Philippines phóng thích gần 10.000 tù nhân để ngừa lây lan dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Philippines đã phóng thích gần 10.000 tù nhân nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan trong các nhà tù quá đông tại nước này.

Straits Times dẫn tin từ thông báo của thẩm phán Tòa án Tối cao Philippines Mario Victor Leonen cho biết gần 10.000 tù nhân nước này đã được thả để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan: "Sau khi nhận thức rất rõ về tình trạng đông đúc tại các nhà tù, tòa án đã quyết định phóng thích 9.731 tù nhân".

COVID-19 đã được báo cáo lây lan tại một số nhà tù quá đông ở Philippines, gây ảnh hưởng đến cả tù nhân cũng như các quản giáo.

Hai nhà tù chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch COVID-19 tại Philippines đến nay là ở Cebu, nơi phát hiện 348 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong số hơn 8.000 tù nhân hôm 1.5.

Trước tình hình này, nhiều nhóm hoạt động đã kêu gọi trả tự do sớm cho các tù nhân bị kết án vì những tội phi bạo lực, cũng như các tù nhân có bệnh và đã cao tuổi.

Cách ly xã hội được coi là một trong những biện pháp hữu hiệu ngăn chặn dịch, tuy nhiên, điều này khó có thể được đảm bảo thực hiện tại các nhà tù - nơi nhiều phòng giam "nhồi nhét" tới gấp 5 lần mức quy định do cơ sở hạ tầng thiếu thốn.

Điển hình là nhà tù Quezon City ở thành phố Quezon, phía đông bắc thủ đô Manila, nơi đông đúc đến mức các tù nhân phải thay phiên nhau ngủ trên cầu thang và sân bóng rổ ngoài trời.

Trước tình hình dịch bệnh chưa có dấu hiệu được kiểm soát, hôm 24.4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gia hạn lệnh phong tỏa tại thủ đô Manila và các tỉnh có nguy cơ cao trên đảo Luzon thêm 2 tuần cho đến ngày 15.5.

Tính đến chiều 2.5, Philippines đã ghi nhận 8.928 ca mắc COVID-19 và 603 người tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 2.5: Mỹ cấp phép sử dụng Remdesivir

Lê Thanh Hà |

Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới vượt mốc hơn 3,3 triệu ca, ở con số 3.394.342, trong đó có 239.294 ca tử vong, 1.079.283 người đã hồi phục, theo số liệu của Worldometers tính đến 6h ngày 2.5 (giờ Việt Nam).

Philippines gia hạn phong tỏa thủ đô Manila thêm 15 ngày

Phương Linh |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gia hạn phong tỏa tại thủ đô Manila đến ngày 15.5.

Philippines chỉ thị cảnh sát không khoan nhượng vi phạm cách ly COVID-19

Khánh Minh |

Những người vi phạm lệnh cách ly COVID-19 ở Philippines có thể bị cảnh sát và quân đội bắn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

COVID-19 thế giới ngày 2.5: Mỹ cấp phép sử dụng Remdesivir

Lê Thanh Hà |

Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới vượt mốc hơn 3,3 triệu ca, ở con số 3.394.342, trong đó có 239.294 ca tử vong, 1.079.283 người đã hồi phục, theo số liệu của Worldometers tính đến 6h ngày 2.5 (giờ Việt Nam).

Philippines gia hạn phong tỏa thủ đô Manila thêm 15 ngày

Phương Linh |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gia hạn phong tỏa tại thủ đô Manila đến ngày 15.5.

Philippines chỉ thị cảnh sát không khoan nhượng vi phạm cách ly COVID-19

Khánh Minh |

Những người vi phạm lệnh cách ly COVID-19 ở Philippines có thể bị cảnh sát và quân đội bắn.