Philippines: Dao găm trong cơ thể hơn một năm mà không biết

Hà Huyền |

Người đàn ông Philippines bị một con dao găm trong cơ thể hơn một năm sau khi bị đâm trọng thương mà không hề nhận ra, cho tới khi tiến hành chụp X-quang.

Người đàn ông Philippines Kent Ryan Tomao bị một nhóm thanh niên đâm trọng thương vào ngày 20.1.2020 tại thành phố Kidapawan - Coconuts Manila đưa tin.

Sau đó, Tomao được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tại đây, bác sĩ điều trị khâu vết thương và cho Tomao uống thuốc giảm đau mà không chụp X-quang trước. Tuy nhiên, một lưỡi dao dài 10cm vẫn còn nằm bên trong cơ thể Tomao, ngay sát khung xương sườn.

Tomao cho biết, anh thỉnh thoảng cảm thấy đau tức ở ngực khi thời tiết lạnh, nhưng lại cố gắng chịu đựng vì cảm thấy chưa cần thiết phải đi khám.

“Tôi chỉ đợi cơn đau qua đi" - Tomao nói.

14 tháng sau khi bị đâm, Tomao bắt buộc phải kiểm tra y tế trước khi làm việc cho một công ty khai thác mỏ.

Trong quá trình thăm khám, ảnh chụp X-quang phát hiện ra có một con dao đang nằm trong cơ thể Tomao và chỉ cách phổi khoảng vài cm.

Tomao thực sự choáng váng khi hay tin có một con dao trong ngực mình. Tuy nhiên, anh cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm vì vấn đề này đã được phát hiện kịp thời.

Tomao không có ý định khởi kiện bệnh viện đã điều trị cho mình trước đây. Tomao dự định quay lại chính bệnh viện này để phẫu thuật lấy con dao ra khỏi cơ thể.

Tomao hy vọng bệnh viện sẽ phẫu thuật miễn phí cho mình vì anh không đủ khả năng chi trả cho ca phẫu thuật.

“Các bác sĩ đã không kiểm tra vết thương của tôi vào năm ngoái nên tôi tin rằng họ có một phần lỗi về những chuyện đã xảy ra, họ nên sửa lỗi này” - Tomao nói.

Hà Huyền
TIN LIÊN QUAN

Thủ đô Philippines cấm người dưới 18 tuổi ra khỏi nhà để ngăn chặn COVID-19

BẢO CHÂU |

Khu vực thủ đô Manila của Philippines thực thi lệnh cấm ra khỏi nhà đối với người dưới 18 tuổi kể từ 17.3.

Thành viên thứ 5 trong nội các Philippines dương tính với COVID-19

Phương Linh |

Người phát ngôn Tổng thống Philippines có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Philippines phát hiện ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể Brazil

Thanh Hà |

Philippines ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể SARS-CoV-2 ở Brazil, đồng thời xác nhận gần 100 trường hợp lây nhiễm một biến thể mới được phát hiện tại địa phương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Thủ đô Philippines cấm người dưới 18 tuổi ra khỏi nhà để ngăn chặn COVID-19

BẢO CHÂU |

Khu vực thủ đô Manila của Philippines thực thi lệnh cấm ra khỏi nhà đối với người dưới 18 tuổi kể từ 17.3.

Thành viên thứ 5 trong nội các Philippines dương tính với COVID-19

Phương Linh |

Người phát ngôn Tổng thống Philippines có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Philippines phát hiện ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể Brazil

Thanh Hà |

Philippines ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể SARS-CoV-2 ở Brazil, đồng thời xác nhận gần 100 trường hợp lây nhiễm một biến thể mới được phát hiện tại địa phương.