Phát ngôn mạnh về thương chiến của tân Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc

Hải Anh |

Đại sứ mới của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho biết, nếu Mỹ muốn đối đầu với Trung Quốc về thương mại, Trung Quốc "sẽ chiến đấu" đồng thời cho rằng căng thẳng thương mại có thể gây tổn hại tới hợp tác giữa hai nước trong vấn đề Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đánh thuế 10% với 300 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc từ tháng 9 tới, leo thang căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Zhang Jun gọi động thái của ông Donald Trump là "hành vi phi lí, thiếu trách nhiệm" đồng thời hối thúc Washington "trở lại đúng lộ trình". Ông cũng nói rằng, Bắc Kinh đã chuẩn bị đưa ra các biện pháp đối phó.

"Lập trường của Trung Quốc là rất rõ ràng rằng nếu Mỹ muốn đàm phán, chúng tôi sẽ đàm phán, nếu họ muốn đối đầu, chúng tôi sẽ chiến đấu" - Reuters dẫn lời nhà ngoại giao Trung Quốc.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp đối phó cần thiết nào để bảo vệ quyền cơ bản của mình và chúng tôi cũng kêu gọi Mỹ trở lại đúng lộ trình trong việc tìm giải pháp phù hợp thông qua con đường đúng đắn" - Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc nói thêm.

Đây là phát biểu của ông trước một nhóm báo giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Theo Reuters, ông Zhang từng là trợ lý ngoại trưởng tại Bắc Kinh trước khi bắt đầu đảm nhận vai trò đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc trong tuần này.

Khi được hỏi liệu mối quan hệ thương mại của Trung Quốc với Mỹ có thể gây tổn hại cho hợp tác giữa hai nước trong giải quyết vấn đề Triều Tiên không, ông Zhang nói rằng đây là điều rất khó đoán định. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc đáp trả sau khi ông Donald Trump ra đòn đánh thuế mới 300 tỉ USD

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng sau đòn áp thuế mới của Tổng thống Donald Trump. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng phát biểu về vấn đề này bên lề hội nghị ASEAN ở Bangkok, Thái Lan.

Mỹ tuyên bố ra đòn thuế mạnh với 300 tỉ đô hàng Trung Quốc

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm thứ Năm (1.8) rằng Mỹ sẽ ra đòn thuế trừng phạt với 300 tỉ USD hàng hóa khác của Trung Quốc. Tuyên bố đưa ra chỉ một ngày sau khi vòng đàm phán thương mại thứ 12 của Mỹ và Trung Quốc kết thúc sớm tại Thượng Hải.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Hải Anh |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định lập trường nguyên tắc của Việt Nam về vấn đề trên biển. Ngoại trưởng Trung Quốc nhất trí cùng trao đổi ý kiến, giải quyết thoả đáng những vấn đề phát sinh trong quan hệ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Trung Quốc đáp trả sau khi ông Donald Trump ra đòn đánh thuế mới 300 tỉ USD

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng sau đòn áp thuế mới của Tổng thống Donald Trump. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng phát biểu về vấn đề này bên lề hội nghị ASEAN ở Bangkok, Thái Lan.

Mỹ tuyên bố ra đòn thuế mạnh với 300 tỉ đô hàng Trung Quốc

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm thứ Năm (1.8) rằng Mỹ sẽ ra đòn thuế trừng phạt với 300 tỉ USD hàng hóa khác của Trung Quốc. Tuyên bố đưa ra chỉ một ngày sau khi vòng đàm phán thương mại thứ 12 của Mỹ và Trung Quốc kết thúc sớm tại Thượng Hải.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Hải Anh |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định lập trường nguyên tắc của Việt Nam về vấn đề trên biển. Ngoại trưởng Trung Quốc nhất trí cùng trao đổi ý kiến, giải quyết thoả đáng những vấn đề phát sinh trong quan hệ.