Phát ngôn viên Điện Kremlin chỉ rõ “gót chân Achilles” của Nga

Khánh Minh |

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ ra vấn đề sống còn đối với Nga, gọi đây là “gót chân Achilles” của nước này.

Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông quốc gia ngày 26.3, rằng việc cải thiện tình hình nhân khẩu học và đạt được mức tăng trưởng bền vững về tỉ lệ sinh là vấn đề sống còn đối với Nga.

Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ định năm 2024 là “Năm Gia đình” ở Nga và theo Người phát ngôn Điện Kremlin, vấn đề này có tầm quan trọng đặc biệt đối với đất nước.

"Nhân khẩu học có lẽ là gót chân Achilles, vấn đề lớn nhất của chúng ta. Vấn đề này không thể được giải quyết trong ngày một ngày hai. Vì vậy, chúng ta rất cần tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp có thể nhằm khắc phục tình trạng nhân khẩu học” - Người phát ngôn Dmitry Peskov nói với tờ Argumenti i Fakty.

Ông Peskov cho biết thêm rằng, Nga sẽ tiếp tục tập trung vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình bằng cách mở rộng chương trình trợ cấp thai sản và cung cấp nhiều lợi ích tài chính hơn cho các bà mẹ đơn thân và các gia đình có nhiều con.

Peskov, ông bố có 6 người con, cho biết: “Đồng thời, việc thúc đẩy các gia đình đông con là điều có thể và cần thiết. Có nhiều con nên trở thành mốt thời thượng. Đó là lý do tại sao các giá trị truyền thống rất quan trọng đối với chúng ta. Đó là vấn đề sinh tử đối với đất nước có lãnh thổ rộng lớn như chúng ta".

"Dân số của đất nước chúng ta nên đông đảo hơn! Chúng ta chỉ có 7 triệu người sống ngoài dãy Urals. Chúng ta phải có con cái, chúng ta phải tăng cường khả năng di chuyển và sinh sống ở các thành phố khác nhau, các nơi phải thoải mái như nhau" - ông nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc gặp công nhân Công ty Uralvagonzavod - nhà sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự lớn của Nga - ở Nizhny Tagil thuộc dãy Urals hồi giữa tháng 2 đã nói: "Hỗ trợ các gia đình trẻ là ưu tiên tuyệt đối nếu chúng ta muốn bảo tồn các nhóm dân tộc sinh sống ở Nga. Và để làm được điều này, mỗi gia đình phải có ít nhất hai con, và phải có ba con nếu chúng ta muốn phát triển và mở rộng”.

Ông Putin từng lưu ý rằng, có con sớm là giải pháp tốt nhất. Những cặp vợ chồng đợi đến 30 tuổi hoặc muộn hơn sẽ không còn thời gian và sức lực để có nhiều hơn một con, đó là lý do tại sao chính phủ tập trung vào việc giúp đỡ các gia đình trẻ.

Học sinh lớp 1 tựu trường ở St.Petersburg, Nga, ngày 1.9.2023. Ảnh: AP
Học sinh lớp 1 tựu trường ở St.Petersburg, Nga, ngày 1.9.2023. Ảnh: AP

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận Nga cũng như nhiều quốc gia khác đang phải đối mặt với tình trạng tỉ lệ sinh giảm. Ông đề nghị tất cả các cấp chính quyền, xã hội dân sự và tôn giáo nên hợp tác để biến các gia đình lớn thành chuẩn mực xã hội, nền tảng của đời sống xã hội và là kim chỉ nam cho chiến lược của nhà nước.

Tổng thống Putin từng nêu ra vấn đề quy mô gia đình trước đây, chỉ ra những hậu quả kéo dài của sự sụp đổ nhân khẩu học trong những năm 1990, có mức độ nghiêm trọng tương đương với Thế chiến 2.

Trong khi số ca phá thai ở Nga đã giảm đáng kể kể từ năm 2000, thì số ca sinh vào năm 2023 chỉ đạt hơn 1,2 triệu ca, là mức thấp nhất kể từ năm 1999. Cục Thống kê quốc gia Nga Rosstat dự đoán tỉ lệ sinh sẽ tiếp tục giảm cho đến năm 2027.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia EU tuyên bố không cần Ukraina để mua khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Hungary có thể tăng nhập khẩu khí đốt Nga mà không cần đường ống dẫn khí qua Ukraina.

Nga chỉ rõ chủ mưu chính vụ tấn công khủng bố nhà hát

Ngọc Vân |

RT đưa tin, ngày 25.3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall hôm 22.3 là một nỗ lực rõ ràng nhằm đe dọa Nga và phục vụ lợi ích của Chính phủ Ukraina.

4 nghi phạm tấn công khủng bố nhà hát Nga bị đưa ra tòa

Ngọc Vân |

Bốn nghi phạm người Tajikistan bị bắt sau vụ tấn công khủng bố nhà hát Nga bị đưa ra tòa vào tối 24.3.

Bệnh viện Hải Tiến báo cáo thiếu trung thực vụ khám sức khỏe thần tốc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ khám sức khỏe “thần tốc” cho học viên lái xe (ở huyện Quan Hóa), Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến đã có báo cáo giải trình vụ việc. Tuy nhiên, có nhiều điểm bất ngờ trong báo cáo giải trình của phía bệnh viện này.

Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thu hút cán bộ trẻ, giỏi ở Khánh Hòa chỉ có 2 người được tuyển dụng

Phương linh |

Ngày 29.3, tại TP Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễn đàn chính sách địa phương với chuyên đề “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực”.

Một nguyên Chủ tịch UBND xã ở Quảng Bình bị bắt

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Ông Đàm Xuân Vinh, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Châu (huyện Quảng Trạch) bị bắt giữ khi để cấp dưới tham ô tài sản, gây thất thoát với số tiền 2 tỉ đồng.

Cách Shark Thủy đào tạo sales chốt hợp đồng “tiết kiệm trái phiếu”

Tùng Giang - Đinh Thiện |

PV Báo Lao Động có buổi làm việc, trao đổi với một cựu nhân viên Sales của của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup – doanh nghiệp của ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy). Từ đây, những cách thức thu hút nhà đầu tư xuống tiền vào hệ sinh thái Egroup dần được hé lộ.

Quốc gia EU tuyên bố không cần Ukraina để mua khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Hungary có thể tăng nhập khẩu khí đốt Nga mà không cần đường ống dẫn khí qua Ukraina.

Nga chỉ rõ chủ mưu chính vụ tấn công khủng bố nhà hát

Ngọc Vân |

RT đưa tin, ngày 25.3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall hôm 22.3 là một nỗ lực rõ ràng nhằm đe dọa Nga và phục vụ lợi ích của Chính phủ Ukraina.

4 nghi phạm tấn công khủng bố nhà hát Nga bị đưa ra tòa

Ngọc Vân |

Bốn nghi phạm người Tajikistan bị bắt sau vụ tấn công khủng bố nhà hát Nga bị đưa ra tòa vào tối 24.3.