"Chúng tôi không biết bà Yingluck Shinawatra đã bỏ trốn đi đâu và liệu bà ấy có xin tị nạn ở bất cứ đâu", Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan phát biểu sáng 28.8.
"Chúng tôi chưa yêu cầu dẫn độ bà ấy", ông Prawit Wongsuwan nói thêm.
Theo trợ lý của bà Yingluck Shinawatra, thường có cảnh sát mặc thường phục tháp tùng bà. Trong một chuyến đi thăm các tỉnh năm ngoái, có các binh sĩ mặc quân phục đi cùng khi cựu Thủ tướng 50 tuổi chào đón những người ủng hộ.
Khi được hỏi làm thế nào một người đang chịu sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh có thể rời khỏi Thái Lan mà không bị chú ý, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan đáp lại: "Làm thế nào mà tôi có thể biết được?"
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan Kongcheep Tanatravanich cho biết, ông tin bà Yingluck Shinawatra hiện không còn ở Thái Lan. Ông Kongcheep Tanatravanich nói: "Trước tiên, chúng tôi phải xem xét xem bà ấy đang ở nước nào. Phía an ninh đang làm việc này".
Tướng Srivara Ransibrahmanakul - Phó cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan - cho hay, cảnh sát tình báo vẫn nhìn thấy bà Yingluck Shinawatra ở trong nhà tại Bangkok ít nhất là tới 14h ngày 23.8.
Lệnh truy nã bà Yingluck Shinawatra đã được tòa án đưa ra sau khi bà không xuất hiện tại tòa vào ngày 25.8 để nghe phán quyết trong vụ kiện chống lại bà về sai sót trong chương trình trợ giá lúa gạo, ước tính gây thiệt hại cho chính phủ khoảng 8 tỷ USD. Nếu bị kết án, bà Yingluck Shinawatra có thể đối mặt với 10 năm tù giam.
Hãng tin Reuters cho biết, không thể tiếp cận được với ông Thaksin Shinawatra hay bà Yingluck trong ngày hôm nay (28.8). Bà Yingluck Shinawatra vốn thường chia sẻ hoạt động trên mạng xã hội đã không đăng thông tin trên trang Facebook cá nhân từ ngày 24.8.
Tòa án đã dời ngày tuyên án vụ của bà Yingluck Shinawatra sang ngày 27.9 và dự kiến sẽ tuyên án vắng mặt.