Philippines chuẩn bị thêm giường bệnh khi số ca COVID-19 tăng cao

Bao Châu |

Philippines đang cho chuẩn bị thêm giường bệnh và nguồn lực y tế tại khu vực thủ đô Manila và lân cận khi số ca COVID-19 tăng cao kỷ lục.

Philippines ngày 9.1 ghi nhận kỷ lục 28.707 ca nhiễm COVID-19 mới. Khoảng 60% trong số này tập trung ở khu vực thủ đô Manila, nơi đã chứng kiến ca nhiễm mới gia tăng đều đặn  trong những ngày gần đây mặc dù công suất giường bệnh trong khu vực vẫn dưới mức nghiêm trọng, theo dữ liệu của Chính phủ.

Trong một tuyên bố, ông  Karlo Nograles - người phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - cho biết, các cơ quan y tế đã được chỉ đạo tăng tỉ lệ tiêm chủng bên ngoài khu vực thủ đô, với nhiều tỉnh đang bị tụt hậu.

Theo bản tin Bộ Y tế, nước này ghi nhận 15 ca tử vong mới do COVID-19, nâng số người chết lên 52.150 người. Philippines báo cáo tổng cộng hơn 2,96 triệu ca mắc kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát tới nay, thuộc hàng cao nhất ở Đông Nam Á.

Các cơ quan trực thuộc Chính phủ Philippines bao gồm Thượng viện, Hạ viện và Văn phòng Hoạt động Truyền thông của Tổng thống đã thông báo đóng cửa tạm thời như một biện pháp phòng ngừa sau khi phát hiện một số nhân viên nhiễm bệnh.

Tình trạng gia tăng COVID-19 buộc Chính phủ nước này phải thắt chặt các biện pháp hạn chế di chuyển vào tuần trước. Tổng thống Rodrigo Duterte cảnh cáo sẽ bắt giữ những người chưa tiêm chủng nếu họ vi phạm lệnh ở nhà.

Tính đến cuối năm 2021, 45% trong số 110 triệu dân Philppines đã được tiêm chủng đầy đủ. Theo các quy định hiện hành, những người chưa tiêm phòng ở khu vực thủ đô chỉ có thể ra khỏi nhà nếu có lý do thiết yếu.

Bao Châu
TIN LIÊN QUAN

Thị trưởng Philippines dùng súng bắn mưa tiền cho dân gây xôn xao

Thanh Hà |

Một thị trưởng Philippines đã dùng súng bắn tiền cho người dân và video về vụ việc gây xôn xao dư luận.

Philippines mua tàu chiến của Hàn Quốc với giá 556 triệu USD

Anh Vũ |

Philippines đã đạt được thỏa thuận mua hai tàu chiến mới của Hàn Quốc nhằm hiện đại hóa quân đội nước này.

Philippines rút ngắn thời gian tiêm vaccine COVID-19 tăng cường

Mộc Nhi |

Philippines đã rút ngắn khoảng thời gian chờ để tiêm liều vaccine COVID-19 tăng cường xuống còn 3 tháng, trong bối cảnh biến thể Omicron đang lan rộng.

Vụ Thuduc House: Đề nghị truy tố thêm 7 cán bộ hải quan

Việt Dũng |

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Thuduc House, ngoài số cựu cán bộ Cục thuế TP.HCM, có thêm 7 người thuộc Cục Hải quan, nâng tổng số có 67 bị can bị đề nghị truy tố

Tổng thống Ukraina Zelensky bất ngờ công du nước ngoài

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky bất ngờ có chuyến thăm Vương quốc Anh, chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự.

Chị lấy thân mình che cho em suốt 36 tiếng bị kẹt vì động đất ở Syria

Khánh Minh |

Hai chị em bị kẹt giữa đống đổ nát trong động đất ở Syria đã được giải cứu sau 36 giờ.

Tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động tinh vi qua các nhóm kín

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Thanh Hóa: "Điểm mặt" những doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tính đến đầu tháng 1.2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền hơn 466 tỉ đồng. Thậm chí có những doanh nghiệp nợ BHXH hơn 6 năm, với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Thị trưởng Philippines dùng súng bắn mưa tiền cho dân gây xôn xao

Thanh Hà |

Một thị trưởng Philippines đã dùng súng bắn tiền cho người dân và video về vụ việc gây xôn xao dư luận.

Philippines mua tàu chiến của Hàn Quốc với giá 556 triệu USD

Anh Vũ |

Philippines đã đạt được thỏa thuận mua hai tàu chiến mới của Hàn Quốc nhằm hiện đại hóa quân đội nước này.

Philippines rút ngắn thời gian tiêm vaccine COVID-19 tăng cường

Mộc Nhi |

Philippines đã rút ngắn khoảng thời gian chờ để tiêm liều vaccine COVID-19 tăng cường xuống còn 3 tháng, trong bối cảnh biến thể Omicron đang lan rộng.