Phát hiện virus gây COVID-19 ở Italia từ lâu qua hệ thống cảnh báo sớm

Thanh Hà |

Virus gây COVID-19 đã có mặt ở Italia từ tháng 12 năm ngoái, nghiên cứu hệ thống nước thải chỉ ra.

Virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 đã xuất hiện ở 2 thành phố lớn của miền bắc Italia từ tháng 12.2019, hơn 2 tháng trước khi ca COVID-19 đầu tiên được xác nhận ở thành phố, AFP ngày 19.6 dẫn thông tin từ nghiên cứu về nước thải của một viện y tế quốc gia Italia.

Các nhà nghiên cứu phát hiện dấu vết gene của SARS-CoV-2 trong mẫu nước thải lấy từ thành phố Milan và Turin vào cuối năm ngoái và của Bologna trong tháng 1 năm nay, viện ISS nêu trong thông cáo.

Trong khi đó, ca COVID-19 bản địa đầu tiên được phát hiện tại Italia là vào giữa tháng 2 năm nay.

Kết quả "giúp hiểu được việc bắt đầu lưu truyền của virus ở Italia" -  ISS cho hay. Kết quả này cũng "xác nhận bằng chứng quốc tế vững chắc cho tới hiện nay" về chức năng chiến lược của các mẫu nước thải như một công cụ phát hiện sớm.

Italia là quốc gia Châu Âu đầu tiên bị virus SARS-CoV-2 tấn công đồng thời là quốc gia đầu tiên trên thế giới phong tỏa toàn quốc. Ca COVID-19 đầu tiên ở Italia, ngoài 2 du khách người Trung Quốc được xác định mắc COVID-19, là 1 bệnh nhân ở thị trấn Codogno, vùng Lombardy.

Đến 21.2, chính phủ Italia chỉ định Codogno là vùng màu đỏ, yêu cầu đóng cửa sau đó mở rộng ra 9 đô thị khác khắp vùng Lombardy và Veneto. Đến đầu tháng 3, Italia mở rộng phong tỏa khắp cả nước.

Chuyên gia chất lượng nước của ISS Giuseppina La Rosa và nhóm nghiên cứu đã kiểm tra 40 mẫu nước thải từ tháng 10.2019 đến tháng 2.2020.

Kết quả, được xác nhận ở 2 phòng thí nghiệm khác nhau bằng 2  phương pháp khác nhau, cho thấy sự hiện diện của SARS-Cov-2 trong các mẫu được lấy tại Milan và Torino ngày 18.12.2019 và tại Bologna vào ngày 29.1.2020.

Các mẫu từ tháng 10 và tháng 11.2019 có kết quả âm tính, cho thấy virus vẫn chưa xuất hiện vào thời điểm đó, Tiến sĩ La Rosa nói.

Với số lượng lớn các ca COVID-19 có ít hoặc không có triệu chứng, xét nghiệm nước thải có thể báo hiệu sự hiện diện của virus trước cả khi cá ca đầu tiên được xác nhận lâm sàng ở các khu vực dịch bệnh chưa lan tới hoặc đã giảm bớt.

ISS hiện đang khởi động một nghiên cứu thí điểm ở các địa điểm ưu tiên được xác định tại các khu du lịch trong tháng 7 và dự kiến sẽ thiết lập một mạng lưới giám sát nước thải trên toàn quốc vào mùa thu năm nay.

Hồi tháng 4 năm nay, các nhà khoa học Hà Lan đã tìm thấy virus Corona trong nước thải của một thành phố trước khi các ca mắc COVID-19 được ghi nhận tại đây. Vào thời điểm đó, nghiên cứu đã chứng minh hệ thống nước thải có thể là một hệ thống cảnh báo sớm mới cho dịch bệnh, theo Bloomberg.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện SARS-CoV-2, Paris đóng ngay một phần hệ thống nước của thành phố

Thanh Hà |

Thủ đô Paris, Pháp đã đóng cửa một phần hệ thống nước sau khi phát hiện ra lượng virus SARS-CoV-2 trong hệ thống nước được sử dụng để làm sạch đường phố, tưới tiêu cho các vườn công cộng.

Giới khoa học Hà Lan tìm thấy tín hiệu cảnh báo sớm COVID-19

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Hà Lan đã tìm thấy virus Corona (SARS-CoV-2) trong nước thải của một thành phố trước khi các ca mắc COVID-19 được ghi nhận, chứng minh đó có thể là một hệ thống cảnh báo sớm mới cho dịch bệnh.

Hong Kong nghi "thủ phạm" không ngờ phát tán virus Corona

Hải Anh |

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) đang điều tra xem liệu 2 cư dân sống ở khác tầng trong một chung cư cao tầng có thể nhiễm virus Corona từ chất thải do lỗi thiết kế trong hệ thống ống nước của tòa nhà?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hiện SARS-CoV-2, Paris đóng ngay một phần hệ thống nước của thành phố

Thanh Hà |

Thủ đô Paris, Pháp đã đóng cửa một phần hệ thống nước sau khi phát hiện ra lượng virus SARS-CoV-2 trong hệ thống nước được sử dụng để làm sạch đường phố, tưới tiêu cho các vườn công cộng.

Giới khoa học Hà Lan tìm thấy tín hiệu cảnh báo sớm COVID-19

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Hà Lan đã tìm thấy virus Corona (SARS-CoV-2) trong nước thải của một thành phố trước khi các ca mắc COVID-19 được ghi nhận, chứng minh đó có thể là một hệ thống cảnh báo sớm mới cho dịch bệnh.

Hong Kong nghi "thủ phạm" không ngờ phát tán virus Corona

Hải Anh |

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) đang điều tra xem liệu 2 cư dân sống ở khác tầng trong một chung cư cao tầng có thể nhiễm virus Corona từ chất thải do lỗi thiết kế trong hệ thống ống nước của tòa nhà?