Phi công quân sự Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp chương trình không quân Mỹ

Khánh Minh |

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội ngày 3.6 đăng bài viết ngắn trên Facebook chúc mừng phi công quân sự Việt Nam đầu tiên sắp tốt nghiệp khóa đào tạo phi công tại Mỹ.

Theo Đại sứ quán Mỹ, trong khuôn khổ Chương trình Lãnh đạo Hàng không của Không quân Mỹ (USAF), thượng uý Đặng Đức Toại là phi công Việt Nam đầu tiên sẽ tốt nghiệp chương trình đào tạo phi công Mỹ tại Căn cứ Không quân Columbus. Tiếp theo sẽ là trung uý Doãn Văn Cảnh - người hiện đang theo học Chương trình Lãnh đạo Hàng không.

"Không quân Mỹ mong muốn có thêm nhiều phi công Việt Nam tham dự Chương trình Lãnh đạo Hàng không trong tương lai!" - bài viết trên Facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội nêu rõ.

Kèm theo bài đăng của Đại sứ quán là bức ảnh chụp thượng úy Đặng Đức Toại đứng cùng hai phi công nước ngoài trước một chiếc Beechcraft T-6 Texan II, là máy bay huấn luyện nhỏ có động cơ cánh quạt và 2 chỗ ngồi.

Chương trình Lãnh đạo Hàng không là một học bổng của Không quân Mỹ cung cấp cho sĩ quan từ lực lượng phòng không các nước khác. Chương trình ra đời theo một đạo luật về ngân sách quốc phòng trong năm tài khóa 1994, được thiết lập để xây dựng mối quan hệ giữa các lãnh đạo tương lai của Không quân Mỹ và các nước khác, nâng cao hợp tác và quan hệ đối tác nói chung giữa các quốc gia.

Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ vào tháng 7.1995. Hai nước ký Biên bản Ghi nhớ (MoU) về Hợp tác Quốc phòng vào tháng 9.2011.

Biên bản xác định 5 lĩnh vực thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt - Mỹ gồm hợp tác an ninh hàng hải, hợp tác tìm kiếm cứu nạn, hoạt động gìn giữ hòa bình, cứu trợ nhân đạo và thiên tai, và hợp tác giữa các trường đại học quốc phòng và các viện nghiên cứu.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ “hoan nghênh tiếng nói của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”

Song Minh |

Trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã có cuộc tiếp xúc với Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan vào chiều 1.6.

Tư lệnh Mỹ Davidson lần đầu thăm Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Ngọc Vân |

Ngày 18.4, Đô đốc Philip S. Davidson đã kết thúc chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam trên cương vị Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ, sau chuyến đi 4 ngày tới Hà Nội, tỉnh Khánh Hòa và TP. Hồ Chí Minh.

Mỹ coi trọng vai trò của Việt Nam trong phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Thanh Hà |

Tại Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng thường niên lần thứ 10, phía Mỹ bày tỏ sự coi trọng vai trò của Việt Nam trong việc cùng cộng đồng quốc tế thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ “hoan nghênh tiếng nói của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”

Song Minh |

Trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã có cuộc tiếp xúc với Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan vào chiều 1.6.

Tư lệnh Mỹ Davidson lần đầu thăm Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Ngọc Vân |

Ngày 18.4, Đô đốc Philip S. Davidson đã kết thúc chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam trên cương vị Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ, sau chuyến đi 4 ngày tới Hà Nội, tỉnh Khánh Hòa và TP. Hồ Chí Minh.

Mỹ coi trọng vai trò của Việt Nam trong phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Thanh Hà |

Tại Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng thường niên lần thứ 10, phía Mỹ bày tỏ sự coi trọng vai trò của Việt Nam trong việc cùng cộng đồng quốc tế thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên.