Phiến quân IS "trỗi dậy” thề trung thành với thủ lĩnh tối cao Baghdadi

H.Liên |

Các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tái khẳng định lòng trung thành với thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi.

"Chúng tôi tái khẳng định lời thề trung thành với tư lệnh của các tín đồ và caliph (người kế tục) của người Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi al-Hussaini al-Qurashi, cầu chúa ban phước lành cho ngài", Reuters dẫn lời các phần tử IS công bố trên các nhóm truyền thông xã hội của IS.

Chuyên gia Hisham al-Hashimi - cố vấn cho một số chính phủ, trong đó có Iraq về IS, cho biết, đây là lần đầu tiên xuất hiện một tuyên bố trung thành với Baghdadi kể từ khi các lực lượng Iraq chiếm lại thành Mosul hồi tháng 7 cũng như liên minh quân người Kurd - người Arab chiếm lại thành Raqqa vào tháng 11 năm ngoái.

Hiện thông tin về hành tung, sự sống chết của thủ lĩnh tối cao IS Baghdadi có rất nhiều mâu thuẫn. Theo chuyên gia Hashimi, khả năng cao là tên này sẽ trốn trong vùng sa mạc rộng lớn ở biên giới giữa Syria-Iraq.

Các cuộc không kích do Mỹ tiến hành đã tiêu diệt hầu hết các tay chân thân tín của tên Baghdadi. Trong đó có "Bộ trưởng chiến tranh" Abu Omar al-Shishani, "Thống đốc khu vực Iraq" Abu Muslim al-Turkmani, người phát ngôn của nhóm khủng bố IS Abu Mohammed al-Adnani và "Thống đốc Syria" Abu Ali al-Anbari.

Dù mất lãnh thổ ở Iraq và Syria, nhóm khủng bố IS vẫn tiếp tục thực hiện các vụ đánh bom, phục kích và ám sát ở cả hai nước này, cũng như ở Libya.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Trùm an ninh Nga cảnh báo hiểm họa khôn lường từ cú bắt tay giữa IS và Al-Qaeda

Thanh Hà |

Hai tổ chức khủng bố IS và Al-Qaeda có thể hợp nhất thành một mạng lưới mới, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cảnh báo. Nếu vậy, các nhóm khủng bố có thể tiếp cận công nghệ sản xuất vũ khí hóa học.

Mỹ bất ngờ tổn thất nhân mạng, trực thăng quân sự ở Iraq

Thanh Hà |

Một trực thăng quân sự của Mỹ chở các quân nhân đã bị rơi ở phía tây Iraq ngày 15.3.

Mỹ điều động thêm hàng trăm binh sĩ, lập 20 căn cứ quân sự ở Syria

Liên Hà |

Mỹ triển khai 600 binh sĩ trong căn cứ liên quân quốc tế tại At-Tanf ở Syria, gần biên giới với Iraq.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Trùm an ninh Nga cảnh báo hiểm họa khôn lường từ cú bắt tay giữa IS và Al-Qaeda

Thanh Hà |

Hai tổ chức khủng bố IS và Al-Qaeda có thể hợp nhất thành một mạng lưới mới, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cảnh báo. Nếu vậy, các nhóm khủng bố có thể tiếp cận công nghệ sản xuất vũ khí hóa học.

Mỹ bất ngờ tổn thất nhân mạng, trực thăng quân sự ở Iraq

Thanh Hà |

Một trực thăng quân sự của Mỹ chở các quân nhân đã bị rơi ở phía tây Iraq ngày 15.3.

Mỹ điều động thêm hàng trăm binh sĩ, lập 20 căn cứ quân sự ở Syria

Liên Hà |

Mỹ triển khai 600 binh sĩ trong căn cứ liên quân quốc tế tại At-Tanf ở Syria, gần biên giới với Iraq.