Phe Cộng hòa hối luận tội Thống đốc New York vì nghi quấy rối tình dục

Song Minh |

Đảng Cộng hòa khởi động nỗ lực luận tội Thống đốc New York Andrew Cuomo sau các cáo buộc quấy rối tình dục.

Các đảng viên Đảng Cộng hòa tại nghị viện bang New York cho rằng ông Cuomo không còn đủ uy tín để điều hành tiểu bang trong bối cảnh bê bối về hành vi sai trái tình dục ngày càng nóng.

"Để lãnh đạo tiểu bang vĩ đại này với tư cách là thống đốc cần phải có uy tín và sự tin tưởng. Thật không may, chúng tôi cảm thấy thống đốc đã đánh mất điều đó và giờ đã mất khả năng lãnh đạo. Chúng tôi đưa ra (giải pháp) này vì đã đến lúc" - RT dẫn lời lãnh đạo phe thiểu số Will Barclay phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 8.3.

Việc thúc đẩy luận tội bắt đầu một ngày sau khi ông Cuomo tuyên bố sẽ không từ chức, nói rằng từ chức vì các cáo buộc sẽ là "chống lại Đảng Dân chủ". Ông Cuomo giữ vững lập trường này mặc dù chính ông đã kêu gọi Tổng chưởng lý Eric Schneiderman từ chức sau cáo buộc về hành vi sai trái tình dục vào năm 2018.

Hôm 7.3, ông Cuomo lặp lại tuyên bố này, nói rằng: "Tôi không từ chức, và nếu các vị muốn loại bỏ tôi, hãy luận tội tôi".

Ông Barclay cho hay: "Chúng tôi nghĩ bây giờ là lúc phải hành động. Bây giờ là lúc bắt đầu luận tội".

Ông Cuomo lần đầu tiên bị cựu trợ lý Lindsey Boylan cáo buộc quấy rối tình dục vào tháng 12. Boylan nói rằng ông Cuomo đã hôn cô mà không được sự đồng ý và thậm chí có lần đề nghị chơi trò “thoát y” khi họ đang ở trên máy bay riêng. Thống đốc trước đó đã phủ nhận cáo buộc của Boylan.

Một cựu trợ lý khác, Charlotte Bennett, sau đó đã trình bày chi tiết về việc bị ông Cuomo quấy rối và khẳng định rằng ông này đang tìm kiếm một mối quan hệ tình dục.

Người phụ nữ thứ ba, Anna Ruch, cáo buộc thống đốc về việc đụng chạm không mong muốn trong một đám cưới và chỉ trích “hành vi săn mồi” của ông ta.

Là phe thiểu số ở New York, Đảng Cộng hòa không thể buộc bỏ phiếu về nghị quyết luận tội của họ, nhưng như ông Barclay đã chỉ ra, khoảng 30 nhà lập pháp Đảng Dân chủ ở New York đã kêu gọi thống đốc từ chức. Vụ kiện của Đảng Cộng hòa chống lại Cuomo cũng bao gồm việc thống đốc bị cáo buộc che đậy các ca tử vong do COVID-19 ở các viện dưỡng lão ở New York.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Andrea Stewart-Cousins ​​nói rằng nhiều vụ bê bối liên quan đến Cuomo đang làm xao nhãng công việc điều hành của chính quyền. Bà nói: “Chúng ta cần phải quản lý mà không bị phân tâm hàng ngày. Vì lợi ích của bang, Thống đốc Cuomo phải từ chức".

Tổng chưởng lý New York Letitia James đang tiến hành điều tra về cáo buộc quấy rối. Một số thành viên Đảng Dân chủ đã lập luận rằng bà James nên có thời gian để hoàn thành cuộc điều tra trước khi hành động chống lại Cuomo.

Phụ tá của ông Cuomo - Melissa DeRossa - hồi tháng trước thừa nhận, chính quyền giữ lại dữ liệu về số người chết vì COVID-19 tại các viện dưỡng lão ở New York vì thống đốc không muốn chính quyền ông Donald Trump triển khai một cuộc điều tra cấp liên bang.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tuyên bố của Thống đốc New York sau cáo buộc quấy rối tình dục

Khánh Minh |

Thống đốc New York Andrew Cuomo tuyên bố không từ chức bất chấp cáo buộc quấy rối tình dục, nói rằng "không bao giờ chạm vào bất cứ ai một cách không thích hợp".

Thống đốc New York cảnh báo về biến chủng SARS-CoV-2 ở Anh

Hải Anh |

Biến thể virus SARS-CoV-2 mới ở Anh "đang trên máy bay tới JFK" (sân bay quốc tế John F. Kennedy), Thống đốc New York Andrew Cuomo cảnh báo.

Bang New York ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng vọt trở lại

HỒNG HẠNH |

Số ca mắc COVID-19 trong ngày của bang New York , Mỹ, tăng trở lại hơn 1.000 ca sau hơn 3 tháng qua.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Tuyên bố của Thống đốc New York sau cáo buộc quấy rối tình dục

Khánh Minh |

Thống đốc New York Andrew Cuomo tuyên bố không từ chức bất chấp cáo buộc quấy rối tình dục, nói rằng "không bao giờ chạm vào bất cứ ai một cách không thích hợp".

Thống đốc New York cảnh báo về biến chủng SARS-CoV-2 ở Anh

Hải Anh |

Biến thể virus SARS-CoV-2 mới ở Anh "đang trên máy bay tới JFK" (sân bay quốc tế John F. Kennedy), Thống đốc New York Andrew Cuomo cảnh báo.

Bang New York ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng vọt trở lại

HỒNG HẠNH |

Số ca mắc COVID-19 trong ngày của bang New York , Mỹ, tăng trở lại hơn 1.000 ca sau hơn 3 tháng qua.