Philippines: Bão lớn Vongfong ập tới khi đại dịch COVID-19 chưa qua

Hải Anh |

Bão Vongfong đổ bộ miền trung Philippines ngày 14.5 buộc nước này phải sơ tán hàng chục nghìn người vốn đang ở nhà trong quá trình phòng ngừa đại dịch COVID-19 lây lan. Cuộc sơ tán tránh bão do đó trở nên đầy phức tạp và rủi ro.

Mối đe dọa kép từ bão Vongfong và đại dịch COVID-19 khiến các trung tâm sơ tán ở miền trung Philippines sẽ chỉ tiếp nhận một nửa công suất và người sơ tán sẽ buộc phải đeo khẩu trang.

Số người tăng lên trong khi không gian hạn chế buộc giới chức Philippines phải yêu cầu 47 nhà thờ lớn trong khu vực cho người dân đến tránh bão.

"Chúng tôi sẽ quá tải vì thế chúng tôi mở rộng hoạt động sơ tán thêm các nhà thờ" -  AFP dẫn lời ông Cedric Daep - lãnh đạo cơ quan thảm họa ở tỉnh Albay, Philippines.

Vongfong là cơn bão đầu tiên của mùa bão năm 2020. Có ít nhất 200.000 người sống ở các khu vực ven biển hoặc những ngôi nhà không kiên cố tại một tỉnh của Philippines khi bão Vongfong đổ bộ mang theo mưa lớn và gió giật đi qua, AFP cho hay.

Thêm vào đó, hàng chục triệu người đang sống trên lộ trình di chuyển của bão Vongfong. Cơn bão dự kiến sẽ đi qua gần khu vực có mật độ dân cư cao ở thủ đô Manila.

Bão Vongfong với sức gió mạnh lên tới 190km/h kèm theo mưa lớn có thể gây ra lũ lụt và sạt lở đất, cơ quan thời tiết quốc gia Philippines cảnh báo.

Các khu vực nơi bão Vongfong quét qua hiện đang ở các cấp độ ứng phó virus khác nhau, do đó nhiều người đang ở nhà để tránh lây nhiễm COVID-19.

Philippines ghi nhận 772 ca tử vong do COVID-19 và 11.618 ca nhiễm virus,

Philippines chịu ảnh hưởng của trung bình hơn 20 cơn bão mỗi năm.

Những cơn bão khiến hàng triệu người ở các khu vực dễ bị thiên tai rơi vào tình trạng nghèo đói liên tục cũng như xây dựng lại mang tính chu kỳ.

Bão Kammuri tấn công Philippines vào đầu tháng 12 năm ngoái đã phá hủy hoặc phá hủy 484.000 ngôi nhà và khiến hơn một triệu người phải sơ tán, theo cơ quan phúc lợi xã hội.

Một nghiên cứu vào tháng 7.2019 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) có trụ sở tại Manila cho biết, những cơn bão thường xuyên nhất làm giảm 1% nền kinh tế Philippines, trong khi những cơn bão mạnh hơn gây tổn hại tới 3%.

Cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận ở Philippines là siêu bão Haiyan, khiến hơn 7.300 người thiệt mạng hoặc mất tích trong năm 2013.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bão Vongfong đang tăng sức mạnh, dự kiến tàn phá dữ dội Philippines

Thanh Hà |

Bão Vongfong đang tiến sát đảo Luzon của Philippines có sức gió tối đa lên tới 212 km/h tương đương với một cơn bão cấp 4 trong thang bão báo của Mỹ và sẽ gây ra thiệt hại thảm khốc trên đường di chuyển như đốn ngã cây cối, phá hủy đường sá và gây mất điện trên diện rộng.

Tin bão mới nhất: Bão Vongfong mạnh lên giật cấp 14, tiến sát Philippines

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 7h ngày 14.5, vị trí tâm bão Vongfong ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 126,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Tin bão mới nhất: Bão Vongfong giật cấp 11, áp sát Philippines

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay  ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một cơn bão đang hoạt động và có tên quốc tế là bão Vongfong.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bão Vongfong đang tăng sức mạnh, dự kiến tàn phá dữ dội Philippines

Thanh Hà |

Bão Vongfong đang tiến sát đảo Luzon của Philippines có sức gió tối đa lên tới 212 km/h tương đương với một cơn bão cấp 4 trong thang bão báo của Mỹ và sẽ gây ra thiệt hại thảm khốc trên đường di chuyển như đốn ngã cây cối, phá hủy đường sá và gây mất điện trên diện rộng.

Tin bão mới nhất: Bão Vongfong mạnh lên giật cấp 14, tiến sát Philippines

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 7h ngày 14.5, vị trí tâm bão Vongfong ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 126,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Tin bão mới nhất: Bão Vongfong giật cấp 11, áp sát Philippines

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay  ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một cơn bão đang hoạt động và có tên quốc tế là bão Vongfong.