Phát hiện xác ướp Ai Cập 2.000 năm tuổi đặc biệt chưa từng thấy

Khánh Minh |

Các nhà khảo cổ vừa phát hiện một xác ướp Ai Cập đặc biệt chưa từng thấy, được chôn với chiếc lưỡi mạ vàng.

Hai thiên niên kỷ trước, những người Ai Cập cổ đại được an nghỉ trong Đền Taposiris Magna bên ngoài Alexandria. Nội tạng của họ bị loại bỏ, và cơ thể của họ được bọc bằng vải lanh.

Xác ướp 2.000 năm tuổi có lưỡi vàng. Ảnh: Bộ Cổ vật Ai Cập
Xác ướp 2.000 năm tuổi có lưỡi vàng. Ảnh: Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập

Tuy nhiên, theo tờ Business Insider, một xác ướp đã được trao cho một vinh dự lớn: Các linh mục và những người ướp xác đã đặt một chiếc bùa bằng vàng hình lưỡi vào miệng để người chết có thể nói chuyện với các vị thần như Osiris ở thế giới bên kia.

Xác ướp lưỡi vàng nằm trong số vô số những xác ướp gần đây được phát hiện ở Alexandria - Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho hay.

Nhóm khai quật gồm các nhà khảo cổ Ai Cập và Dominica đã tìm thấy 16 trục chôn cất được chạm khắc từ đá dưới ngôi đền.

Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết, các xác ướp bên trong "trong tình trạng bảo quản kém", đồng thời cho biết thêm rằng, đây là đặc điểm của quá trình ướp xác trong thời Hy Lạp và La Mã.

Xác ướp với chiếc lưỡi mạ vàng không phải là xác ướp đặc biệt duy nhất của phát hiện gần đây.

Theo nhà khảo cổ học người Dominica Kathleen Martínez, người dẫn đầu đoàn thám hiểm, hai trong số những xác ướp quan trọng nhất mà nhóm tìm thấy được chôn cất bằng bìa carton trang trí - một loại vật liệu làm bằng giấy cói và vải lanh mà người Ai Cập dùng để bọc xác ướp từ đầu đến chân.

Xác ướp đeo mặt nạ tử thần. Ảnh: Bộ Cổ vật Ai Cập
Xác ướp đeo mặt nạ tử thần. Ảnh: Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập

Một tấm bìa carton của xác ướp mô tả thần Osiris, trong khi tấm kia được trang trí với vương miện bằng sừng, một con rắn hổ mang trên trán và một chiếc vòng cổ hình đầu chim ưng, tượng trưng cho Horus, thần Mặt trời của Ai Cập.

Hai xác ướp cũng được chôn với các cuộn giấy hiện đang được giải mã.

Các nhà khảo cổ tìm thấy một xác ướp khác đeo mặt nạ tử thần - giúp dẫn đường cho hồn của người đã khuất nhập vào xác và bảo vệ người chết ở thế giới bên kia.

Đầu người bằng đá cẩm thạch. Ảnh: Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập
Đầu người bằng đá cẩm thạch. Ảnh: Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập

Khaled Abo El Hamd, người đứng đầu Bộ Cổ vật Alexandria, cho biết, đoàn thám hiểm cũng đã khai quật được tám chiếc đầu bằng đá cẩm thạch có từ thời Hy Lạp và La Mã. Những chiếc đầu được điêu khắc để giống với chủ nhân của chúng, những người có thể đã được chôn cất trong đền thờ.

Đây không phải là lần đầu tiên Đền Taposiris Magna, hay "ngôi đền vĩ đại của Osiris", khiến các nhà khảo cổ học phấn khích. Martínez cho rằng, Nữ hoàng Cleopatra huyền thoại, nữ hoàng cuối cùng của Ai Cập qua đời vào năm 30 trước Công nguyên, được chôn cất ở đây.

Vào tháng 7, Martínez tìm thấy xác ướp được dát vàng trước khi được chôn cất vào khoảng thời gian trị vì của Nữ hoàng Cleopatra. Các tấm phủ vàng cho thấy hai người này có vai vế quan trọng trong xã hội cổ đại. Martínez cũng tìm thấy tiền xu được đúc trong triều đại của Cleopatra tại địa điểm này.

Nhưng theo cựu Bộ trưởng Quốc gia về Cổ vật Ai Cập Zahi Hawass, người đã làm việc với Martínez trong một thập kỷ, "không có bằng chứng" Nữ hoàng Cleopatra được chôn cất tại Taposiris Magna.

Elizabeth Taylor trong vai Nữ hoàng Cleopatra. Ảnh: 20th Century Fox
Elizabeth Taylor trong vai Nữ hoàng Cleopatra. Ảnh: 20th Century Fox

Hawass nói với tờ Live Science: “Giờ tôi tin rằng Nữ hoàng Cleopatra đã được chôn cất trong lăng mộ mà bà ấy xây bên cạnh cung điện của mình, nằm dưới mặt nước. Ngôi mộ của nữ hoàng sẽ không bao giờ được tìm thấy".

Các nhà khảo cổ phát hiện cung điện của Nữ hoàng Cleopatra cách đây hơn 4 thập kỷ, cách không xa bến cảng phía đông Alexandria.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Khai quật xác ướp, kho báu kinh ngạc có thể viết lại lịch sử Ai Cập

Khánh Minh |

Ai Cập công bố kho báu cổ đại mới được khai quật, gồm xác ướp và quan tài hơn 3.000 năm tuổi, trong một khám phá được cho là "viết lại lịch sử".

Phát hiện kinh ngạc khi săn lùng lăng mộ Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra

Khánh Minh |

Trong cuộc săn lùng lăng mộ Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra, giới khảo cổ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện căn phòng bí ẩn sâu dưới lòng đất.

Chụp X-quang xác ướp Ai Cập cổ đại tiết lộ khám phá bất ngờ

Song Minh |

Một xác ướp Ai Cập cổ đại sau khi được các nhà khoa học chụp X-quang có độ phân giải cao đã khám phá được điều bất ngờ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khai quật xác ướp, kho báu kinh ngạc có thể viết lại lịch sử Ai Cập

Khánh Minh |

Ai Cập công bố kho báu cổ đại mới được khai quật, gồm xác ướp và quan tài hơn 3.000 năm tuổi, trong một khám phá được cho là "viết lại lịch sử".

Phát hiện kinh ngạc khi săn lùng lăng mộ Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra

Khánh Minh |

Trong cuộc săn lùng lăng mộ Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra, giới khảo cổ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện căn phòng bí ẩn sâu dưới lòng đất.

Chụp X-quang xác ướp Ai Cập cổ đại tiết lộ khám phá bất ngờ

Song Minh |

Một xác ướp Ai Cập cổ đại sau khi được các nhà khoa học chụp X-quang có độ phân giải cao đã khám phá được điều bất ngờ.