Phiến quân khủng bố tăng cường ở Philippines khi hết tháng Ramadan?

Hà Liên |

Quân đội Philippines đã triển khai một cuộc tấn công mới nhằm đẩy lui các phiến quân Hồi giáo ở thành phố Marawi nhằm mục tiêu giải phóng khu vực trong thời gian sớm nhất có thể.

Cuộc tấn công mới nhất của quân chính phủ Philippines được khởi động giữa mối lo ngại quân viện trợ của lực lượng nổi dậy có thể được bổ sung ở thành phố Marawi sau ngày Eid al-Fitr, thời điểm đánh dấu kết thúc tháng Ramadan của người Hồi giáo.

Chiến dịch tấn công phiến quân Hồi giáo Maute, giải phóng Marawi đã bước sang tuần thứ 5. Chuẩn tướng Restituto Padilla, người phát ngôn của quân đội Philippines nói: “Chúng tôi đặt mục tiêu giải phóng Marawi vào cuối tháng Ramadan”. Ông cũng cho biết, cảnh sát và quân đội đã gặp gỡ ở thành phố Cagayan de Oro để đánh giá lại chiến lược và hoạt động chống các chiến binh đã tuyên bố trung thành với IS.

Tuy nhiên quân đội nước này không đặt thời hạn mà sẽ cố gắng hết sức có thể để giải phóng Marawi trong thời gian sớm nhất, Chuẩn tướng Restituto Padilla cho biết.

Theo người phát ngôn của quân đội Philippines, họ đang nỗ lực để ngăn chặn xung đột leo thang ở Marawi do lo ngại một số nhóm phiến quân Hồi giáo có thể tham gia chiến đấu khi tháng lễ Ramadan kết thúc.

Faisal Amir, một cư dân ở lại thành phố Marawi cho hay: “Là những người Hồi giáo mộ đạo, chúng tôi không được phép chiến đấu trong tháng Ramadan nên sau đó có thể sẽ có các nhóm mới đến tham chiến”.

Trong ngày 20.6, cuộc chiến đã rất căng thẳng khi lực lượng an ninh đẩy mạnh tấn công phiến quân Maute ở khu vực quận thương mại của Marawi và cố gắng đẩy lui phiến quân về khu vực phía nam thành phố. Lực lượng bộ binh, không quân và pháo binh nã đạn vào phiến quân trong khi đó phiến quân đáp trả bằng súng trường và súng chống tăng.

Trung tá Jo-Ar Herrera, phát ngôn viên khác của quân đội Philippines cho hay, quân đội đang giành được nhiều khu vực và mở rộng vị trí thuận lợi. “Chúng tôi đang tiến dần tới trung tâm của phiến quân khủng bố”, ông Jo-Ar Herrera nói.

Nguồn tin của Reuters cho hay, quân đội đang đánh dấu những ngôi nhà và tòa nhà đã được giải phóng, con số này lên tới khoảng 1.000.

Theo thông tin ngày 20.6, 258 phiến quân đã bị tiêu diệt, 65 lực lượng quân chính phủ hi sinh và 26 dân thường thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột nổ ra ở Marawi.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Khủng bố IS kêu gọi tấn công Nga, Mỹ, Philippines trong tháng Ramadan

Hà Liên |

Một tin nhắn thoại được cho là từ người phát ngôn của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có nội dung kêu gọi các thành viên tấn công Mỹ, Nga, châu Âu, Australia và nhiều nước châu Á như Iraq, Syria, Iran, Philippines trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Tổng thống Philippines phủ nhận nhờ Mỹ giúp chống khủng bố

Hà Liên |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định ông “không bao giờ tiếp cận Mỹ” để nhờ giúp đỡ chống phiến quân Hồi giáo thân IS ở thành phố Marawi. Tuyên bố đưa ra một ngày sau khi Mỹ công bố việc hỗ trợ theo yêu cầu của chính phủ Philippines.

13 lính Philippines hi sinh sau 16 giờ đọ súng ác liệt với phiến quân Maute

Hà Liên |

13 lính thủy đánh bộ Philipines hi sinh và ít nhất 40 người bị thương trong cuộc giao tranh kéo dài 16 tiếng giữa quân đội chính phủ và các thành viên phiến quân Maute ở thành phố Marawi.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khủng bố IS kêu gọi tấn công Nga, Mỹ, Philippines trong tháng Ramadan

Hà Liên |

Một tin nhắn thoại được cho là từ người phát ngôn của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có nội dung kêu gọi các thành viên tấn công Mỹ, Nga, châu Âu, Australia và nhiều nước châu Á như Iraq, Syria, Iran, Philippines trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Tổng thống Philippines phủ nhận nhờ Mỹ giúp chống khủng bố

Hà Liên |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định ông “không bao giờ tiếp cận Mỹ” để nhờ giúp đỡ chống phiến quân Hồi giáo thân IS ở thành phố Marawi. Tuyên bố đưa ra một ngày sau khi Mỹ công bố việc hỗ trợ theo yêu cầu của chính phủ Philippines.

13 lính Philippines hi sinh sau 16 giờ đọ súng ác liệt với phiến quân Maute

Hà Liên |

13 lính thủy đánh bộ Philipines hi sinh và ít nhất 40 người bị thương trong cuộc giao tranh kéo dài 16 tiếng giữa quân đội chính phủ và các thành viên phiến quân Maute ở thành phố Marawi.