Philippines chuẩn bị bầu cử tổng thống

Ngọc Vân |

Hàng chục triệu cử tri Philippines sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 9.5 tới để chọn người kế nhiệm Tổng thống Rodrigo Duterte và bầu riêng một phó tổng thống.

Philippines tổ chức bầu cử tổng thống trực tiếp sáu năm một lần. Do Hiến pháp Philippines quy định một tổng thống chỉ được giữ một nhiệm kỳ duy nhất, nên Tổng thống Rodrigo Duterte đương nhiệm không thể tái tranh cử, mặc dù ông vẫn nhận được sự tín nhiệm cao. Người dân Philippines sẽ chọn tổng thống tiếp theo trong số 10 ứng viên tiềm năng, trong đó có 5 ứng viên nổi bật.

Cựu thượng nghị sĩ Ferdinand Marcos Jr

Theo tờ Nikkei, một cuộc thăm dò ý kiến ​​của Pulse Asia Research hồi tháng 3 cho thấy cựu thượng nghị sĩ Ferdinand Marcos Jr, có biệt danh "Bongbong", đứng đầu các ứng viên với tỉ lệ ủng hộ 56%. Trong số các ứng cử viên chính khác, Phó Tổng thống Leni Robredo đứng thứ hai với 24%, tiếp theo là Thị trưởng Manila Isko Moreno với 8% và chính trị gia võ sĩ chuyên nghiệp, thượng nghị sĩ Manny Pacquiao với 6% và thượng nghị sĩ Panfilo Lacson.

Là con trai của cựu Tổng thống Ferdinand Marcos Sr, cựu Thượng nghị sĩ Ferdinand Marcos Jr được đánh giá cao về tên tuổi cũng như sự nghiệp chính trị lâu dài. Ông đã phục vụ trong cả thượng viện và hạ viện của Quốc hội Philippines. Ông là người hoạt động tích cực trên mạng xã hội, với khoảng 5,8 triệu người theo dõi Facebook. Ở Philippines, nơi những người trẻ tuổi chiếm một phần lớn cử tri, những lời kêu gọi tái thiết nền kinh tế Philippines của ứng viên Ferdinand Marcos Jr đã thu hút những người ủng hộ trẻ tuổi của ông trên Facebook. Ngoài ra, ông cũng thu hút được sự ủng hộ từ liên danh tranh cử với bà Sara Duterte - con gái của Tổng thống Rodrigo Duterte - cùng sự hậu thuẫn của các gia tộc hùng mạnh khác và thành trì của gia đình ở miền bắc.

Phó Tổng thống Leni Robredo

Phó Tổng thống đương nhiệm Leni Robredo, 57 tuổi, là ứng viên nữ duy nhất trong cuộc tranh cử tổng thống và là đối thủ nặng ký nhất của ông Marcos Jr.

Sau khi tụt hậu trong các cuộc thăm dò, chiến dịch vận động của bà Robredo đã đạt được sức hút trong những tuần gần đây khi những người ủng hộ nhiệt thành đi từng nhà trên khắp quần đảo để kêu gọi bỏ phiếu cho bà. Theo tờ Asean Post, cuộc khảo sát cử tri mới nhất cho thấy Phó Tổng thống Robredo theo lập trường ôn hòa đã thu hẹp khoảng cách, làm dấy lên hy vọng trong những người ủng hộ rằng cựu nữ nghị sĩ có thể giành chiến thắng như bà đã làm được trong cuộc tranh cử phó tổng thống năm 2016.

Phó Tổng thống Leni Robredo đã vật lộn với việc xóa đói giảm nghèo ở Philippines và ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Một phần vì bà đã đối đầu với tổng thống đương nhiệm nên hơn 270 giáo sư đại học và nhà kinh tế học không hài lòng với chính quyền ông Duterte đã công khai bày tỏ sự ủng hộ với bà Robredo. Nếu giành chiến thắng, bà Robredo sẽ trở thành nữ Tổng thống thứ ba của Philippines.

Thị trưởng Manila Isko Moreno

Ông Francisco Moreno Domagoso, 47 tuổi, thường được biết đến với nghệ danh Isko Moreno, là một cựu diễn viên, đến từ quận Tondo nghèo của Manila. Là thị trưởng của thủ đô Manila, ông được ghi nhận là người có công cải thiện bộ mặt đô thị và giám sát các dự án nhà ở giá rẻ. Ông Moreno cam kết nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ tăng cường các dịch vụ xã hội và cơ sở hạ tầng của đất nước, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các thành phố trong khu vực. Các cuộc khảo sát cho thấy ông Moreno đã tụt lại ở vị trí thứ ba sau ông Marcos Jr và bà Robredo, nhưng ông từ chối rút khỏi cuộc đua và gần đây đã kêu gọi bà Robredo bỏ cuộc.

Manny Pacquiao

Là một biểu tượng thể thao giàu có, võ sĩ huyền thoại Manny Pacquiao đã kết thúc sự nghiệp 26 năm trên võ đài vào năm ngoái và tham gia cuộc tranh cử, nằm trong 4 ứng cử viên hàng đầu. Thượng nghị sĩ 43 tuổi rất sùng đạo và coi việc chống tham nhũng và nghèo đói là những chủ đề chính trong chiến dịch tranh cử của mình. Sự chú ý sẽ tập trung vào việc liệu ông có thể mở rộng sự hỗ trợ ra ngoài hòn đảo Mindanao, quê hương của ông hay không.

Panfilo Lacson

Từ một cựu cảnh sát trưởng trở thành thượng nghị sĩ, ông Panfilo Lacson, 73 tuổi, đang tranh cử lần thứ hai sau thất bại năm 2004. Ông Lacson nổi tiếng với việc trấn áp các nhóm bắt cóc đòi tiền chuộc nhắm vào cộng đồng người gốc Hoa trong những năm 1980 và 1990.

Trong số các ứng viên tranh cử vị trí phó tổng thống, bà Sara Duterte, 43 tuổi, con gái cả của Tổng thống đương nhiệm Rodrigo Duterte, đã khiến nhiều người ngạc nhiên - thậm chí ngay cả cha ruột - khi tháng 11 năm ngoái bà tuyên bố tranh cử vị trí phó tổng thống trong liên danh với ông Marcos Jr. Các cuộc khảo sát cho thấy bà Sara Duterte có khả năng giành chiến thắng.

Một ứng viên khác cho vị trí phó tổng thống là Chủ tịch Thượng viện Vicente Sotto - liên danh tranh cử với Phó Tổng thống Leni Robredo. Ông Sotto, 74 tuổi, là một cựu diễn viên hài nổi tiếng với vai diễn đã thống trị truyền hình địa phương trong nhiều thập kỷ. Ông Sotto là người ủng hộ chiến dịch trấn áp ma túy của Tổng thống Duterte.

Kết quả bầu cử dự kiến sẽ có trong vài ngày sau ngày bỏ phiếu 9.5. Tân tổng thống Philippines sẽ nhậm chức vào ngày 30.6.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Philippines có thể cạnh tranh chức phó tổng thống với con gái

Song Minh |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dự kiến ​​sẽ cạnh tranh với con gái của mình cho vị trí phó tổng thống vào năm tới.

Con gái ông Rodrigo Duterte tranh cử Phó Tổng thống Philippines

Thanh Hà |

Con gái Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ tranh cử phó tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 5 tới, đơn vị theo dõi cuộc bầu cử chính thức của chính phủ thông tin ngày 13.11.

Nóng cuộc tranh cử Tổng thống Philippines

Khánh Minh |

Ngày 8.10 là ngày cuối cùng để các ứng viên công bố quyết định tranh cử Tổng thống Philippines 2022. Mặc dù có thể có một số bất ngờ nhưng công chúng hiện đã biết khá rõ ai sẽ tranh cử.

Tổng thống Philippines tuyên bố rút khỏi chính trường

Nguyễn Hạnh |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 2.10 tuyên bố sẽ rút lui khỏi chính trường.

Bàng hoàng khi nghe tin người thân mất tích trên tàu cá bị chìm ở Hàn Quốc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Khi nhận được thông tin người thân mất tích trên tàu cá bị chìm tại Hàn Quốc, ở quê nhà, nhiều người bàng hoàng, lo lắng, xót xa.

Bắt 6 nguyên cảnh sát giao thông ở Hải Dương tội lợi dụng chức vụ

Đặng Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Chí Linh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 4.2.2023 tại TP.Chí Linh.

Phạt cô đồng bổ cau "đúng nhận, sai cãi" ở Hải Dương 7,5 triệu đồng

Mai Dung |

Ngày 9.2, đại diện Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.H (sinh năm 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) - cô đồng "đúng nhận, sai cãi" được dư luận quan tâm thời gian qua.

Giờ thứ 9: Yêu người lớn tuổi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Chương trình hôm nay sẽ là những dòng tâm sự của một người phụ nữ. Chị có một cuộc sống đầy đủ vật chất với người chồng thành đạt và những đứa con ngoan. Nhưng chị đã không thể vượt qua nổi những xúc cảm trước một người đàn ông lớn tuổi. Liệu chị có dám đánh đổi một gia đình hạnh phúc để chạy theo những đam mê và cảm xúc của mình?

Tổng thống Philippines có thể cạnh tranh chức phó tổng thống với con gái

Song Minh |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dự kiến ​​sẽ cạnh tranh với con gái của mình cho vị trí phó tổng thống vào năm tới.

Con gái ông Rodrigo Duterte tranh cử Phó Tổng thống Philippines

Thanh Hà |

Con gái Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ tranh cử phó tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 5 tới, đơn vị theo dõi cuộc bầu cử chính thức của chính phủ thông tin ngày 13.11.

Nóng cuộc tranh cử Tổng thống Philippines

Khánh Minh |

Ngày 8.10 là ngày cuối cùng để các ứng viên công bố quyết định tranh cử Tổng thống Philippines 2022. Mặc dù có thể có một số bất ngờ nhưng công chúng hiện đã biết khá rõ ai sẽ tranh cử.

Tổng thống Philippines tuyên bố rút khỏi chính trường

Nguyễn Hạnh |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 2.10 tuyên bố sẽ rút lui khỏi chính trường.