Phiến quân Houthi chiếm thủ đô Yemen sau khi giết cựu Tổng thống

Vân Anh |

Thủ đô Sanaa của Yemen hiện được cho là đang nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân Houthi, sau khi lực lượng này giết chết cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh.

Ông Saleh, người đã chính thức từ bỏ liên minh với Houthi hôm 3.12, bị giết khi đang chạy khỏi thủ đô. Cáo buộc cựu Tổng thống Saleh phản bội và kích động bạo lực ở Yemen, Bộ Nội vụ do Houthi kiểm soát cho biết đã "chấm dứt khủng hoảng" và hiện kiểm soát tất cả các vị trí, thành trì của lực lượng ông Ali Abdullah Saleh ở Sanaa. RT dẫn một số báo cáo nói rằng con trai cả của ông Saleh - được xem là người kế nhiệm - cũng bị bắt.

Ngày 4.12, Tổng thống Yemen Adb-Rabbu Mansour Hadi ra lệnh cho các lực lượng vũ trang mở cuộc tấn công dồn dập vào phiến quân Houthi ở Sanaa. Chính quyền của ông Hadi, hiện đang ở Aden - phía nam Yemen và được Saudi Arabia hậu thuẫn, đã thông báo cái gọi là "Chiến dịch Sanaa Arab", đồng thời hứa hẹn ân xá cho những chiến binh cắt quan hệ với phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn.

Theo tờ Al Arabiya, trong một bài phát triểu trên truyền hình, Tổng thống Hadi cũng kêu gọi người dân Yemen ở tất cả các tỉnh thành đứng lên chống lại lực lượng Houthi.

Chiến sự nghiêm trọng đang diễn ra tại Sanaa trong những ngày gần đây. Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu không kích vào các vị trí của Houthi và ném bom sân bay Sanaa. Các cuộc tấn công diễn ra ở thủ đô Yemen sau khi cựu Tổng thống Saleh rút khỏi liên minh với phiến quân Houthi. Tuy nhiên, hôm 4.12, Houthi được báo cáo là giành được một số thắng lợi trước lực lượng ủng hộ cựu tổng thống Saleh.

Từ năm 2015, liên minh Sunni-Arab do Saudi Arabia dẫn đầu đã phát động chiến dịch quân sự chống phiến quân Houthi theo dòng Shiite, ngăn chặn lực lượng này kiểm soát Yemen. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khoảng 20 triệu người Yemen, trong đó có 11 triệu trẻ em, đang cần viện trợ khẩn cấp. Liên Hợp Quốc tin rằng số người thiệt mạng do cuộc xung đột có thể vượt quá con số 10.000.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tổng thống Yemen bị sát hại dã man

Hà Liên |

Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đã bị các chiến binh Houthi giết chết trong bối cảnh bạo lực đẫm máu ở thủ đô Sanaa sau khi ông Saleh phá vỡ liên minh với phong trào Houthi hồi tuần trước. 

Thực hư tên lửa phiến quân Houthi nã thẳng lò phản ứng hạt nhân của UAE

H.L |

Phiến quân Houthi tại Yemen phóng một tên lửa hành trình nhằm vào nhà máy điện hạt nhân đang xây dựng ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Tên lửa Yemen dội hỏa lực vào bên trong lãnh thổ Saudi Arabia

Hà Liên |

Quân đội Yemen với sự hậu thuẫn của phiến quân Houthi Ansarullah đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung vào mục tiêu quân sự của Saudi Arabia bên trong lãnh thổ của vương quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cựu Tổng thống Yemen bị sát hại dã man

Hà Liên |

Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đã bị các chiến binh Houthi giết chết trong bối cảnh bạo lực đẫm máu ở thủ đô Sanaa sau khi ông Saleh phá vỡ liên minh với phong trào Houthi hồi tuần trước. 

Thực hư tên lửa phiến quân Houthi nã thẳng lò phản ứng hạt nhân của UAE

H.L |

Phiến quân Houthi tại Yemen phóng một tên lửa hành trình nhằm vào nhà máy điện hạt nhân đang xây dựng ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Tên lửa Yemen dội hỏa lực vào bên trong lãnh thổ Saudi Arabia

Hà Liên |

Quân đội Yemen với sự hậu thuẫn của phiến quân Houthi Ansarullah đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung vào mục tiêu quân sự của Saudi Arabia bên trong lãnh thổ của vương quốc.