Phe ông Trump giữ lại 3 triệu đô tiền kiểm phiếu lại ở Wisconsin

Khánh Minh |

Uỷ ban đảng Cộng hoà của Tổng thống Donald Trump ở Wisconsin giữ lại khoản thanh toán 3 triệu USD kiểm phiếu lại ở các hạt Dane và Milwaukee.

Ủy ban ngân sách của Cơ quan lập pháp do đảng Cộng hòa lãnh đạo đang giữ khoản thanh toán để kiểm phiếu lại ở hai hạt nói trên của bang Wisconsin - tờ The Journal News EU cho hay.

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump trả 3 triệu USD cho các cuộc kiểm phiếu lại ở hạt Dane và Milwaukee, hai khu vực đông đảo cử tri ủng hộ đảng Dân chủ nhất của Wisconsin.

Nhưng hai thành viên hàng đầu của đảng Cộng hòa cho biết hôm 11.12 rằng họ đang giữ lại tiền và không giải thích tại sao.

Các nhà lập pháp "đang chơi với chính trị bằng tiền không phải của họ" - Thư ký hạt Milwaukee, George Christenson, nói. “Đó là hành động thiếu thiện chí. Đó không phải là tiền của họ. Đó là tiền của ông Donald Trump và đây là những gì ông ấy quyết định chi tiêu".

Theo luật tiểu bang, những ứng cử viên thua cuộc có thể yêu cầu kiểm phiếu lại nhưng phải trả trước chi phí nếu họ thua hơn 0,25 điểm phần trăm.

Ở Wisconsin, ông Donald Trump thua trước ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden 0,6 điểm và trả trước cho các cuộc kiểm phiếu lại ở hai hạt. Kết quả kiểm phiếu lại cho thấy ông Joe Biden thắng cách biệt hơn một chút, và các tòa án cho đến nay vẫn ủng hộ chiến thắng của ông Joe Biden ở tiểu bang này.

Các hạt được yêu cầu phải tính toán chi phí thực tế mà họ phải chịu và phải được hoàn trả. Nếu chi phí của họ thấp hơn ước tính, số tiền thừa sẽ được trả lại cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump.

Một thành viên Ủy ban Tài chính Chung của cơ quan lập pháp phản đối việc hoàn trả - theo một lá thư được công bố hôm 11.12 bởi các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa của ủy ban. Bức thư không cho biết ai trong ủy ban gồm 16 thành viên đã phản đối hoặc tại sao.

Bức thư cho biết một cuộc họp về các khoản thanh toán sẽ được tổ chức nhưng không cho biết khi nào.

Một số nhà quan sát bày tỏ sự ngạc nhiên khi biết rằng nhân viên kiểm phiếu lại được trả 30 USD/giờ ở hạt Dane.

Người phụ trách hạt Dane của Wisconsin, bà Analiese Eicher, cho biết trên Twitter rằng hạt của bà phải được trang trải các chi phí. "Các chi phí đã phát sinh. Chúng tôi đã làm công việc của mình. Đã đến lúc thanh toán hóa đơn”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Kế sách mới của ông Trump điều tra "gian lận bầu cử"

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump muốn chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra cáo buộc gian lận bầu cử mà nhóm của ông đưa ra.

Người ủng hộ ông Trump biểu tình dữ dội trên khắp nước Mỹ

Song Minh |

Người ủng hộ Tổng thống Donald Trump biểu tình trên khắp nước Mỹ hôm 12.12.

Tín hiệu vui cho phe ông Trump trong vụ kiện ở Wisconsin

Thanh Hà |

Tòa án Tối cao Wisconsin thụ lý vụ kiện của phía Tổng thống Donald Trump sau khi thẩm phán tòa án thượng thẩm bác bỏ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Kế sách mới của ông Trump điều tra "gian lận bầu cử"

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump muốn chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra cáo buộc gian lận bầu cử mà nhóm của ông đưa ra.

Người ủng hộ ông Trump biểu tình dữ dội trên khắp nước Mỹ

Song Minh |

Người ủng hộ Tổng thống Donald Trump biểu tình trên khắp nước Mỹ hôm 12.12.

Tín hiệu vui cho phe ông Trump trong vụ kiện ở Wisconsin

Thanh Hà |

Tòa án Tối cao Wisconsin thụ lý vụ kiện của phía Tổng thống Donald Trump sau khi thẩm phán tòa án thượng thẩm bác bỏ.