Phát ngôn bất ngờ của Triều Tiên về việc Mỹ thử tên lửa hành trình

Thanh Hà |

Triều Tiên phát biểu hôm thứ Năm (22.8) rằng vụ thử tên lửa hành trình tầm trung của Mỹ gần đây, kế hoạch triển khai tiêm kích F-35 cũng như các thiết bị quân sự tấn công ở bán đảo Triều Tiên, là những động thái nguy hiểm.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này khẳng định, Triều Tiên giữ nguyên lập trường về giải quyết tất cả các vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán nhưng không quan tâm tới "đối thoại kèm theo những đe dọa quân sự".

"Những động thái quân sự nguy hiểm và bất thường hiện đang sắp xảy đến. Điều đó sẽ dẫn tới một cuộc chiến tranh lạnh mới trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực" - tuyên bố của Triều Tiên nhấn mạnh. 

Bản tin của KCNA cũng nhắc lại sự phản đối của Bình Nhưỡng với những vũ khí công nghệ cao mà Hàn Quốc đang nhập về như tiêm kích tàng hình F-35, gọi đó là những sự khiêu khích nghiêm trọng.

Trước đó, hôm 19.8, Lầu Năm Góc công bố đã thử một tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn 500km. Đây là vụ phóng đầu tiên kể từ khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký với Nga.

Triều Tiên đã phóng vài tên lửa tầm ngắn trong những tuần gần đây, viện dẫn sự cần thiết để củng cố an ninh của nước này.

Các cuộc đàm phán cấp làm việc giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn chưa được nối lại dù đây là nội dung được  Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhất trí trong cuộc gặp hồi tháng 6 tại biên giới liên Triều.

Đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun - trưởng đoàn đàm phán cấp làm việc với Triều Tiên đang có chuyến công du Nhật Bản, Hàn Quốc để trao đổi về vấn đề Triều Tiên. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán với Triều Tiên

Song Minh |

Ngày 21.8, Mỹ tuyên bố sẵn sàng tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên, một ngày sau khi quân đội Mỹ-Hàn kết thúc cuộc tập trận thường niên mà Triều Tiên coi là cuộc diễn tập xâm lược.

Ông chủ Huawei không cần Mỹ bỏ chế tài nếu Trung Quốc phải nhượng bộ thuế

Ngọc Vân |

Tỉ phú sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi tuyên bố không cần Mỹ dỡ bỏ trừng phạt nếu điều đó buộc Trung Quốc phải nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại.

Hết kiềm tỏa từ INF, Mỹ phóng tên lửa bị cấm đầu tiên sau 30 năm

Hải Anh |

Quân đội Mỹ đã phóng thử loại tên lửa bị cấm hơn 30 năm theo hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) mà cả Mỹ và Nga đã rút khỏi vào tháng này, Lầu Năm Góc cho biết. 

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Mỹ tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán với Triều Tiên

Song Minh |

Ngày 21.8, Mỹ tuyên bố sẵn sàng tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên, một ngày sau khi quân đội Mỹ-Hàn kết thúc cuộc tập trận thường niên mà Triều Tiên coi là cuộc diễn tập xâm lược.

Ông chủ Huawei không cần Mỹ bỏ chế tài nếu Trung Quốc phải nhượng bộ thuế

Ngọc Vân |

Tỉ phú sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi tuyên bố không cần Mỹ dỡ bỏ trừng phạt nếu điều đó buộc Trung Quốc phải nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại.

Hết kiềm tỏa từ INF, Mỹ phóng tên lửa bị cấm đầu tiên sau 30 năm

Hải Anh |

Quân đội Mỹ đã phóng thử loại tên lửa bị cấm hơn 30 năm theo hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) mà cả Mỹ và Nga đã rút khỏi vào tháng này, Lầu Năm Góc cho biết.