Phó Tổng thống Mỹ: Chuyến thăm mở ra chương mới trong quan hệ Việt - Mỹ

Ngọc Vân |

Trong cuộc họp báo trước khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam vào chiều 26.8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tin rằng chuyến thăm mở ra chương mới trong quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris bày tỏ cảm ơn nước chủ nhà Việt Nam đón tiếp nồng hậu một phó tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam kể từ khi Mỹ và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1995.

"Như nhiều bạn đã biết, tôi là phó tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1995. Và tôi tin rằng chuyến đi này báo hiệu sự khởi đầu chương tiếp theo của mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Chúng tôi có cam kết lâu dài cho mối quan hệ quan trọng đối với an ninh và sự thịnh vượng của cả người dân Mỹ và Việt Nam. Và giờ đây chúng tôi đang tăng cường mối quan hệ này" - bà Kamala Harris phát biểu.

Phó Tổng thống Kamala Harris bày tỏ vinh dự đến thăm Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Tổng thống Kamala Harris bày tỏ vinh dự đến thăm Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Phó Tổng thống Mỹ nói, "chúng tôi có ý định và hy vọng rằng người dân Việt Nam biết chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn" trong cuộc chiến chống COVID-19, cũng như "các bạn đã sát cánh cùng chúng tôi trong những ngày đầu tiên của đại dịch vào đầu mùa xuân năm 2020".

Bà Kamala cho biết, một phần trong 1 triệu liều vaccine Mỹ viện trợ thêm cho Việt Nam đã được chuyển đến TPHCM và Hà Nội trong ngày 25-26.8. Mỹ cũng cung cấp tủ đông lạnh để bảo quản, phân phối vaccine, đồng thời cung cấp hàng triệu USD và hỗ trợ y tế công cộng. Bên cạnh đó, CDC Mỹ đã mở văn phòng khu vực Đông Nam Á mới ở Hà Nội.

Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, ngay giữa đại dịch, Mỹ và Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau để tăng cường mối quan hệ kinh tế. Mỹ đã đưa ra các sáng kiến ​​giúp Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế kỹ thuật số, giúp phát triển các doanh nghiệp do phụ nữ và người dân tộc thiểu số làm chủ.

"Là một phần của quan hệ đối tác kinh tế, chúng tôi đã đạt được các thỏa thuận về giải quyết khủng hoảng khí hậu, hợp tác hướng tới một tương lai năng lượng sạch, giải quyết các vấn đề đang tác động đến khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Và tôi hoan nghênh Việt Nam tham gia sứ mệnh đổi mới nông nghiệp vì khí hậu. Bởi vì chúng tôi biết rằng chúng tôi cần phải đẩy nhanh việc áp dụng nông nghiệp thông minh" - bà Harris nói.

Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết Việt Nam là đối tác quan trọng của Mỹ. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết Việt Nam là đối tác quan trọng của Mỹ. Ảnh: Hải Nguyễn

Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết, trong suốt chuyến thăm Việt Nam, bà đã tái khẳng định cam kết của Mỹ về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác an ninh cấp cao để ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Việt Nam để đẩy lùi các mối đe dọa đối với tự do hàng hải và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ" - bà Kamala Harris nói.

Phó Tổng thống Harris cho biết, khi nói đến việc khởi đầu chương mới trong quan hệ Việt - Mỹ, bà tự hào nói rằng trong chuyến thăm này, bà đã chứng kiến lễ ký hợp đồng thuê đất 99 năm để xây trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội - như một bằng chứng về sự cam kết lâu dài của Mỹ với Việt Nam.

Phó Tổng thống Mỹ khẳng định Việt Nam có tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt với Mỹ, trong khi Đông Nam Á là trung tâm của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà Mỹ sẽ tăng cường quan hệ đối tác với các đồng minh và đối tác, để ứng phó với những thách thức của hiện tại và tương lai. Bà Kamala Harris khẳng định, trong những năm tới, các quan chức Mỹ sẽ quay lại khu vực này nhiều lần nữa.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Vaccine Pfizer Mỹ tặng thêm đã về đến Việt Nam

Song Minh |

Khoảng 770.000 liều vaccine thuộc lô 1 triệu liều Pfizer Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris công bố viện trợ thêm cho Việt Nam đã về tới TP.HCM và Hà Nội.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khai trương Văn phòng CDC Đông Nam Á

Ngọc Vân |

Chiều 25.8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khai trương Văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ (CDC) đặt tại Hà Nội.

Mỹ viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam

Khánh Minh |

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thông báo Mỹ viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vaccine Pfizer Mỹ tặng thêm đã về đến Việt Nam

Song Minh |

Khoảng 770.000 liều vaccine thuộc lô 1 triệu liều Pfizer Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris công bố viện trợ thêm cho Việt Nam đã về tới TP.HCM và Hà Nội.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khai trương Văn phòng CDC Đông Nam Á

Ngọc Vân |

Chiều 25.8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khai trương Văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ (CDC) đặt tại Hà Nội.

Mỹ viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam

Khánh Minh |

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thông báo Mỹ viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam.