Philippines phải sơ tán hàng nghìn người dân do ngập lụt

Nguyễn Hạnh |

Ngày 24.7, Philippines đã buộc phải sơ tán hàng nghìn cư dân của thủ đô Manila ra khỏi các vùng bị ngập lụt do mưa lớn kết hợp với một cơn bão nhiệt đới, theo Reuters.

Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Philippines cho biết, 14.023 người, hầu hết ở các vùng ngoại ô của Manila, đã di chuyển đến các trung tâm sơ tán.

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, Harry Roque, cho hay: "Chúng tôi đã yêu cầu người dân các khu vực bị ảnh hưởng phải luôn cảnh giác, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa và chủ động hợp tác với chính quyền địa phương".

Ông Roque thông tin thêm rằng, Bộ Công chính Philippines đang ra sức dọn dẹp các khu vực bị sạt lở.

Humerlito Dolor - thống đốc tỉnh Oriental Mindoro ở phía nam thủ đô Manila, nói với đài phát thanh DZMM: "Tại một số khu vực của thủ đô hơn 13 triệu dân, nước lũ đã ngập đến thắt lưng và vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống giao thông. Một số ngôi nhà bị ngập tới mái".

Trong những tuần gần đây, thời tiết khắc nghiệt đã gây ảnh hưởng đến nhiều nơi trên thế giới, mang lũ lụt đến Trung Quốc, Ấn Độ, Tây Âu và mang các đợt nắng nóng đến Bắc Mỹ. Điều này làm dấy lên lo ngại mới về tác động của biến đổi khí hậu.

Philippines vốn đón khoảng 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm. Theo các nhà khí tượng, khi Trái đất ấm lên, những cơn bão vào Philippines sẽ mạnh hơn và mang theo mưa lớn hơn.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Động đất mạnh 6,7 độ richter tấn công Philippines

Hải Anh |

Trận động đất mạnh xảy ra ở Philippines ngày 24.7, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho hay.

Gia tăng số người chết trong vụ rơi máy bay quân sự ở Philippines

Phương Linh |

Số người chết trong vụ rơi máy bay quân sự hôm 4.7 ở Philippines đã lên tới 47 người.

Cột khói bốc cao nơi máy bay quân sự Philippines rơi, 31 người chết

Bảo Châu |

Số người chết trong vụ rơi máy bay quân sự ở Philippines đã lên tới 31 người và 50 người bị thương.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Động đất mạnh 6,7 độ richter tấn công Philippines

Hải Anh |

Trận động đất mạnh xảy ra ở Philippines ngày 24.7, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho hay.

Gia tăng số người chết trong vụ rơi máy bay quân sự ở Philippines

Phương Linh |

Số người chết trong vụ rơi máy bay quân sự hôm 4.7 ở Philippines đã lên tới 47 người.

Cột khói bốc cao nơi máy bay quân sự Philippines rơi, 31 người chết

Bảo Châu |

Số người chết trong vụ rơi máy bay quân sự ở Philippines đã lên tới 31 người và 50 người bị thương.