Philippines: Không mở cửa lại trường học cho đến khi có vaccine

HỒNG HẠNH |

Tổng thống Phillipines Rodrigo Duterte cho biết, ông sẽ không cho phép học sinh quay trở lại trường học cho đến khi có vaccine ngừa COVID-19, ngay cả khi các quốc gia khác đã bắt đầu việc này.

Học sinh sẽ trở lại lớp học vào cuối tháng 8 sau khi các trường học đóng cửa vào cuối tháng 3 tại thời điểm virus SARS-CoV-2 lây lan ở Philippines.

Tuy nhiên, trong một bài phát biểu phát sóng vào cuối ngày 25.5, Tổng thống Duterte cho rằng sẽ là rủi ro lớn nếu học sinh trở lại trường học khi chưa có vaccine.

“Trừ khi tôi đảm bảo được sự an toàn của học sinh. Thật vô ích khi nói đến việc mở lại các lớp học. Đối với tôi, vaccine là sự ưu tiên hàng đầu. Nếu vaccine có sẵn thì điều này sẽ ổn thôi” - AFP trích lời Tổng thống.

Mặc dù các nhà nghiên cứu toàn cầu đã nỗ lực để nhanh chóng phát triển vaccine, nhưng vẫn chưa có ứng cử viên khả thi nào được chứng minh và phân phối trên quy mô lớn.

Để giảm bớt tình trạng đông đúc trong các lớp học, Bộ Giáo dục đã cho phép mở các lớp học trực tuyến. Tuy nhiên, hàng triệu người sống trong cảnh nghèo khó ở Philippines không có khả năng tiếp cận được với máy tính để học.

Số ca mắc COVID-19 của Philippines dừng lại ở con số 14.669 tính đến 16h30 ngày 26.5, với 886 ca tử vong.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Mỹ: Phát hiện ổ dịch COVID-19 mới xuất phát từ một tiệc bơi tại trường học

HỒNG HẠNH |

Một ổ dịch COVID-19 mới được phát hiện ở bang Arkansas, Mỹ sau khi một vài người nhiễm virus tham dự tiệc bơi tại trường trung học.

Trường học ở tâm dịch Daegu buộc đóng cửa chỉ sau 1 ngày mở lại

HỒNG HẠNH |

Hôm nay (ngày 21.5), một trường cấp 3 ở Daegu, tâm dịch COVID-19 đầu tiên của Hàn Quốc đã phải đóng cửa chỉ sau 1 ngày mở lại do 1 học sinh có kết quả dương tính với virus.

Vừa mở, 7 trường học tại Pháp lập tức đóng cửa vì có 70 ca COVID-19

Lê Thanh Hà |

7 trường học tại Pháp đã đóng cửa ngay lập tức sau khi được xác định có liên quan tới khoảng 70 ca mắc COVID-19.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Mỹ: Phát hiện ổ dịch COVID-19 mới xuất phát từ một tiệc bơi tại trường học

HỒNG HẠNH |

Một ổ dịch COVID-19 mới được phát hiện ở bang Arkansas, Mỹ sau khi một vài người nhiễm virus tham dự tiệc bơi tại trường trung học.

Trường học ở tâm dịch Daegu buộc đóng cửa chỉ sau 1 ngày mở lại

HỒNG HẠNH |

Hôm nay (ngày 21.5), một trường cấp 3 ở Daegu, tâm dịch COVID-19 đầu tiên của Hàn Quốc đã phải đóng cửa chỉ sau 1 ngày mở lại do 1 học sinh có kết quả dương tính với virus.

Vừa mở, 7 trường học tại Pháp lập tức đóng cửa vì có 70 ca COVID-19

Lê Thanh Hà |

7 trường học tại Pháp đã đóng cửa ngay lập tức sau khi được xác định có liên quan tới khoảng 70 ca mắc COVID-19.