Phiến đá cổ niên đại 4.000 năm bất ngờ lộ diện công dụng thực sự

Phương Linh |

Phiến đá cổ khai quật ở Pháp năm 1900 bất ngờ được phát hiện là bản đồ lâu đời nhất được biết đến ở Châu Âu.

Theo BBC, một phiến đá cổ niên đại 4.000 năm - đặt tên là Saint-Bélec Slab - được khai quật lần đầu tiên vào năm 1900 nhưng bị lãng quên nhiều năm và được di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau trên khắp nước Pháp.

Tuy nhiên, mãi đến năm 2017, các nhà nghiên cứu từ Viện nghiên cứu Khảo cổ học Dự phòng Quốc gia Pháp (Inrap) - cơ quan chuyên trách khảo cổ lớn nhất của Pháp - Đại học Bournemouth và Đại học Western Brittany mới để mắt đến phiến đá cổ có hình chạm khắc trên bề mặt này.

Phiến đá có kích thước 1,5m x 1,8m gồm nhiều yếu tố mà các nhà nghiên cứu cho là một bản đồ thời tiền sử ''với các mô típ lặp đi lặp lại nối với nhau bằng các đường nét tạo nên bố cục một bản đồ''.

Hình khắc trên phiến đá cổ chính là bản đồ mô tả khu vực quanh sông Odet, Tây Brittany của Pháp. Ảnh: Inrap
Hình khắc trên phiến đá cổ chính là bản đồ mô tả khu vực quanh sông Odet, Tây Brittany của Pháp. Ảnh: Inrap

Sử dụng các khảo sát 3D có độ phân giải cao và phép đo quang trắc, nhóm nghiên cứu đã có thể xác nhận các nét khắc khớp với 80% diện tích bao quanh sông Odet dài 29km, thuộc khu vực Tây Brittany của Pháp và được khắc cách đây 4.000 năm. Tuy nhiên, đến thời kỳ đồ đồng sớm, nó được tái sử dụng làm vách lăng mộ với hình khắc quay vào bên trong.

Các nhà nghiên cứu nói rằng, bề mặt chạm khắc của phiến đá được tạo hình 3D có chủ đích nhằm thể hiện thung lũng của sông Odet, trong khi một số đường nét dường như mô tả mạng lưới sông.

Khu vực Tây Brittany được mô phỏng lại trên bản khắc đá cách đây 4.000 năm. Ảnh: Inrap
Khu vực Tây Brittany được mô phỏng lại trên bản khắc đá cách đây 4.000 năm. Ảnh: Inrap

Theo kết quả nghiên cứu, mục đích của cổ vật bằng đá đặc này nhằm nhấn mạnh rằng, khu vực trên bản đồ đá là một lãnh địa của một thực thể chính trị có thứ bậc và được kiểm soát chặt chẽ thuộc vào đầu thời kỳ đồ đồng.

Tiến sĩ Clément Nicolas từ Đại học Bournemouth - một trong những tác giả của nghiên cứu - phát biểu trên BBC: “Đây có lẽ là bản đồ lâu đời nhất của một lãnh thổ từng được biết đến''.

''Cũng có một số bản đồ khắc đá tương tự trên khắp thế giới. Nhìn chung, chúng chỉ là diễn giải. Nhưng đây là lần đầu tiên có một bản đồ mô tả một khu vực dựa trên một tỉ lệ cụ thể'' - tiến sĩ cho hay.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhà khảo cổ sửng sốt khi phát hiện bùa hộ mệnh Ai Cập cổ đại ở Israel

Hải Anh |

Các nhà khảo cổ học sửng sốt khi tìm thấy chiếc bùa hộ mệnh của thần Mặt trời Ra của Ai Cập cổ đại trên sa mạc Israel.

Trung Quốc phát hiện dấu tích tường thành, hào cổ tới 5.200 năm tuổi

Thanh Hà |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc tìm thấy dấu tích của một đoạn tường thành cổ và con hào cổ có niên đại khoảng 5.200 năm ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung nước này.

Giới khảo cổ khai quật bức tranh khổng lồ kỳ thú 3.000 năm tuổi

Song Minh |

Các nhà khảo cổ phát hiện bức tranh tường 3.000 năm tuổi vẽ thần nhện cầm gươm ở Peru.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhà khảo cổ sửng sốt khi phát hiện bùa hộ mệnh Ai Cập cổ đại ở Israel

Hải Anh |

Các nhà khảo cổ học sửng sốt khi tìm thấy chiếc bùa hộ mệnh của thần Mặt trời Ra của Ai Cập cổ đại trên sa mạc Israel.

Trung Quốc phát hiện dấu tích tường thành, hào cổ tới 5.200 năm tuổi

Thanh Hà |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc tìm thấy dấu tích của một đoạn tường thành cổ và con hào cổ có niên đại khoảng 5.200 năm ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung nước này.

Giới khảo cổ khai quật bức tranh khổng lồ kỳ thú 3.000 năm tuổi

Song Minh |

Các nhà khảo cổ phát hiện bức tranh tường 3.000 năm tuổi vẽ thần nhện cầm gươm ở Peru.