Philippines: Cháy trung tâm thương mại, hàng chục người thiệt mạng

Ngọc Vân |

Ít nhất 37 người thiệt mạng trong vụ cháy trung tâm thương mại ở thành phố Davao, Philippines vào sáng 23.12.

Văn phòng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tại thành phố Davao - quê hương Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, cho biết, đám cháy bùng phát vào khoảng 9h40 (giờ địa phương) ở tầng 3 Trung tâm Thương mại New City. Theo CNN, thông tin về vụ hỏa hoạn được báo cáo không lâu trước khi trung tâm mua sắm này mở cửa.

Ông Emmanuel Jaldon, Giám đốc Văn phòng cho biết, lực lượng cứu hỏa đang trong giai đoạn cuối dập lửa để tuyên bố vụ hỏa hoạn đã được "khống chế về mặt kỹ thuật".

Ông Paolo Duterte - Phó Thị trưởng Davao, dẫn lời chỉ huy lực lượng cứu hỏa cho biết, cơ hội tìm kiếm 37 người còn sống là bằng 0.

"Xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho sự an toàn của mọi người" - quản lý trung tâm thương mại kêu gọi.

Hiện giới chức Philippines chưa đưa ra nguyên nhân gây hỏa hoạn.

Vụ cháy xảy ra đúng dịp chuẩn bị Giáng sinh, trong bối cảnh miền nam Philippines cũng đang vật lộn với cơn bão nhiệt đới Tembin, làm ít nhất 180 người chết và mất tích.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Bão Tembin sắp vào Việt Nam đã càn quét thảm khốc ở Philippines

K.M |

Cơn bão nhiệt đới mang tên Tembin ở miền nam Philippines đã gây ra lũ quét, cuốn phăng người và nhà cửa, và dẫn đến lở đất, khiến ít nhất 180 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.

Bão Tembin: Gần 90 người chết, hàng chục người mất tích ở Philippines

Hà Liên |

Gần 90 người bị thiệt mạng và hàng chục người mất tích sau khi bão Tembin quét qua miền nam Philippines gây ra lũ lụt và lở đất.

Chìm phà chở 251 người ở Philippines, 4 người thiệt mạng

H.L |

Một chiếc phà chở 251 người ở Philippines bị chìm hôm nay 21.12 do thời tiết xấu. Theo truyền thông địa phương, 4 người đã thiệt mạng và 140 người được cứu.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Bão Tembin sắp vào Việt Nam đã càn quét thảm khốc ở Philippines

K.M |

Cơn bão nhiệt đới mang tên Tembin ở miền nam Philippines đã gây ra lũ quét, cuốn phăng người và nhà cửa, và dẫn đến lở đất, khiến ít nhất 180 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.

Bão Tembin: Gần 90 người chết, hàng chục người mất tích ở Philippines

Hà Liên |

Gần 90 người bị thiệt mạng và hàng chục người mất tích sau khi bão Tembin quét qua miền nam Philippines gây ra lũ lụt và lở đất.

Chìm phà chở 251 người ở Philippines, 4 người thiệt mạng

H.L |

Một chiếc phà chở 251 người ở Philippines bị chìm hôm nay 21.12 do thời tiết xấu. Theo truyền thông địa phương, 4 người đã thiệt mạng và 140 người được cứu.