Phát hiện xác chuột trong chai sữa ở trường học Nhật Bản

Phương Linh |

Một trường học ở Nhật Bản đã phát hiện xác chuột trong chai sữa dành cho bữa ăn trưa.

Mainichi dẫn nguồn tin thông báo từ Hội đồng giáo dục thành phố Yamagata ở đông bắc Nhật Bản hôm 30.9 cho biết, một chai sữa được cung cấp cho bữa trưa tại một trường công lập địa phương có chứa xác một con chuột dài 5 cm.

Cụ thể, theo ủy ban giáo dục thành phố, một học sinh tại trường trung học cơ sở Toyoura đã phát hiện một vật thể lạ màu đen nổi trong chai sữa trước khi được mở ra. Ngay lập tức, giáo viên đã hướng dẫn tất cả mọi người không uống sữa theo hệ thống phân phát của nhà trường. Nhưng tại thời điểm phát hiện ra sự việc, tổng cộng có 10 học sinh và giáo viên đã uống sữa. Tuy nhiên, các học sinh và giáo viên này cho biết không có dị vật nào được tìm thấy trong những chai sữa mà họ uống.

Tổng cộng 800 chai sữa đã được một đại lí chuyển đến 5 trường học trên địa bàn thành phố trong thời gian gần đây. Cho đến nay, chưa ghi nhận báo cáo về nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe và các nhà chức trách y tế địa phương vẫn đang điều tra về nguyên nhân vụ việc.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Chuột dò mìn ở Campuchia được trao huy chương dũng cảm

Thanh Hà |

Một con chuột dò mìn đầu tiên giành được giải thưởng cho sự dũng cảm của động vật nhờ dò bom mìn chưa nổ ở Campuchia.

Nhật Bản thu hồi 582 miếng bánh mì mốc trong bữa trưa tại trường học

Lê Thanh Hà |

582 miếng bánh mì mốc được phục vụ trong bữa trưa tại các trường trung học cơ sở ở thành phố Inzai, Nhật Bản đã bị thu hồi.

Nhân viên nhà bếp nhiễm COVID-19 chia đồ ăn cho gần 200 học sinh tiểu học

Hải Anh |

Một phụ nữ Hokkaido, Nhật Bản phụ trách cung cấp bữa ăn cho các lớp học ở một trường tiểu học nhiễm virus Corona mới (COVID-19).

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Chuột dò mìn ở Campuchia được trao huy chương dũng cảm

Thanh Hà |

Một con chuột dò mìn đầu tiên giành được giải thưởng cho sự dũng cảm của động vật nhờ dò bom mìn chưa nổ ở Campuchia.

Nhật Bản thu hồi 582 miếng bánh mì mốc trong bữa trưa tại trường học

Lê Thanh Hà |

582 miếng bánh mì mốc được phục vụ trong bữa trưa tại các trường trung học cơ sở ở thành phố Inzai, Nhật Bản đã bị thu hồi.

Nhân viên nhà bếp nhiễm COVID-19 chia đồ ăn cho gần 200 học sinh tiểu học

Hải Anh |

Một phụ nữ Hokkaido, Nhật Bản phụ trách cung cấp bữa ăn cho các lớp học ở một trường tiểu học nhiễm virus Corona mới (COVID-19).