AP cho hay, những tay súng trung thành với Hội đồng Chuyển tiếp miền nam đã đánh đến cửa Cung điện Maashiq, huyện Crater ở thành phố Aden, buộc quân đội Tổng thống Abed Rabbo Mansour Hadi phải từ bỏ vị trí.
Các quan chức cho biết, Thủ tướng Ahmed Obaid Bin Daghar và một số thành viên nội các của Tổng thống Hadi sẽ rời thành phố sang Riyadh.
Cung điện là nơi đặt chính phủ của Yemen được quốc tế hậu thuẫn. Các lực lượng ly khai không xâm nhập vào bên trong cung điện và bị quân đội Saudi Arabia chặn lại. Quân đội của vương quốc Saudi Arabia đã đảm nhận việc canh giữ cung điện trong những tháng qua.
Tuy nhiên, một quan chức cao cấp của chính phủ giấu tên tiết lộ với AP rằng, Thủ tướng Ahmed Obaid Bin Daghar và một số bộ trưởng vẫn ở bên trong và các tay súng ly khai vẫn chưa chiếm được cung điện.
Quan chức này từ chối tiết lộ liệu Thủ tướng có rời khỏi Aden không.
Cuộc chiến tại Aden nổ ra hôm 28.1, sau khi kết thúc thời hạn cho chính phủ từ chức của phe ly khai. Tổng thống Abed Rabbo Mansour Hadi hiện đang lưu vong ở Saudi Arabia, gọi hành động của những người ly khai là "cuộc đảo chính".
Theo Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, bạo lực ở Aden từ hôm 28.1 đã giết chết ít nhất 36 người và làm 185 bị thương.