm nhận một vai trò lớn hơn.

Ông Carter - một cựu thống đốc Georgia - đã xây dựng sự nghiệp chính trị của mình khi trở thành ứng viên tổng thống với nền tảng là một người ngoài chính trị. Bà Perry nói: "Ông ấy biết mình không biết Washington. Vì vậy, khi giành được đề cử, ông đã kêu gọi Walter Mondale, một thượng nghị sĩ Mỹ lâu năm, chỉ cho ông cách thức thể hiện và trở thành một "đối tác quản lý thực sự".

Trong khi mối quan hệ thân thiết của họ còn mới mẻ, trận đấu chiến lược của họ tuân theo một mô hình phổ biến là các phó tổng thống giúp cân bằng về địa lý hoặc ý thức hệ cho tổng thống.

Thực tế đó đã tiếp tục đối với hầu hết ứng viên gần đây. Ông Barack Obama, khi còn là một người mới tham gia chính trị, đã chọn ông Joe Biden - một cựu chính trị gia có 35 năm kinh nghiệm ở Thượng viện.

Ông Donald Trump đã đi cùng ông Mike Pence, người theo đạo Tin lành, được cho là sẽ xoa dịu hình ảnh của ông Donald Trump đối với vấn đề quyền tôn giáo.

Và bà Kamala Harris đưa ra một phản chứng về tuổi, giới tính và chủng tộc của ông Joe Biden.

Hơn nữa, lần này, vai trò nghi lễ do phó tổng thống nắm giữ với tư cách là Chủ tịch Thượng viện sẽ chứng tỏ tầm quan trọng đối với đảng Dân chủ của bà Harris. Hiện tại có sự phân chia 50-50 ghế giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa ở Thượng viện Mỹ và bà Harris sẽ bỏ lá phiếu quyết định.

Phó Tổng thống Kamala Harris đã làm gì trong ngày đầu tiên tại vị?

Khi bà Kamala Harris đi dọc Đại lộ Pennsylvania cùng gia đình trong cuộc diễu hành nhậm chức, phó tổng thống biết rằng, các nhiệm vụ mang tính lễ nghi của bà đã kết thúc. "Tôi chỉ đang đến nơi làm việc" - bà nói.

Một lúc sau, bà bước vào Nhà Trắng, nơi làm việc mới của mình, để cùng sếp mới giải quyết một số thử thách khá khó khăn.

Theo báo cáo, bà đã có mặt trong tất cả cuộc họp quan trọng trong quá trình chuyển giao quyền lực, giúp định hình chương trình nghị sự của ông Joe Biden, vì vậy sẽ có ý kiến quan trọng đối với 15 sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Joe Biden ký hôm 20.1.

Không lâu sau khi đến Nhà Trắng, bà Harris đến Thượng viện, nơi bà hiện giữ chức chủ tịch trên cương vị mới. Ở đó, bà Harris tuyên thệ trước ba thượng nghị sĩ mới, và đọc đơn từ chức thượng nghị sĩ của chính mình.

Vào sáng 21.1, phó tổng thống nhận được một bản tóm tắt tình báo hàng ngày.

Bà Harris sẽ sống ở đâu?

Bà Harris và phu quân là ông Doug Emhoff sẽ ở trong một ngôi nhà màu trắng khác - một dinh thự từ thế kỷ 19 trong khuôn viên của Đài quan sát Hải quân Mỹ ở phía tây bắc Washington.

Khu nhà nằm gần khu đất của Nhà Trắng, nơi bà Harris sẽ có văn phòng, và không xa trường Luật của Đại học Georgetown, nơi ông Emhoff, một luật sư, sẽ giảng dạy.

Để đi lại, bà Harris và ông Emhoff cũng sẽ được tiếp cận với chiếc Boeing 757 của Lực lượng Không quân Hai và họ sẽ được bảo vệ 24/24.

Phó Tổng thống Harris và Tổng thống Biden có hợp nhau không?

Theo bà Perry, kể từ khi ông Biden chính thức tiếp nhận bà Harris vào mùa hè này, mọi việc có vẻ suôn sẻ. Ông Biden đã nói rằng, "tôi chưa đưa ra quyết định nào" về chính quyền của mình mà trước tiên chưa hỏi ý kiến bà Harris.

Mối quan hệ thân thiện giữa hai người là có lý, vì chính quan hệ thân thiết giữa bà Harris với con trai ông Biden, Beau - người đã chết vì ung thư não vào năm 2015 - được cho là đưa đến quyết định cuối cùng cho ông Biden.

Bà Harris sẽ là một phó tổng thống như thế nào?

Bà Harris tham gia nhóm của ông Biden với tư cách là một ngôi sao chính trị theo đúng nghĩa. Mặc dù cuộc tranh cử tổng thống của chính bà không tìm được trọng tâm và bị dừng lại sớm, nhưng đã giúp bà có một lượng người hâm mộ nhiệt thành (họ tự gọi mình là #KHive).

Và bất chấp những lời chỉ trích liên tục từ phe cánh tả trong đảng Dân chủ của mình, bà Harris đã có một trong những hồ sơ bỏ phiếu tự do nhất tại Thượng viện Mỹ, theo đuổi các mục tiêu tiến bộ như quyền của người đồng tính, nhập cư, hợp pháp hóa cần sa và kiểm soát súng. Bà cũng có một bản lý lịch pháp lý sâu rộng, từng là luật sư hàng đầu của California trước khi ứng cử vào Thượng viện.

Kinh nghiệm pháp lý và vận động cải cách cảnh sát của bà sẽ hữu ích trong một Nhà Trắng từng hứa hẹn giải quyết các hành vi sai trái "có hệ thống" trong lực lượng cảnh sát Mỹ. Mùa hè năm nay, giữa làn sóng biểu tình của Black Lives Matters, bà Harris là người lên tiếng ủng hộ các cuộc biểu tình và kêu gọi "tái hiện" chính sách của Mỹ.

Nhưng với tư cách là phó tổng thống với ba "đầu tiên", bà nhậm chức với nhiều kỳ vọng. "Mặc dù tôi có thể là người phụ nữ đầu tiên trong văn phòng này, song tôi sẽ không phải là người cuối cùng" - bà Harris nói.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bà Harris chưa chuyển tới nơi ở của Phó tổng thống Mỹ ngay

Hải Anh |

Tân Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ không chuyển ngay đến Đài quan sát Hải quân Mỹ ở Washington, D.C, nơi ở của Phó tổng thống Mỹ, vì nơi này đang bảo trì và sửa chữa.

Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris từ chức thượng nghị sĩ

Song Minh |

Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris chính thức từ chức thượng nghị sĩ Mỹ, kết thúc sự nghiệp 4 năm ở Thượng viện.

Bà Kamala Harris tuyên bố “không nhượng bộ” trước lễ nhậm chức

Ngọc Vân |

Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris và Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ không “nhượng bộ những người đang cố gắng gây sợ hãi” trước lễ nhậm chức bên ngoài Điện Capitol.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Khách Tây gợi ý hành trình khám phá một Vịnh Hạ Long rất khác

Minh Anh |

Dưới đây là hành trình ghé thăm những địa điểm ít người biết tới, vẫn còn giữ nguyên nét đẹp nguyên sơ, mộc mạc ở Vịnh Hạ Long, giúp du khách khám phá kỳ quan thiên nhiên này "đỉnh" như dân bản địa.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Dịch vụ lái xe hộ đắt hàng, dân nhậu chi thêm vài trăm nghìn để "né" CSGT

Hải Danh |

Thời gian gần đây, CSGT đang đẩy mạnh công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, nhiều người đã lựa chọn dịch vụ thuê lái xe hộ sau khi uống rượu bia.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

Bà Harris chưa chuyển tới nơi ở của Phó tổng thống Mỹ ngay

Hải Anh |

Tân Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ không chuyển ngay đến Đài quan sát Hải quân Mỹ ở Washington, D.C, nơi ở của Phó tổng thống Mỹ, vì nơi này đang bảo trì và sửa chữa.

Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris từ chức thượng nghị sĩ

Song Minh |

Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris chính thức từ chức thượng nghị sĩ Mỹ, kết thúc sự nghiệp 4 năm ở Thượng viện.

Bà Kamala Harris tuyên bố “không nhượng bộ” trước lễ nhậm chức

Ngọc Vân |

Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris và Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ không “nhượng bộ những người đang cố gắng gây sợ hãi” trước lễ nhậm chức bên ngoài Điện Capitol.