Philippines nới lỏng giãn cách, chuyển sang phong tỏa từng khu vực ở Manila

Bảo Châu |

Philippines tuyên bố dỡ bỏ lệnh "ở yên trong nhà" ở thủ đô Manila để chuyển sang chiến lược phong tỏa từng khu vực.

Reuters đưa tin, hơn 13 triệu người ở khu vực thủ đô Manila, trung tâm kinh tế của Philippines, đã được đặt dưới lệnh phong tỏa từ ngày 6.8 trong bối cảnh các ca nhiễm tăng cao kỷ lục do biến thể Delta gây ra.

Ngày 6.9, Philippines tuyên bố nới lỏng các hạn chế đại dịch bắt đầu vào ngày 8.9, mặc dù trong suốt 3 ngày qua, các ca nhiễm mới hàng ngày ở nước này đã vượt trên 20.000 ca  khiến các bệnh viện căng thẳng vì thiếu nhân lực.

Người phát ngôn của tổng thống, Harry Roque, cho biết: “Các địa điểm phong tỏa cục bộ sẽ được thực hiện thí điểm ở khu vực thủ đô Manila''. Khi đó, một hộ gia đình, một tòa nhà hoặc đường phố có thể trở thành mục tiêu phong tỏa.

"Đó sẽ là một cuộc phong tỏa hoàn toàn theo đúng nghĩa đen, nếu bạn bị khóa chặt, ngay cả thức ăn cũng sẽ được giao tới cho bạn" - người phát ngôn tổng thống nói.

Những hạn chế nhẹ nhàng hơn trong vài ngày tới tại khu vực thủ đô, nơi chiếm khoảng 1/3 nền kinh tế đất nước, sẽ tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn mở cửa trở lại và thúc đẩy du lịch địa phương.

Dựa trên các hướng dẫn đã ban hành, các nhà hàng sẽ được phép tiếp nhận thực khách trong khi các thẩm mỹ viện được phép hoạt động - mặc dù công suất sẽ giảm.

Số lượng giới hạn các tín đồ cũng sẽ được phép tham dự các buổi lễ nhà thờ trực tiếp.

Tổng thống Rodrigo Duterte gần đây cho biết, nước này không thể chịu đựng thêm các đợt phong tỏa, sau khi chứng kiến các biện pháp phong tỏa áp dụng trước đó đã phá hủy nền kinh tế và khiến hàng triệu người mất việc làm.

Hiện, có khoảng 19% dân số Philippines trong nhóm đủ điều kiện tiêm chủng đã được tiêm vaccine đầy đủ. Các bệnh viện vẫn trong tình trạng quá tải và các nhà chức trách đang nỗ lực kiềm chế sự lây lan của virus.

Tổng số ca nhiễm của Philippines đã vượt trên 2 triệu ca, với hơn 34.000 ca tử vong kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát cho tới nay.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Máy bay không người lái tuyệt mật của Mỹ nghi xuất hiện ở Philippines

Ngọc Vân |

Chiếc máy bay bí ẩn bị phát hiện bay ở Philippines được cho là máy bay tuyệt mật RQ-180 của Mỹ.

Tổng thống Duterte tranh cử Phó Tổng thống Philippines năm 2022

Ngọc Vân |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chấp thuận tán thành của đảng cầm quyền để tranh cử phó tổng thống vào năm tới.

Lo ngại biến thể Delta, Philippines gia hạn lệnh cấm đi lại với 10 quốc gia

Bảo Châu |

Lo ngại biến thể Delta lây lan, Philippines sẽ gia hạn lệnh cấm đi lại đối với du khách từ 10 quốc gia.

Vụ Thuduc House: Đề nghị truy tố thêm 7 cán bộ hải quan

Việt Dũng |

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Thuduc House, ngoài số cựu cán bộ Cục thuế TP.HCM, có thêm 7 người thuộc Cục Hải quan, nâng tổng số có 67 bị can bị đề nghị truy tố

Tổng thống Ukraina Zelensky bất ngờ công du nước ngoài

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky bất ngờ có chuyến thăm Vương quốc Anh, chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự.

Chị lấy thân mình che cho em suốt 36 tiếng bị kẹt vì động đất ở Syria

Khánh Minh |

Hai chị em bị kẹt giữa đống đổ nát trong động đất ở Syria đã được giải cứu sau 36 giờ.

Tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động tinh vi qua các nhóm kín

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Thanh Hóa: "Điểm mặt" những doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tính đến đầu tháng 1.2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền hơn 466 tỉ đồng. Thậm chí có những doanh nghiệp nợ BHXH hơn 6 năm, với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Máy bay không người lái tuyệt mật của Mỹ nghi xuất hiện ở Philippines

Ngọc Vân |

Chiếc máy bay bí ẩn bị phát hiện bay ở Philippines được cho là máy bay tuyệt mật RQ-180 của Mỹ.

Tổng thống Duterte tranh cử Phó Tổng thống Philippines năm 2022

Ngọc Vân |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chấp thuận tán thành của đảng cầm quyền để tranh cử phó tổng thống vào năm tới.

Lo ngại biến thể Delta, Philippines gia hạn lệnh cấm đi lại với 10 quốc gia

Bảo Châu |

Lo ngại biến thể Delta lây lan, Philippines sẽ gia hạn lệnh cấm đi lại đối với du khách từ 10 quốc gia.