Philippines sơ tán hơn 140.000 người tránh bão Vongfong

Lê Thanh Hà |

Hơn 140.000 người đã buộc phải sơ tán vào những nơi trú ẩn khi bão Vongfong đổ bộ vào Philippines.

Theo AFP, bão Vongfong đã kéo theo những cơn mưa lớn từ ngoài khơi vào đất liền từ 14.5 và đe dọa tới tính mạng của hàng trăm nghìn người sinh sống gần bờ biển hoặc trên lộ trình bão dự kiến sẽ quét qua.

Giới chức cho hay cơn bão ập đến khi hàng chục triệu người Philippines hầu hết ở trong nhà để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, tuy nhiên, ít nhất 141.700 người đã phải sơ tán trước sức tàn phá của cơn bão.

"Chúng tôi phải đeo khẩu trang và giãn cách xã hội trong quá trình sơ tán. Thật khó để thực hiện điều này vì những người phải di tản cảm thấy rất căng thẳng. Chúng tôi đang cố gắng hết sức có thể”, đại diện cảnh sát Philippines Carlito Abriz chia sẻ trên AFP.

Nhiều không gian thường được sử dụng làm nơi trú ẩn tránh bão đã được chuyển đổi thành khu cách ly chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, các khu này chứa số người chỉ bằng 1 nửa công suất bình thường để tránh đông đúc. Giới chức đã cung cấp khẩu trang và tách riêng từng nhóm các gia đình. Số người tăng lên trong khi không gian hạn chế buộc giới chức Philippines phải yêu cầu 47 nhà thờ lớn trong khu vực cho người dân đến tránh bão.

May mắn thay, khu vực trung tâm nơi cơn bão đổ bộ không phải là một trong những điểm nóng về dịch bệnh tại Philippines - nơi đã ghi nhận 11.876 ca mắc COVID-19 và 790 người chết, tính đến sáng 15.5.

Trước đó, với sức gió tối đa lên tới 212 km/h tương đương với một cơn bão cấp 4 trong thang báo 5 cấp của Mỹ, bão Vongfong - cơn bão đầu tiên trong năm 2020 - được dự báo sẽ mang theo mưa lớn gây ngập lụt và sạt lở đất cũng như gây gió mạnh ở các khu vực phía đông Visayas, Catanduanes, Albay, Sorsogon và Masbate.

Những cơn bão là hiện tượng thiên tai nguy hiểm, khiến cuộc sống của người dân tại Philippines bị đảo lộn vì lâm vào cảnh nghèo đói và xây dựng lại nhà cửa thường xuyên. Trung bình nước này phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm.

Một nghiên cứu năm 2019 của Ngân hàng Phát triển Châu Á cho biết những cơn bão thường xuyên đã khiến Philippines thiệt hại kinh tế khoảng 1% và cắt giảm sản lượng kinh tế gần 3% mỗi năm.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão Vongfong giật cấp 14, đe doạ miền Trung Philippines

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 19h ngày 14.5, vị trí tâm bão Vongfong ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 124,6 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Tin bão mới nhất: Bão Vongfong tiếp tục mạnh lên, giật cấp 15

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 13h ngày 14.5, vị trí tâm bão Vongfong ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển miền Trung Philppines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15.

Bão Vongfong đang tăng sức mạnh, dự kiến tàn phá dữ dội Philippines

Thanh Hà |

Bão Vongfong đang tiến sát đảo Luzon của Philippines có sức gió tối đa lên tới 212 km/h tương đương với một cơn bão cấp 4 trong thang bão báo của Mỹ và sẽ gây ra thiệt hại thảm khốc trên đường di chuyển như đốn ngã cây cối, phá hủy đường sá và gây mất điện trên diện rộng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tin bão mới nhất: Bão Vongfong giật cấp 14, đe doạ miền Trung Philippines

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 19h ngày 14.5, vị trí tâm bão Vongfong ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 124,6 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Tin bão mới nhất: Bão Vongfong tiếp tục mạnh lên, giật cấp 15

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 13h ngày 14.5, vị trí tâm bão Vongfong ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển miền Trung Philppines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15.

Bão Vongfong đang tăng sức mạnh, dự kiến tàn phá dữ dội Philippines

Thanh Hà |

Bão Vongfong đang tiến sát đảo Luzon của Philippines có sức gió tối đa lên tới 212 km/h tương đương với một cơn bão cấp 4 trong thang bão báo của Mỹ và sẽ gây ra thiệt hại thảm khốc trên đường di chuyển như đốn ngã cây cối, phá hủy đường sá và gây mất điện trên diện rộng.