Phát kiến bất ngờ cung cấp năng lượng cho sự sống trên sao Hỏa

Ngọc Vân |

Năng lượng tái tạo được tạo ra trên sao Hỏa bởi robot thả diều khổng lồ, theo ý tưởng mới.

Mặc dù điều này nghe có vẻ giống như cốt truyện của một bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng đó là một ý tưởng mà các nhà khoa học đưa ra trong một cuộc thi do Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) tổ chức, theo BBC.

Để các phi hành gia sống tại căn cứ dài hạn trên sao Hỏa, họ sẽ cần tìm năng lượng để tồn tại. Các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Delft ở Hà Lan cho rằng, việc sử dụng một con diều khổng lồ do robot bay để khai thác tốc độ gió cao trên sao Hỏa có thể cung cấp đủ năng lượng cho một số phi hành gia trong công việc hàng ngày của họ.

Sản xuất và lưu trữ năng lượng tái tạo trên sao Hỏa không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Sao Hỏa ở xa mặt trời hơn Trái đất, vì vậy nó chỉ nhận được 43% ánh sáng mặt trời mà Trái đất có, khiến năng lượng mặt trời kém hiệu quả hơn.

Ngoài ra, việc gửi các công nghệ như tuabin gió và pin thông thường từ Trái đất lên sao Hỏa là không thể vì chúng quá nặng.

Do đó, các nhà khoa học đã đưa ra một phương pháp tạo ra năng lượng hoàn toàn mới, bằng robot thả diều.

Roland Schmehl tại Đại học Công nghệ Delft ở Hà Lan và các đồng nghiệp của ông đã đề xuất kỹ thuật bất thường này vì gió trên sao Hỏa trung bình nhanh hơn trên Trái đất mặc dù bầu khí quyển không dày đặc bằng.

Schmehl nói: “Tốc độ gió cao hơn và bầu khí quyển mỏng hơn ở một mức độ nào đó sẽ cân bằng, nhưng không hoàn toàn, vì vậy chúng tôi cũng cần phải tăng diện tích bề mặt của cánh diều một cách đáng kể”.

Ông nói thêm: "Chúng tôi đã thấy thứ gì đó tương tự với chiếc trực thăng Ingenuity đang bay trên sao Hỏa - ​​chiếc trực thăng này có cánh quạt lớn hơn nhiều so với những chiếc máy bay không người lái nhỏ mà bạn thấy ở đây trên Trái đất".

Tàu thăm dò Perseverance của NASA trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Tàu thăm dò Perseverance của NASA trên sao Hỏa. Ảnh: NASA

Theo ý tưởng của các nhà khoa học Hà Lan, con diều sẽ có diện tích bề mặt khá lớn là 50 mét vuông. Nó sẽ được gắn vào một cái trống lớn trên mặt đất bằng một sợi dây cáp, và khi con diều bay lên bầu trời sao Hỏa, nó sẽ kéo thêm sợi dây làm quay chiếc trống và tạo ra năng lượng!

Các nhà nghiên cứu cũng đề xuất sử dụng 70 mét vuông pin mặt trời - chuyển đổi ánh sáng thành điện năng.

Theo nhóm nghiên cứu, việc kết hợp hai phương pháp này sẽ cung cấp đủ năng lượng để duy trì một căn cứ trên sao Hỏa, vì vậy các phi hành gia có thể có năng lượng vào ban đêm và tích trữ năng lượng cho các mùa khác nhau.

Và đó không phải là tất cả. Nhóm nghiên cứu dự đoán một giải pháp năng lượng ngắn hạn thông qua việc sử dụng pin lithium-lưu huỳnh và một hệ thống lưu trữ lâu dài hơn. Hệ thống này sẽ có thể thực hiện được bằng cách nén khí carbon dioxide từ khí quyển của sao Hỏa trong các hang dưới lòng đất - khí này sau đó có thể được giải nén để lấy lại năng lượng đã được lưu trữ.

Toàn bộ hệ thống có thể cung cấp năng lượng khoảng 127 megawatt giờ mỗi năm - tương đương với năng lượng của khoảng 75 thùng dầu.

Schmehl nói: “Nếu như ở Trái đất, nó sẽ cung cấp năng lượng cho khoảng 20 hộ gia đình ở Hà Lan hoặc khoảng 5 hộ gia đình ở Mỹ. Căn cứ trên sao Hỏa về cơ bản là một hộ gia đình, 4-5 phi hành gia với một phòng thí nghiệm nhỏ".

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

70 năm trước từng có "tiên tri" về người tên Elon chinh phục sao Hỏa

Khánh Minh |

Một kỹ sư hàng không vũ trụ Đức tiên tri về một người tên "Elon" chinh phục sao Hỏa trong cuốn tiểu thuyết xuất bản gần 70 năm trước.

Phát kiến táo bạo thúc đẩy sự sống trên sao Hỏa

Ngọc Vân |

Sự sống trên sao Hỏa có thể được thúc đẩy nếu bầu khí quyển của hành tinh đỏ có thể được "cải tạo" để trở nên đặc hơn và ấm hơn.

Tàu thăm dò sao Hỏa của NASA ghi dấu ấn kinh ngạc mới

Song Minh |

Tàu thăm dò sao Hỏa Curiosity của NASA vừa ghi dấu ấn kinh ngạc mới, giúp hình dung hành tinh đỏ 360 độ ngay trước mắt người xem.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

70 năm trước từng có "tiên tri" về người tên Elon chinh phục sao Hỏa

Khánh Minh |

Một kỹ sư hàng không vũ trụ Đức tiên tri về một người tên "Elon" chinh phục sao Hỏa trong cuốn tiểu thuyết xuất bản gần 70 năm trước.

Phát kiến táo bạo thúc đẩy sự sống trên sao Hỏa

Ngọc Vân |

Sự sống trên sao Hỏa có thể được thúc đẩy nếu bầu khí quyển của hành tinh đỏ có thể được "cải tạo" để trở nên đặc hơn và ấm hơn.

Tàu thăm dò sao Hỏa của NASA ghi dấu ấn kinh ngạc mới

Song Minh |

Tàu thăm dò sao Hỏa Curiosity của NASA vừa ghi dấu ấn kinh ngạc mới, giúp hình dung hành tinh đỏ 360 độ ngay trước mắt người xem.