Phiến quân Houthi lần đầu tấn công tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ

Linh Nhi |

Phiến quân Houthi ở Yemen đã bắn một tên lửa hành trình chống hạm về phía tàu khu trục Mỹ ở Biển Đỏ hôm 14.1.

AP đưa tin, đây là cuộc tấn công đầu tiên của Houthi vào tàu chiến Mỹ sau khi Washington và các đồng minh không kích phiến quân từ ngày 12.1. Tên lửa của Houthi đã bị một máy bay chiến đấu Mỹ bắn hạ.

Phiến quân Houthi nhắm vào hành lang quan trọng ở Biển Đỏ, nơi các chuyến tàu chở năng lượng và hàng hóa của châu Á và Trung Đông đi qua từ Kênh đào Suez tới châu Âu. Giữa cuộc chiến Israel - Hamas, các cuộc tấn công có nguy cơ mở rộng cuộc chiến đó thành một cuộc xung đột khu vực.

Houthi - nhóm nổi dậy người Shiite được Iran hậu thuẫn chiếm giữ thủ đô của Yemen vào năm 2014 - đã không thừa nhận ngay lập tức về vụ tấn công.

Hiện chưa rõ liệu Mỹ có trả đũa vụ tấn công mới nhất hay không, mặc dù Tổng thống Joe Biden cho biết ông “sẽ không ngần ngại chỉ đạo các biện pháp tiếp theo để bảo vệ người dân và dòng chảy tự do của thương mại quốc tế khi cần thiết”.

Trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ cho biết, hỏa lực của Houthi hôm 14.1 đã nhắm tới USS Laboon - tàu khu trục lớp Arleigh Burke đang hoạt động ở phía nam Biển Đỏ.

Tên lửa xuất phát từ gần Hodeida, một thành phố cảng ở Biển Đỏ do lực lượng Houthi nắm giữ từ lâu. Không có thương tích hay thiệt hại nào được báo cáo.

Trong ngày tấn công đầu tiên do Mỹ dẫn đầu hôm 12.1, 28 địa điểm và hơn 60 mục tiêu đã bị tấn công bằng tên lửa hành trình và bom do máy bay chiến đấu, tàu chiến và tàu ngầm phóng đi. Mỹ cho biết các địa điểm bị tấn công bao gồm kho vũ khí, radar và trung tâm chỉ huy, kể cả ở các vùng núi xa xôi.

Lực lượng Houthi vẫn chưa thừa nhận mức độ thiệt hại nghiêm trọng từ các cuộc tấn công mà họ cho rằng đã giết chết 5 binh sĩ và làm bị thương 6 người khác.

Các lực lượng Mỹ tiếp nối cuộc tấn công vào một địa điểm radar của Houthi trong ngày 13.1.

Vận chuyển qua Biển Đỏ đã bị chậm lại sau các cuộc tấn công. Hải quân Mỹ hôm 12.1 đã cảnh báo các tàu treo cờ Mỹ tránh xa những khu vực xung quanh Yemen ở Biển Đỏ và Vịnh Aden trong 72 giờ sau các cuộc không kích đầu tiên.

Về phần mình, Houthi cáo buộc Mỹ tấn công một địa điểm gần Hodeida vào ngày 14.1 cùng thời điểm xảy ra vụ bắn tên lửa hành trình. Mỹ và Vương quốc Anh không thừa nhận tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào - cho thấy vụ nổ có thể là do một tên lửa Houthi bắn nhầm.

Kể từ tháng 11, phiến quân đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ, tuyên bố trả thù cuộc tấn công của Israel ở Gaza chống lại Hamas. Nhưng Houthi thường xuyên nhắm mục tiêu vào các tàu có mối liên hệ mong manh hoặc không có mối liên hệ rõ ràng với Israel, gây nguy hiểm cho hoạt động vận chuyển trên tuyến đường quan trọng của thương mại toàn cầu.

Linh Nhi
TIN LIÊN QUAN

Phiến quân Houthi nhắm nhầm mục tiêu vào tàu chở dầu của Nga

Linh Nhi |

Phiến quân Houthi nhắm nhầm mục tiêu vào một tàu chở dầu của Nga trong cuộc tấn công tên lửa ngoài khơi Yemen hôm 12.1.

Biểu tình lớn ở Yemen sau khi Mỹ, Anh không kích hàng loạt

Thanh Hà |

Hàng chục nghìn người Yemen tập trung tại một số thành phố vào ngày 12.1 để nghe các nhà lãnh đạo lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Anh vào nước này nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Houthi vào tàu thuyền trên Biển Đỏ.

Giọt nước tràn ly khiến Mỹ-Anh tấn công lực lượng được Iran hậu thuẫn

Linh Nhi |

Quân đội Mỹ và Anh tấn công nhiều mục tiêu của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen hôm 11.1 sau các vụ tấn công liên tục của lực lượng này ở Biển Đỏ.

Xét xử 100 người liên quan đến vụ nổ súng, tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ nổ súng tấn công trụ sở hai UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin vào hôm 11.6.2023, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk chính thức mở phiên tòa xét xử các đối tượng liên quan.

Mộc Châu và loạt điểm du lịch Việt Nam đẹp nhất tháng 1

Thanh Hải |

Tháng 1 là thời gian du lịch lý tưởng của nhiều địa điểm nổi tiếng như Phú Quốc, Mộc Châu, Sa Pa...

Biến động tỉ phú Việt Nam, ông Nguyễn Đăng Quang rời khỏi danh sách của Forbes

Phương Anh |

Cập nhật từ Forbes, Việt Nam chỉ còn 5 người đứng trong bảng xếp hạng tỉ phú thế giới. Theo đó, Chủ tịch Tập đoàn Masan - ông Nguyễn Đăng Quang đã rời khỏi danh sách này.

Người dân Thủ đô chật vật gửi xe khi đi tàu Cát Linh - Hà Đông

Phương Thảo - Quỳnh Trang |

Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông chỉ có ga Cát Linh đầu tuyến và ga Yên Nghĩa cuối tuyến được bố trí bãi đỗ xe tạm cho người sử dụng dịch vụ. Những bãi đỗ xe này hàng ngày vẫn luôn kín chỗ. Người dân kỳ vọng thành phố sẽ sớm bố trí các điểm trông giữ xe có phép để việc di chuyển thuận tiện hơn.

Uống bia 0 độ cũng chưa hết lo vi phạm nồng độ cồn

Hiếu Hà |

Theo các chuyên gia, một số loại bia được dán nhãn 0 độ cồn vẫn chưa chắc giúp tài xế thoát khỏi nguy cơ bị xử phạt - nếu lượng uống quá nhiều, hoặc loại bia được chọn có nồng độ cồn cao hơn công bố.

Phiến quân Houthi nhắm nhầm mục tiêu vào tàu chở dầu của Nga

Linh Nhi |

Phiến quân Houthi nhắm nhầm mục tiêu vào một tàu chở dầu của Nga trong cuộc tấn công tên lửa ngoài khơi Yemen hôm 12.1.

Biểu tình lớn ở Yemen sau khi Mỹ, Anh không kích hàng loạt

Thanh Hà |

Hàng chục nghìn người Yemen tập trung tại một số thành phố vào ngày 12.1 để nghe các nhà lãnh đạo lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Anh vào nước này nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Houthi vào tàu thuyền trên Biển Đỏ.

Giọt nước tràn ly khiến Mỹ-Anh tấn công lực lượng được Iran hậu thuẫn

Linh Nhi |

Quân đội Mỹ và Anh tấn công nhiều mục tiêu của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen hôm 11.1 sau các vụ tấn công liên tục của lực lượng này ở Biển Đỏ.