Trước cơn bão Egay (tên quốc tế là bão Doksuri) được dự báo có xu hướng mạnh lên, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã phê chuẩn quyết định tạm dừng công việc của chính phủ và các lớp học tại các trường công lập ở khu vực thủ đô Manila. Một trong các lý do là nguy cơ ảnh hưởng của bão Doksuri.
Cơ quan thời tiết Philippines PAGASA báo cáo, bão Doksuri có sức gió duy trì tối đa là 75 km/h và gió giật lên tới 90 km/h. Bão Doksuri được dự báo sẽ mạnh lên trong 12 giờ tới và đạt cực đại thành siêu bão vào ngày 25 hoặc 26.7 khi đi qua phía đông của bắc đảo Luzon.
"Tình hình hiện nay có thể gây lũ lụt và sạt lở đất do mưa, đặc biệt là ở những khu vực có nguy cơ cao hoặc dễ bị ảnh hưởng đối với các khu vực có lượng mưa đáng kể trong vài ngày qua" – PAGASA cho biết.
Dự báo bão của chuyên gia thời tiết PAGASA Aldczar Aurelio nhấn mạnh, Doksuri có thể mạnh thêm trong vòng 24 giờ và trở thành siêu bão vào ngày mai (25.7).
Ở diễn biến khác, bão Doksuri được dự báo chuyển hướng bắc trong sáng 24.7 và góc di chuyển của cơn bão mới nhất sẽ quyết định tác động của cơn bão với Đài Loan (Trung Quốc).
Nếu bão Doksuri di chuyển về phía bắc với tốc độ chậm hơn, cơn bão có thể đi qua eo Ba Sĩ hoặc đến bán đảo Hằng Xuân.
Nhà dự báo thời tiết chia sẻ thêm, nếu bão Doksuri di chuyển nhanh hơn có thể ảnh hưởng đến các khu vực phía đông và phía bắc của Đài Loan (Trung Quốc). Hiện tại đường đi của bão Doksuri vẫn chưa chắc chắn và nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào phía đông nam Đài Loan (Trung Quốc).