Philippines: Khai thác trái phép vỏ sò khổng lồ trị giá 25 triệu USD

Nguyễn Hạnh |

The Guardian đưa tin, khoảng 200 tấn vỏ sò khổng lồ khai thác trái phép trị giá gần 25 triệu USD bị thu giữ ở Philippines, đây là một trong những hoạt động khai thác trái phép lớn nhất ở nước này.

Philippines là quê hương của hầu hết các loại sò (ngao) nhiệt đới khổng lồ trên thế giới, cuộc đột kích thu giữ gần 200 tấn vỏ sò hôm thứ Sáu (16.4) đã diễn ra ở tỉnh Palawan, miền tây nước này. Đây được coi là một điểm nóng khai thác trái phép.

Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết, bốn nghi phạm đa bị bắt trên đảo Green Paradise ở biển Sulu, nơi xảy ra vụ vận chuyển số lượng vỏ sỏ khổng lồ nhất từ trước đến nay.

Đồng thời ước tính giá trị của vụ vận chuyển này là 1,2 tỉ peso (24,8 triệu USD).

Nó đã vượt qua kỷ lục trước đó ở Palawan, 80 tấn vỏ sò khổng lồ trị giá 3,3 triệu USD đã bị bắt hồi đầu tháng trước từ đảo Johnson.

Các nhà bảo tồn đã bày tỏ mối lo ngại về tình trạng buôn bán bất hợp pháp ngày càng tăng đối với các sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng, được sử dụng thay thế cho ngà voi.

Vỏ sò khổng lồ thường được sử dụng làm vật liệu thay thế cho các sản phẩm hoa tai, đèn chùm,... khi ngà voi trở nên khan hiếm.

Jovic Fabello, phát ngôn viên của Hội đồng Phát triển Bền vững Palawan, cho biết: "Lấy những con sò khổng lồ ra khỏi môi trường sống tự nhiên của chúng là một hình thức phạm tội liên thế hệ. Nó sẽ gây ảnh hưởng vĩnh viễn đến hệ sinh thái biển và các thế hệ tương lai sẽ bị tước đoạt nhưng lợi ích tích luỹ được từ nó".

Ông tuyên bố, số vỏ sò bị thu giữ bao gồm cả vỏ của loài sò lớn nhất thế giới Tridacna gigas.

Loài sò này lớn tới 1,3m và nặng tới 250kg, là vật chủ của tảo biển, nguồn thức ăn cơ bản cho nhiều loài cá mà con người tiêu thụ.

Các hoạt động buôn bán trái phép khổng lồ đã gia tăng ở Palawan và một số khu vực khác của Philippines trong ba năm qua.

Giết các loài có nguy cơ tuyệt chủng có thể bị phạt 12 năm tù và tiền phạt lên tới một triệu peso theo đạo luật bảo vệ động vật hoang dã của đất nước này.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Bão Surigae mạnh lên nhanh, Philippines nâng mức báo động

Thanh Hà |

Khi bão Surigae tăng cấp nhanh, Philippines phải chống chọi với những cơn gió mạnh và những trận mưa dữ dội.

Philippines: Dao găm trong cơ thể hơn một năm mà không biết

Hà Huyền |

Người đàn ông Philippines bị một con dao găm trong cơ thể hơn một năm sau khi bị đâm trọng thương mà không hề nhận ra, cho tới khi tiến hành chụp X-quang.

Thủ đô Philippines cấm người dưới 18 tuổi ra khỏi nhà để ngăn chặn COVID-19

BẢO CHÂU |

Khu vực thủ đô Manila của Philippines thực thi lệnh cấm ra khỏi nhà đối với người dưới 18 tuổi kể từ 17.3.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Bão Surigae mạnh lên nhanh, Philippines nâng mức báo động

Thanh Hà |

Khi bão Surigae tăng cấp nhanh, Philippines phải chống chọi với những cơn gió mạnh và những trận mưa dữ dội.

Philippines: Dao găm trong cơ thể hơn một năm mà không biết

Hà Huyền |

Người đàn ông Philippines bị một con dao găm trong cơ thể hơn một năm sau khi bị đâm trọng thương mà không hề nhận ra, cho tới khi tiến hành chụp X-quang.

Thủ đô Philippines cấm người dưới 18 tuổi ra khỏi nhà để ngăn chặn COVID-19

BẢO CHÂU |

Khu vực thủ đô Manila của Philippines thực thi lệnh cấm ra khỏi nhà đối với người dưới 18 tuổi kể từ 17.3.