Phi công MH370 có thể đã tìm cách "qua mặt" các nhà vận hành radar

Thanh Hà |

Thành viên nhóm điều tra đã sử dụng dữ liệu radar dân sự về MH370 được công bố tháng 4.2018 cho báo cáo toàn diện về vụ mất tích chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines.

Nhóm điều tra độc lập về MH370 đã điều tra, phân tích vụ mất tích bí ẩn của máy bay Malaysia Airlines. Họ xác định rằng, đường bay của máy bay gần bang Penang, Malaysia giống với máy bay di chuyển khi hệ thống điều hướng vận hành đầy đủ.

"Để hiểu rõ hơn trình tự đầu vào của hệ thống điều khiển chuyến bay, chúng tôi tạo bản mô phỏng bằng mô hình PMDG 777 trong chương trình mô phỏng bay của Microsoft. Cụ thể, chúng tôi nghiên cứu xem liệu máy bay có thể bay bằng phương thức phi công cung cấp thông tin đầu vào cho hệ thống bay tự động không, và những thông tin đầu vào được cung cấp có thể là gì" - Victor Iannello, nhà điều tra của nhóm cho biết.

Theo Sputnik, ông Iannello cùng 3 cộng sự trong nhóm điều tra độc lập thông tin trên blog của ông rằng, có thể phi công MH370 đã tìm cách đánh lừa các nhà vận hành radar, khiến họ tin rằng máy bay có ý định hạ cánh.

"Đường bay của MH370 gần Penang có thể được nhân bản lại với sự tham gia của chế độ lái tự động và đường bay gần Penang giống với hình ảnh dữ liệu radar quân sự ở eo biển Malacca vốn chưa từng được công bố chính thức. Dường như họ không có ý định hạ cánh xuống sân bay Penang" - ông Iannello nhận định. 

Các phát hiện của nghiên cứu này có phần trùng với một thuyết phổ biến rằng một trong những phi công điều khiển chiếc Boeing 777 đứng sau vụ mất tích này.  

Hồi tháng 5 năm ngoái, chuyên gia hàng không và cựu điều tra viên của Ủy ban An toàn Giao thông Canada Larry Vance nhận định, MH370 đã cố tình lao xuống biển để tự sát. 

Chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines đang di chuyển tới Bắc Kinh vào ngày 8.3.2014 thì bị mất tích. Sau nhiều năm nỗ lực tìm kiếm, chính phủ Malaysia dừng điều tra và thừa nhận không biết chuyện gì đã xảy ra với chiếc máy bay chở 239 hành khách và phi hành đoàn.

Hoạt động tìm kiếm cũng đã được các nhà điều tra Malaysia, Trung Quốc và Australia tiến hành nhưng chỉ có một vài mảnh vỡ được cho là của MH370 được tìm thấy tại các địa điểm khác nhau, trong đó có Nam Phi, Mozambique và đảo Reunion của Pháp ở Ấn Độ Dương.

Cuối tháng 11 năm ngoái, một số mảnh vỡ mới được cho là của MH370 được phát hiện ngoài khơi Madagascar.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

"Thợ săn máy bay" mở đợt lùng tìm xác MH370 trong rừng rậm Campuchia

Hải Anh |

"Thợ săn máy bay" Daniel Boyer đang tìm cách xác nhận thông tin về những vật thể màu trắng trong ảnh Google Maps tại khu rừng rậm ở tây bắc Phnom Penh, Campuchia mà anh công bố hồi tháng 10 năm ngoái.

Xuất hiện manh mối mới toanh về MH370

Song Minh |

Manh mối mới về MH370 xuất hiện sau khi các nhà chức trách xác nhận những mảnh vỡ trôi dạt vào bờ biển Madagascar “rất có thể” thuộc về chiếc máy bay mất tích.

Thêm giả thuyết rùng rợn MH370 bị không tặc cướp nội tạng hành khách

Khánh Minh |

MH370 có thể đã bị không tặc để cướp nội tạng của hành khách trên máy bay - một giả thuyết mới cho hay.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

"Thợ săn máy bay" mở đợt lùng tìm xác MH370 trong rừng rậm Campuchia

Hải Anh |

"Thợ săn máy bay" Daniel Boyer đang tìm cách xác nhận thông tin về những vật thể màu trắng trong ảnh Google Maps tại khu rừng rậm ở tây bắc Phnom Penh, Campuchia mà anh công bố hồi tháng 10 năm ngoái.

Xuất hiện manh mối mới toanh về MH370

Song Minh |

Manh mối mới về MH370 xuất hiện sau khi các nhà chức trách xác nhận những mảnh vỡ trôi dạt vào bờ biển Madagascar “rất có thể” thuộc về chiếc máy bay mất tích.

Thêm giả thuyết rùng rợn MH370 bị không tặc cướp nội tạng hành khách

Khánh Minh |

MH370 có thể đã bị không tặc để cướp nội tạng của hành khách trên máy bay - một giả thuyết mới cho hay.