Philippines cam kết bảo đảm tính mạng người Việt bị khủng bố bắt giữ

V.A |

Ngoại trưởng Philippines gửi lời chia buồn đến gia đình các công dân Việt Nam bị khủng bố giết hại và cam kết nỗ lực đảm bảo an toàn cho những người còn đang bị giam giữ.

Trong ngày đầu tiên dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 và các Hội nghị Bộ trưởng liên quan hôm 5.8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc tiếp xúc song phương với Ngoại trưởng Philipines Alan Peter Cayetano.

Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Cayetano, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam ủng hộ, phối hợp với Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2017, vì mục tiêu đẩy mạnh tiến trình xây dựng cộng đồng, tăng cường đoàn kết ASEAN, bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị Philipines bảo đảm an toàn tính mạng cho các công dân Việt Nam bị nhóm khủng bố bắt giữ.

Hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của Quan hệ Đối tác chiến lược Vệt Nam – Philippines; nhất trí duy trì chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, cơ chế hợp tác giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị phía Philipines quan tâm đẩy nhanh hoàn tất các thủ tục cần thiết để các mặt hàng nông sản của Việt Nam như rau quả, các loại thịt gia súc, gia cầm của Việt Nam sớm có mặt tại thị trường Philipines.

Bộ trưởng Alan Peter Cayetano cho biết sẽ sớm trao đổi với các cơ quan chức năng của Philipine về việc tạo điều kiện cho nông sản của Việt Nam tiếp cận thị trường Philipines, hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của Philipines.

Bộ trưởng Alan Peter Cayetano gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân và gia đình các công dân Việt Nam bị khủng bố giết hại và cam kết nỗ lực đảm bảo an toàn cho những người còn đang bị giam giữ.

V.A
TIN LIÊN QUAN

Bộ Ngoại giao thông tin về 3 công dân Việt Nam thiệt mạng ở Philippines

Hà Liên |

Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã hoàn tất thủ tục đối với 2 thuyền viên tàu Royal 16 và đang hoàn tất thủ tục để đưa 1 công dân Việt Nam bị thiệt mạng sau các cuộc tấn công của Philippines nhằm vào nhóm khủng bố Abu Sayyaf về nước.

Chuẩn bị lo hậu sự cho người Việt bị thiệt mạng ở Philippines

V.A |

Ngày 12.7.2017, Bộ Ngoại giao Việt Nam tiếp tục thông tin thêm về vụ một công dân Việt Nam bị thiệt mạng trong các vụ tấn công của phía Philippines nhằm vào nhóm khủng bố Abu Sayyaf.

Chuẩn bị đưa thi hài con tin Việt Nam bị sát hại ở Philippines về nước

V.A |

Ngày 7.7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam trả lời phỏng vấn báo giới về vụ việc 2 con tin Việt Nam bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf sát hại.

Những kẻ khủng bố giết hại công dân Việt Nam phải bị trừng trị đích đáng

V.A |

Ngày 6.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu về việc 2 công dân Việt Nam bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf sát hại tại Philippines.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bộ Ngoại giao thông tin về 3 công dân Việt Nam thiệt mạng ở Philippines

Hà Liên |

Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã hoàn tất thủ tục đối với 2 thuyền viên tàu Royal 16 và đang hoàn tất thủ tục để đưa 1 công dân Việt Nam bị thiệt mạng sau các cuộc tấn công của Philippines nhằm vào nhóm khủng bố Abu Sayyaf về nước.

Chuẩn bị lo hậu sự cho người Việt bị thiệt mạng ở Philippines

V.A |

Ngày 12.7.2017, Bộ Ngoại giao Việt Nam tiếp tục thông tin thêm về vụ một công dân Việt Nam bị thiệt mạng trong các vụ tấn công của phía Philippines nhằm vào nhóm khủng bố Abu Sayyaf.

Chuẩn bị đưa thi hài con tin Việt Nam bị sát hại ở Philippines về nước

V.A |

Ngày 7.7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam trả lời phỏng vấn báo giới về vụ việc 2 con tin Việt Nam bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf sát hại.

Những kẻ khủng bố giết hại công dân Việt Nam phải bị trừng trị đích đáng

V.A |

Ngày 6.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu về việc 2 công dân Việt Nam bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf sát hại tại Philippines.