Philippines phát hiện ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể Brazil

Thanh Hà |

Philippines ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể SARS-CoV-2 ở Brazil, đồng thời xác nhận gần 100 trường hợp lây nhiễm một biến thể mới được phát hiện tại địa phương.

Một người Philippines trở về từ Brazil đã xét nghiệm dương tính với biến thể P1 Brazil sau khi 752 mẫu được giải trình tự tại trung tâm bộ gene, Reuters ngày 13.3 dẫn thông tin từ Bộ Y tế nước này.

Philippines cũng ghi nhận 98 ca mắc biến thể P3, biến thể được phát hiện lần đầu tiên ở quốc gia Đông Nam Á vào đầu tháng này.

“Hiện tại, P3 không được xác định là một biến thể đáng lo ngại vì dữ liệu hiện có không đủ để kết luận liệu biến thể này có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe cộng đồng hay không” - Bộ Y tế Philippines cho biết.

Philippines cũng đã phát hiện 59 ca nhiễm mới của biến thể B117 được phát hiện lần đầu tiên ở Anh, và 32 ca mới nhiễm biến thể B1351 được phát hiện đầu tiên ở Nam Phi. Qua đó, số ca nhiễm biến thể B117 và B1351 ở Philippines tới nay lần lượt là 177 và 90.

“Việc tuân thủ đúng và nhất quán các tiêu chuẩn sức khỏe cộng đồng tối thiểu sẽ ngăn chặn sự lây truyền của các biến thể này" - cơ quan y tế Philippines nhấn mạnh.

Philippines, quốc gia có số ca mắc và tử vong do COVID-19 cao thứ hai ở Đông Nam Á, đang đối mặt với đợt gia tăng mới trong bối cảnh nước này đẩy nhanh tiêm chủng từ 1.3.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Kết luận vụ cảnh sát Philippines giết nhầm thị trưởng

Hải Anh |

Thị trưởng Philippines Ronaldo Aquino bị giết trong cuộc đấu súng với cảnh sát trong cuộc chạm trán do nhầm lẫn.

Philippines muốn đổi nhân lực y tế lấy vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Philippines cho biết sẽ để hàng nghìn nhân viên y tế của họ tới làm việc ở Anh và Đức để đổi lấy tài trợ vaccine COVID-19.

Bão Dujuan áp sát, Philippines sơ tán hàng nghìn người

Thanh Hà |

Bão Dujuan cách thủ đô Manila, Philippines khoảng 1.350 km về phía đông nam tính đến 5h sáng 20.2.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Kết luận vụ cảnh sát Philippines giết nhầm thị trưởng

Hải Anh |

Thị trưởng Philippines Ronaldo Aquino bị giết trong cuộc đấu súng với cảnh sát trong cuộc chạm trán do nhầm lẫn.

Philippines muốn đổi nhân lực y tế lấy vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Philippines cho biết sẽ để hàng nghìn nhân viên y tế của họ tới làm việc ở Anh và Đức để đổi lấy tài trợ vaccine COVID-19.

Bão Dujuan áp sát, Philippines sơ tán hàng nghìn người

Thanh Hà |

Bão Dujuan cách thủ đô Manila, Philippines khoảng 1.350 km về phía đông nam tính đến 5h sáng 20.2.