Phe Cộng hòa bác nghị quyết công nhận ông Biden là Tổng thống đắc cử

Ngọc Vân |

Các thành viên Đảng Cộng hòa của Quốc hội Mỹ bác nghị quyết do phe Dân chủ đề xuất công nhận ông Joe Biden là Tổng thống đắc cử.

Trong một cuộc họp hôm 8.12, lãnh đạo phe đa số Hạ viện Mỹ Steny Hoyer, một đảng viên Dân chủ, đã đưa ra dự thảo nghị quyết khẳng định rằng Quốc hội Mỹ đang chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris.

Tuy nhiên, các thành viên Cộng hòa trong ủy ban phụ trách các buổi lễ nhậm chức tổng thống bác dự thảo nghị quyết này.

Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell, Thượng nghị sĩ Missouri Roy Blunt và lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy đã chặn dự thảo nghị quyết, ngăn cản Ủy ban Liên hợp Quốc hội Mỹ về Lễ nhậm chức (JCCIC) công khai xác nhận rằng lễ nhậm chức vào ngày 20.1.2021 sẽ dành cho Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris.

Ông Hoyer gọi những nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm ngăn chặn dự thảo nghị quyết là "đáng kinh ngạc", nói thêm rằng điều đó đe dọa nền dân chủ và làm suy yếu niềm tin vào tính toàn vẹn của cuộc bầu cử.

“Điều bắt buộc là JCCIC phải tiến hành các kế hoạch cho lễ nhậm chức và phối hợp với Ủy ban nhậm chức của ông Biden” - tờ Washington Examiner dẫn lời ông Hoyer nói trong một tuyên bố. "Thay vào đó, Đảng Cộng hòa thậm chí không cho phép JCCIC công bố rằng Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Harris sẽ nhậm chức vào ngày 20.1, ngay cả khi không có tranh chấp nghiêm trọng về thực tế này".

JCCIC có nhiệm vụ giám sát các buổi lễ nhậm chức, bao gồm lễ tuyên thệ nhậm chức của tổng thống và các cuộc chiêu đãi diễn ra sau sự kiện này. Ủy ban bao gồm ba thượng nghị sĩ và ba hạ nghị sĩ, trong đó có ba đảng viên Dân chủ và ba đảng viên Cộng hòa.

Tổng thống Donald Trump vẫn chưa nhượng bộ ông Joe Biden mặc dù ứng viên Đảng Dân chủ đã được các hãng truyền thông tuyên bố là người chiến thắng cách đây một tháng. Tổng thống Donald Trump vẫn tham gia tranh tụng ở nhiều bang, nơi ông tuyên bố gian lận cử tri đã giúp đối thủ của mình chiến thắng.

Ngày 8.12 đánh dấu thời hạn được gọi là “bến cảng an toàn” (safe harbor), theo đó các bang phải hoàn thành danh sách đại cử tri sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống. Cử tri đoàn họp sẽ vào ngày 14.12 để chính thức bỏ phiếu bầu tổng thống dựa trên số phiếu phổ thông ở mỗi bang. Sau đó, Quốc hội nhóm họp vào ngày 6.1.2021 để kiểm phiếu đại cử tri và chứng nhận Tổng thống và Phó Tổng thống chiến thắng.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump bổ nhiệm một loạt cựu cố vấn vào vị trí quan trọng

Khánh Minh |

Cựu cố vấn Nhà Trắng của Tổng thống Donald Trump, người từ chức vài tháng trước, sẽ lại được bổ nhiệm vào vị trí mới.

Tòa án Tối cao phán quyết chốt hạ vụ kiện của ông Trump ở Pennsylvania

Song Minh |

Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ vụ kiện của chiến dịch ông Donald Trump ở Pennsylvania.

Lộ diện người được ông Biden đề cử là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden chọn tướng quân đội đã nghỉ hưu Lloyd Austin, cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, làm Bộ trưởng Quốc phòng - theo nguồn tin của CNN.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ông Trump bổ nhiệm một loạt cựu cố vấn vào vị trí quan trọng

Khánh Minh |

Cựu cố vấn Nhà Trắng của Tổng thống Donald Trump, người từ chức vài tháng trước, sẽ lại được bổ nhiệm vào vị trí mới.

Tòa án Tối cao phán quyết chốt hạ vụ kiện của ông Trump ở Pennsylvania

Song Minh |

Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ vụ kiện của chiến dịch ông Donald Trump ở Pennsylvania.

Lộ diện người được ông Biden đề cử là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden chọn tướng quân đội đã nghỉ hưu Lloyd Austin, cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, làm Bộ trưởng Quốc phòng - theo nguồn tin của CNN.