Philippines không thoả hiệp với Trung Quốc về phán quyết Biển Đông

Khánh Minh |

Philippines tuyên bố, phán quyết của Tòa Trọng tài về Biển Đông là "không thể thỏa hiệp" và yêu cầu Trung Quốc nghiêm túc tuân thủ phán quyết này.

Nhân kỷ niệm 4 năm phán quyết của Toà Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc (12.7.2016-12.7.2020), Philippines tuyên bố phán quyết của Tòa Trọng tài "không thể thỏa hiệp" và yêu cầu Trung Quốc nghiêm túc tuân thủ phán quyết này.

Ngày 12.7, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. đã đưa ra thông điệp nhân kỷ niệm 4 năm ngày Tòa trọng tài quốc tế ở The Hague (Hà Lan) ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với phần lớn Biển Đông.

Ngoại trưởng Locsin nhấn mạnh, phán quyết đã "giải quyết triệt để vấn đề về quyền lịch sử và các quyền hàng hải ở Biển Đông dựa trên UNCLOS".

"Phán quyết này không thể thỏa hiệp. Tòa đã phán quyết rằng các đòi hỏi chủ quyền lịch sử của Trung Quốc đối với các nguồn tài nguyên trong vùng biển… không có cơ sở pháp lý" - AP dẫn lời ông Locsin tuyên bố.

Ông Locsin nói, Tòa Trọng tài đã đưa ra phán quyết nêu rõ một số hành động nhất định của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines là vi phạm quyền chủ quyền của Philippines và "do đó là bất hợp pháp".

Ngoại trưởng Philippines cũng viện dẫn những hành vi vi phạm của Trung Quốc được tòa án trích dẫn, bao gồm việc cải tạo quy mô lớn và xây dựng trái phép các đảo nhân tạo ở Biển Đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

"Tuân thủ phán quyết một cách có thiện chí là phù hợp với nghĩa vụ của Philippines và Trung Quốc thể theo luật pháp quốc tế. Chúng tôi kỷ niệm ngày ra phán quyết như một cách để đề cao pháp quyền trong việc giải quyết tranh chấp... và chỉ rõ bên nào sẽ là bên sai khi khăng khăng với những yêu sách đi ngược lại phán quyết" - ông Locsin nhấn mạnh.

Phán quyết của Toà Trọng tài đồng thời củng cố các quyền chủ quyền của Philippines đối với khu vực được xác định là vùng đặc quyền kinh tế, nơi mà các yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc đã cản trở kế hoạch của Manila trong việc thăm dò và khai thác nguồn dầu khí tiềm năng dưới đáy biển.

Đây là tuyên bố mạnh mẽ nhất mà Philippines đưa ra nhằm dịp kỷ niệm cột mốc quan trọng này. Trung Quốc đã bác bỏ phán quyết và từ chối tham gia tranh tụng, đồng thời gia tăng những hành động khiêu khích ở Biển Đông trong những năm gần đây.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tàu sân bay Mỹ, pháo đài bay B-52 "song kiếm hợp bích" ở Biển Đông

Song Minh |

Hai tàu sân bay Mỹ cùng oanh tạc cơ B-52 tiến hành tập trận ở Biển Đông cuối tuần qua.

Động thái mới của Trung Quốc ở Biển Đông gây lo ngại

Thanh Hà |

Trung Quốc có động thái mới ở Biển Đông ngay sau Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 kết thúc. Các nhà lãnh đạo ASEAN đã bày tỏ lo ngại về những sự cố nghiêm trọng xảy ra gần đây tại Biển Đông, làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và có thể làm suy yếu hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.

Trung Quốc lồng chủ quyền biển Đông vào bài hát gây phẫn nộ tại Philippines

Ngọc Vân |

Người dân Philippines phẫn nộ khi Trung Quốc lồng chủ quyền Biển Đông vào một bài hát ngoại giao thời COVID-19.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tàu sân bay Mỹ, pháo đài bay B-52 "song kiếm hợp bích" ở Biển Đông

Song Minh |

Hai tàu sân bay Mỹ cùng oanh tạc cơ B-52 tiến hành tập trận ở Biển Đông cuối tuần qua.

Động thái mới của Trung Quốc ở Biển Đông gây lo ngại

Thanh Hà |

Trung Quốc có động thái mới ở Biển Đông ngay sau Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 kết thúc. Các nhà lãnh đạo ASEAN đã bày tỏ lo ngại về những sự cố nghiêm trọng xảy ra gần đây tại Biển Đông, làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và có thể làm suy yếu hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.

Trung Quốc lồng chủ quyền biển Đông vào bài hát gây phẫn nộ tại Philippines

Ngọc Vân |

Người dân Philippines phẫn nộ khi Trung Quốc lồng chủ quyền Biển Đông vào một bài hát ngoại giao thời COVID-19.