Phía nam Việt Nam gần như ngập dưới nước ở đỉnh triều năm 2050

Hải Anh |

Các nhà khoa học tính toán rằng, những dự báo dựa trên vệ tinh hiện tại là chưa chính xác và vào năm 2050 khoảng 300 triệu người sẽ bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng.

Theo nghiên cứu do Climate Central - tổ chức khoa học có trụ sở tại New Jersey, Mỹ thực hiện được công bố trên Nature Communications hôm 29.10, khoảng 300 triệu người hiện sống ở những vùng đất sẽ ngập nước ít nhất một lần một năm vào năm 2050. Trước đó, ước tính của NASA là khoảng 80 triệu người hiện đang hứng chịu nguy cơ này.

Nghiên cứu mới dựa trên dữ liệu vệ tinh và tính toán của trí tuệ nhân tạo (AI), cho thấy những vùng đất ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam và Ấn Độ sẽ bị nhấn chìm trong nước ở đỉnh triều.

New York Times cũng dẫn nghiên cứu này và phân tích rõ, phía nam Việt Nam là một trong các khu vực có thể biến mất. Hơn 20 triệu người Việt Nam, chiếm khoảng 1/4 dân số, sống ở những vùng đất sẽ bị nước biển nhấn chìm.

Cũng theo nghiên cứu được công bố trên trang Nature Communications, phần lớn thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn của đất nước, có thể chìm trong nước.

Nghiên cứu chỉ ra, các khu vực có nguy cơ cao gồm nhiều thành phố đông dân như Mumbai. Thành phố 18 triệu dân này có thể gần như hoàn toàn bị nước biển nhấn chìm trong vòng 30 năm tới. Những khu vực có thể bị tác động tồi tệ nhất ở khắp Châu Á với Ấn Độ chứng kiến sự gia tăng gấp 7 lần số người sẽ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt hàng năm, còn Trung Quốc là gia tăng gấp 4 lần.

Mối đe dọa này không dừng lại ở Châu Á. Tại Anh, 3,5 triệu người có thể đứng trước nguy cơ ngập lụt vào năm 2050. Dù không nằm trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất nhưng nghiên cứu trước đó ước tính hàng chục thành phố ven biển của nước này có thể sớm bị nhấn chìm trong nước, đặc biệt là ở các bang New Jersey và Florida.

Theo các nhà nghiên cứu, những ước tính mới vừa được đưa ra là một cú sốc với bản thân các chuyên gia bởi sự khác biệt vô cùng lớn với các tính toán trước đó.

"Những đánh giá này cho thấy nguy cơ biến đổi khí hậu có thể định hình lại các thành phố, các nền kinh tế, những bờ biển và toàn bộ các khu vực trên toàn cầu trong cuộc sống của chúng ta" - Scott Kulp - tác giả chính của nghiên cứu và là nhà khoa học cao cấp tại Climate Central chia sẻ với The Guardian.

Các nhà khoa học cho biết, nếu tình trạng này tiếp tục tồi tệ, khoảng 640 triệu người có thể bị đe dọa bởi nước triều dâng vào năm 2100. Các ước tính cũng dựa trên các quốc gia tiếp tục giảm thiểu phát thải theo thỏa thuận Paris. Tương tự, ước tính về tác động tài chính cũng có thể lớn hơn nhiều so với những dự báo trước đây. Dữ liệu của Ngân hàng Thế giới dự báo chi phí biến đổi khí hậu trên toàn cầu là khoảng 1 nghìn tỉ USD mỗi năm theo các nghiên cứu trước.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

PVN ban hành kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu

T.Huyền |

Trong số phát sóng ngày 24.10, Chương trình “Trái đất xanh” đã đề cập đến kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành với các phương pháp phân tích và đánh giá về thực trạng hiện nay, đồng thời đưa ra những mục tiêu thích ứng và giảm thiểu tác động từ biến đổi khí hậu tới toàn ngành.

Biến đổi khí hậu, chim có nguy cơ tuyệt chủng tại Mỹ

Minh Huyền |

Tờ báo USA Today đưa tin, một báo cáo từ Hiệp hội Audubon quốc gia - một nhóm chủ yếu bảo tồn các loài chim - cho biết khoảng 2/3 số chim của Mỹ sẽ bị đe dọa tuyệt chủng nếu sự nóng lên toàn cầu làm nhiệt độ tăng 15 độ C vào năm 2100.

Hội nghị ASEAN về môi trường bàn cách giải quyết ô nhiễm khói mù và biến đổi khí hậu

KHÁNH MINH |

Ngày 8.10, Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 15 của ASEAN về môi trường (AMME 15) và Hội nghị ASEAN lần thứ 15 về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới đã khai mạc tại thành phố Siem Rieap, Campuchia. Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam do Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân dẫn đầu tham dự các hội nghị.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

PVN ban hành kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu

T.Huyền |

Trong số phát sóng ngày 24.10, Chương trình “Trái đất xanh” đã đề cập đến kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành với các phương pháp phân tích và đánh giá về thực trạng hiện nay, đồng thời đưa ra những mục tiêu thích ứng và giảm thiểu tác động từ biến đổi khí hậu tới toàn ngành.

Biến đổi khí hậu, chim có nguy cơ tuyệt chủng tại Mỹ

Minh Huyền |

Tờ báo USA Today đưa tin, một báo cáo từ Hiệp hội Audubon quốc gia - một nhóm chủ yếu bảo tồn các loài chim - cho biết khoảng 2/3 số chim của Mỹ sẽ bị đe dọa tuyệt chủng nếu sự nóng lên toàn cầu làm nhiệt độ tăng 15 độ C vào năm 2100.

Hội nghị ASEAN về môi trường bàn cách giải quyết ô nhiễm khói mù và biến đổi khí hậu

KHÁNH MINH |

Ngày 8.10, Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 15 của ASEAN về môi trường (AMME 15) và Hội nghị ASEAN lần thứ 15 về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới đã khai mạc tại thành phố Siem Rieap, Campuchia. Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam do Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân dẫn đầu tham dự các hội nghị.