Phó Tổng thống Mike Pence là lãnh đạo cấp cao nhất đã tiêm vaccine COVID-19

Hải Anh |

Phó Tổng thống Mike Pence đã tiêm vaccine COVID-19 công khai trên truyền hình vào sáng 18.12 nhằm nỗ lực quảng bá tính an toàn và tạo niềm tin cho công chúng vào tính hiệu quả của vaccine.

Vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech cũng được một nhóm nhân viên y tế từ Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed tiêm cho phu nhân phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, bà Karen Pence, và Tổng Y sĩ Mỹ Jerome Adams, tại tòa nhà văn phòng điều hành Eisenhower gần Nhà Trắng.

"Tôi không cảm thấy gì. Làm tốt lắm" - ông Mike Pence nói sau khi tiêm vaccine vào cánh tay trái.

Ông Mike Pence gọi đây là một "phép màu y học", nhấn mạnh vaccine thường mất trung bình 8 đến 10 năm để phát triển, sản xuất và phân phối. "Nhưng chúng ta đang theo dõi ở đây, tại Mỹ, hàng triệu liều vaccine được cung cấp cho người dân Mỹ trong vòng chưa đầy một năm. Đó thực sự là một phép màu" - Phó Tổng thống Mike Pence nói.

Các bác sĩ đã khuyên vợ chồng phó tổng thống Mỹ và tổng y sĩ Mỹ trở lại sau 21 ngày để tiêm liều vaccine thứ 2. Ngoài ra, các bác sĩ cũng cảnh báo họ có thể thấy hơi đau quanh vết tiêm.

Không rõ liệu Tổng thống Donald Trump có tiêm vaccine COVID-19 hay không. Ông Trump từng bày tỏ mong muốn được tiêm vaccine "vào thời điểm thích hợp". Ông và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã mắc COVID-19 và hồi phục vào tháng 10.

Tổng thống đắc cử Joe Biden và vợ ông, bà Jill Biden, đều sẽ tiêm vaccine vào ngày 21.12, theo Jen Psaki, người dự kiến là thư ký báo chí Nhà Trắng của chính quyền ông Joe Biden. Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris và chồng bà, Doug Emhoff, dự kiến tiêm vaccine trong tuần tiếp sau đó.

Việc ông Pence, nhà lãnh đạo cao nhất của Mỹ tiêm vaccine COVID-19 đến thời điểm hiện tại, diễn ra sau khi lô vaccine COVID-19 đầu tiên được chuyển đến các cơ sở y tế khắp đất nước, tiêm cho nhân viên y tế tuyến đầu và các cư dân trong viện dưỡng lão.

Việc tiêm vaccine của phó tổng thống Mỹ cũng diễn ra vào thời điểm Mỹ ghi nhận kỷ lục số ca mắc COVID-19 và số người chết hàng ngày do COVID-19 trong tuần qua.

Trong các diễn biến khác có liên quan, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell, cũng đã tiêm vaccine COVID-19 trong ngày 18.12.

Trung tâm Carter ra tuyên bố cho biết, cựu Tổng thống Jimmy Carter "rất trông đợi được tiêm vaccine COVID-19 khi có sẵn cho ông ấy". Ba cựu tổng thống Mỹ khác là Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama, cũng cho biết có kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 công khai.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Mỹ gán Việt Nam thao túng tiền tệ

Thanh Hà |

Việt Nam duy trì đối thoại và tham vấn trên tinh thần xây dựng với Mỹ để xử lý các vấn đề vướng mắc trong quan hệ kinh tế, thương mại song phương theo hướng bền vững và hài hòa lợi ích của cả hai bên.

Các lãnh đạo Mỹ sẽ tiêm vaccine COVID-19 công khai

Thanh Hà |

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ công khai tiêm vaccine COVID-19 vào 18.12 trong khi Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến tiêm vaccine ngay trong tuần tới.

Có ca dị ứng với vaccine COVID-19 của Pfizer ở Mỹ

Thanh Hà |

Nhân viên y tế Alaska có phản ứng dị ứng với vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Cho đến nay, đây là ca duy nhất có phản ứng dị ứng với vaccine COVID-19 được ghi nhận ở Mỹ.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Mỹ gán Việt Nam thao túng tiền tệ

Thanh Hà |

Việt Nam duy trì đối thoại và tham vấn trên tinh thần xây dựng với Mỹ để xử lý các vấn đề vướng mắc trong quan hệ kinh tế, thương mại song phương theo hướng bền vững và hài hòa lợi ích của cả hai bên.

Các lãnh đạo Mỹ sẽ tiêm vaccine COVID-19 công khai

Thanh Hà |

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ công khai tiêm vaccine COVID-19 vào 18.12 trong khi Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến tiêm vaccine ngay trong tuần tới.

Có ca dị ứng với vaccine COVID-19 của Pfizer ở Mỹ

Thanh Hà |

Nhân viên y tế Alaska có phản ứng dị ứng với vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Cho đến nay, đây là ca duy nhất có phản ứng dị ứng với vaccine COVID-19 được ghi nhận ở Mỹ.